Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
11:18 | 16/05/2023 GMT+7

Vẻ đẹp phụ nữ Việt "tỏa sáng" ở Nantes, Pháp

aa
Những chiếc nón, những kiểu tóc, những đường cong cơ thể nhìn từ phía sau, và cả những gương mặt mang màu sắc truyền thống và hiện đại, cùng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lao động… tất cả đều được nhiếp ảnh gia Thiery Beyne thu lại trong ống kính, phóng to và trưng bày ở Không gian văn hóa Cosmopolis của Nantes, một thành phố lớn ở miền Tây nước Pháp.
Tòa án quốc tế về luật biển sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực thi UNCLOS 1982 Tòa án quốc tế về luật biển sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực thi UNCLOS 1982
Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Nantes (Pháp) với các địa phương của Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Nantes (Pháp) với các địa phương của Việt Nam
Vẻ đẹp phụ nữ Việt "tỏa sáng" ở Nantes, Pháp
Nhiếp ảnh gia Thiery Beyne giới thiệu tới người xem ý nghĩa của các bức ảnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đây chỉ là một phần trong cuộc triển lãm mang chủ đề "Phụ nữ Việt Nam: truyền thống và hiện đại" do Hội hữu nghị Việt Nam và vùng Loir Atlantique (AVLA) phối hợp với tòa thị chính thành phố tổ chức.

Vẻ đẹp phụ nữ Việt "tỏa sáng" ở Nantes, Pháp
Một số trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam được giới thiệu tới công chúng Nantes.

Cùng với hơn 60 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thiery Beyne, một số tác phẩm ảnh đen trắng về cảnh quan và những gương mặt đời thường tại Việt Nam của cố nhiếp ảnh gia người địa phương Jean-Michel Nicolau và chân dung 11 phụ nữ thuộc nhiều ngành, nghề, địa vị khác nhau, do nhà báo Sabrina Rouillé thực hiện, đã mang đến cho người xem một góc nhìn đa dạng về đất nước Việt Nam nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung.

Không chỉ có các bức ảnh mà nhiều hiện vật như trang phục, các công cụ lao động hay vật dụng hàng ngày và đặc biệt là những tấm thổ cẩm của người dân tộc cũng được trưng bày tại đây, nhằm giới thiệu tới người dân địa phương sự năng động và nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ Việt Nam trong lao động và cuộc sống.

Vẻ đẹp phụ nữ Việt "tỏa sáng" ở Nantes, Pháp
Nhiếp ảnh gia Thiery Beyne giới thiệu tới người xem ý nghĩa của các bức ảnh.

Nhiếp ảnh gia Thiery Beyne chia sẻ, ông biết đến Việt Nam từ hơn 30 năm nay và cũng đã có đến 7 năm sống ở đất nước này. Chính những nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ, cũng như phong cảnh Việt Nam đã khơi nguồn cảm hứng, khiến ông muốn lữu giữ tất cả bằng hình ảnh. Với chiếc máy ảnh, ông đã đi nhiều nơi, thu vào ống kính những khoảnh khắc ấn tượng, tạo nên những bộ sưu tập ảnh độc đáo, được triển lãm ở nhiều thành phố tại Việt Nam và Pháp.

Vẻ đẹp phụ nữ Việt "tỏa sáng" ở Nantes, Pháp
Một góc triển lãm "Phụ nữ Việt Nam: truyền thống và hiện đại".

Là người đặc biệt thích phong cách chụp ảnh từ sau lưng (back photography), ông cho biết: "Chụp ảnh từ sau lưng là phong cách mà tôi yêu thích và theo đuổi từ 4 năm nay. Tôi đã chọn một số trong khoảng 250 bức chụp từ sau lưng để giới thiệu ở triển lãm lần này. Sở dĩ tôi thích chụp theo phong cách này là vì tôi thấy những chiếc nón, mũ hay khăn choàng đầu, những kiểu tóc uốn, tóc tết và cả hình dáng của người phụ nữ Việt Nam nhìn từ phía sau đều tuyệt đẹp. Ngoài ra tôi cũng trưng bày ở đây những bức ảnh chụp phụ nữ thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, từ những người phụ nữ làm nghề chài lưới, trồng lúa đến các cô gái thành phố, hiện đại nhưng vẫn giữ nét đẹp truyền thống. Họ cực kỳ dễ thương và rất tươi khi tôi chụp ảnh họ".

Vẻ đẹp phụ nữ Việt "tỏa sáng" ở Nantes, Pháp
Khu giới thiệu chân dung những người phụ nữ Việt Nam thành đạt.

Ông Pierre Boucat, một khách tham quan đã chia sẻ ấn tượng thú vị của ông khi đến với triển lãm. Ông cho rằng những tấm ảnh được trình bày rất cách độc đáo, không phải để quảng bá du lịch mà nó mang ý nghĩa nhân văn và nghệ thuật nhiều hơn. Ông cũng đặc biệt ấn tượng khi đọc chân dung những phụ nữ Việt Nam tiến bộ và thành đạt. "Tôi ngạc nhiên khi biết nhiều phụ nữ Việt Nam là lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp. Tôi thực sự yêu đất nước các bạn!", ông chia sẻ.

Là thành viên ban tổ chức, bà Arlette Denigot rạng rỡ trong chiếc áo dài Việt Nam may bằng tơ tằm màu lục lam. Bà bày tỏ : "Tôi có ý mặc áo dài ngày hôm nay vì tôi yêu Việt Nam và đây là triển lãm về phụ nữ Việt Nam. Tôi rất thích áo dài này, tôi cảm thấy rất thoải mái với nó và vì đây là một phần của văn hóa Việt nên tôi tự hào khi mặc nó".

Vẻ đẹp phụ nữ Việt "tỏa sáng" ở Nantes, Pháp
Một góc triển lãm "Phụ nữ Việt Nam: Truyền thống và hiện đại".

Theo bà Quý Gourmelin, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Loir Atlantique, triển lãm là một hoạt đông trong khuôn khổ Lễ hội Trái tim Việt Nam do AVLA tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội kéo dài đến 21/5, nhiều hoạt động hướng về Việt Nam được tổ chức như chiếu phim, gặp gỡ các nhà văn, nhà báo, sử gia và nghệ sĩ gốc Việt… Các hoạt động nhằm tôn vinh những nỗ lực của người phụ nữ Việt Nam luôn vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp để gặt hái thành công, từ đó giúp văn hóa và tinh thần Việt tỏa sáng ở mọi nơi trên thế giới. Sự kiện cũng là một dịp để người dân thành phố Nantes và vùng Loir-Atlantique hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

"Bạn bè Pháp rất ngưỡng mộ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, do đó lần này chúng tôi đã lựa chọn chủ đề Phụ nữ Việt Nam: Vẻ đẹp truyền thống và hiện đại. Đây sẽ là dịp để công chúng đến tham quan và khám phá văn hóa Việt Nam. Chúng tôi ở đây cũng là để giới thiệu rộng rãi tới mọi người vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đó là mục đích của chúng tôi", bà Quý Gourmelin chia sẻ.

Vẻ đẹp phụ nữ Việt "tỏa sáng" ở Nantes, Pháp
Đại sứ Việt Nam tại Pháp chụp ảnh lưu niệm cùng các hội viên AVLA.

Ra đời vào năm 1964, Hội hữu nghị Việt Nam - Loir Atlantique do các cựu du học sinh Việt Nam và người dân địa phương yêu mến Việt Nam thành lập nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam, giới thiệu đất nước và con người tới kiêu bào và bạn bè Pháp. Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội còn tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ và quyên góp từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em và chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn ở trong nước.

Theo Nguyễn Thu Hà (TTXVN)

https://baotintuc.vn/van-hoa/ve-dep-phu-nu-viet-toa-sang-o-nantes-phap-20230516084826253.htm

Phú Yên sẵn sàng hợp tác sâu rộng với TP Le Havre (Pháp) Phú Yên sẵn sàng hợp tác sâu rộng với TP Le Havre (Pháp)
Tòa án Hiến pháp Pháp đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 Tòa án Hiến pháp Pháp đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu lên 64
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Ngày 20/4, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức chương trình làm việc và tặng quà tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động