Vẻ đẹp siêu thực mùa đom đóm ở Nhật Bản
Mùa hè ở xứ sở Phù Tang có rất nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn như đi biển, cắm trại trên núi hay thưởng thức trái cây. Nhưng đối với nhiều người và các nhiếp ảnh gia tại Nhật Bản, mùa hè báo hiệu sự xuất hiện của đom đóm.
|
(Ảnh: Yu Hashimoto)
Người Nhật rất yêu đom đóm, họ có những lễ hội được tổ chức hàng năm vào mỗi mùa hè để mọi người cùng nhau ngắm nhìn ánh sáng kỳ diệu của đom đóm bay đêm. Loài côn trùng này chỉ xuất hiện vào những đêm đầu hè.
|
(Ảnh: Hiroyuki Shinohara)
Ấu trùng đom đóm sống trong nước rồi nở thành côn trùng. Chúng thích sống trong các vùng đầm lầy, rừng rậm…Đom đóm có thời gian tồn tại ngắn ngủi nhưng ánh sáng của chúng vì thế càng trở nên quyến rũ những tâm hồn yêu thiên nhiên. Đặc biệt là vào tiết trời mùa hạ trong trẻo, ngắm ánh đèn đom đóm đã trở thành một phong tục truyền thống của người dân Nhật Bản.
|
(Ảnh: Yume Cyan)
Tokyo vào hè từ tháng 6, thời điểm lí tưởng để ngắm một hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp, mùa đom đóm. Đây là thời gian đom đóm đi tìm bạn tình, những con côn trùng bé nhỏ này tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh vào bầu trời đêm tạo nên khung cảnh đẹp mê hoặc lòng người.
|
(Ảnh: hm777)
TP. Fussa nằm ở ngoại vi của Tokyo còn nổi tiếng với lễ hội đom đóm được tổ chức vào trung tuần tháng 7 hàng năm. Chính quyền địa phương còn cho xây dựng con đường đom đóm, công viên đom đóm…để góp phần gìn giữ niềm yêu thích của dân chúng với loài côn trùng mùa hè này.
|
(Ảnh: Nomiyama Kei)
Ở một số vùng của Nhật Bản cũng tổ chức lễ hội đom đóm của riêng mình.
|
(Ảnh: Asuka I)
Người Nhật Bản quan niệm rằng hình ảnh của những con đom đóm như là những đốm lửa nhỏ. Ngoài ra, người ta còn cho rằng nó gợi tới senkou hanabi, một đốm pháo hoa (xuất hiện khi ta đốt những que pháo hoa và vung vẩy chúng).
|
(Ảnh: fumial)
Senkou hanabi cũng gợi tới hình ảnh của gia đình, vì một phong tục truyền thống của Nhật Bản vào mùa hè là cả gia đình quây quần để thưởng thức pháo hoa, tượng trưng cho cuộc sống sớm nở tối tàn như những con đom đóm. Ngắm đom đóm cũng được xem như một truyền thống gia đình đã có từ lâu đời trong xã hội Nhật Bản.
|
(Ảnh: hm777)
Những con đom đóm cũng là biểu tượng của những linh hồn người đã khuất (Hitodama) vốn được mô tả như những đốm lửa lập lòe trôi nổi.
|
(Ảnh: Daisuke Aochi)
Người Nhật rất yêu thiên nhiên và động vật, lễ hội đom đóm là cách người Nhật tạo ra những không gian hài hòa giữa cây xanh và nguồn nước ngọt. Đồng thời cũng là cách họ dạy con trẻ biết yêu thiên nhiên tươi đẹp một cách tinh tế nhất. Nhìn cách người Nhật bắt một chú đom đóm để nhìn ngắm cũng toát lên một vẻ đẹp thật khó diễn tả.
|
(Ảnh: zabby)
Huyên Quang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




