Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
00:00 | 12/12/2022 GMT+7

VCCA tổ chức trưng bày nghệ thuật "Lễ hội sắc màu của biển" tại GRAND WORLD Phú Quốc

aa
Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) và Phú Quốc United Center vừa phối hợp tổ chức trưng bày nghệ thuật với chủ đề "Lễ hội Sắc màu của biển” tại Grand World Phú Quốc (Kiên Giang). Hơn 30 tác phẩm hội hoạ, điêu khắc và sắp đặt đến từ 20 nghệ sĩ mang tới một không gian mới đầy ấn tượng cho “Thành phố không ngủ” trong mùa lễ hội cuối năm.
Yên Bái lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa Tớ Dày Mù Cang Chải Yên Bái lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa Tớ Dày Mù Cang Chải
Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Kim chi và Đặc sản Hàn Quốc 2022 Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Kim chi và Đặc sản Hàn Quốc 2022

Trưng bày "Lễ hội Sắc màu của biển" là cuộc hội ngộ tinh hoa tiếp nối từ chương trình Lưu trú nghệ thuật của Phú Quốc United Center cuối năm 2021 và chương trình Workshop & Triển lãm nghệ thuật Quốc tế Hanoi Art Connecting giữa năm 2022.

Hơn 30 tác phẩm nghệ thuật đa dạng và độc đáo được trưng bày trong không gian Nhà Tre - một công trình kỷ lục, độc đáo và kinh điển của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa - mở ra những đối thoại mới và sự giao thoa đầy thú vị giữa nghệ thuật và kiến trúc.

Không gian buổi triển lãm.
Không gian buổi triển lãm.

Chủ đề Biển và Phú Quốc được các nghệ sỹ khai thác theo những góc nhìn độc đáo, đa dạng về hình thức, bao gồm Hội họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt. Có thể kể đến các tác phẩm site-specific (được sáng tác và thiết kế dành riêng cho không gian) như “Biển sóng” của Trịnh Minh Tiến, "Huyền tích" của Nguyễn Trần Cường, “Mưa trên biển” của Vũ Bình Minh hay "Thành phố mộng mơ" của Vũ Kim Thư… Bên cạnh đó, “thiên đường” Vinpearl tại Phú Quốc cũng được các nghệ sỹ khắc họa dưới những góc nhìn khác lạ mang trải nghiệm cá nhân với các tác phẩm như "Rơi vào vùng sáng" của Cao Thục, "Thế giới Safari" của Vàng Hải Hưng, “Chuyện tình của biển” của Thu Trần...

Phú Quốc đang trong mùa lễ hội dịp cuối năm bùng nổ với hàng loạt sự kiện đặc sắc như: Lễ thắp sáng cây thông Noel khổng lồ, Hội chợ Giáng sinh Copenhagen, Ngày hội Wellness Festive, Đại tiệc Countdown đón năm mới sôi động bên bờ biển... Là một trong những hoạt động của mùa lễ hội, trưng bày “Lễ hội Sắc màu của Biển” sẽ là “mảnh ghép” nghệ thuật hoàn hảo, nơi những rung động và cảm xúc mới mẻ về cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ của đảo Ngọc được thăng hoa.

“Lễ hội Sắc màu của biển” mở cửa từ nay tới hết 28/02/2023 tại Không gian Nhà Tre, Grand World Phú Quốc, thuộc siêu quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí Phú Quốc United Center.

Một số hình ảnh tại lễ hội.

VCCA tổ chức trưng bày nghệ thuật

VCCA tổ chức trưng bày nghệ thuật
VCCA tổ chức trưng bày nghệ thuật
VCCA tổ chức trưng bày nghệ thuật
VCCA tổ chức trưng bày nghệ thuật
VCCA tổ chức trưng bày nghệ thuật
Các nghệ sĩ tham gia chương trình: Cristina Gonzalez Martin, Lê Thế Anh, Vàng Hải Hưng, Trần Mạnh Linh, Trần Lưu Mỹ, Nguyễn Vũ Quyên, Nguyễn Lương Sáng, Cao Văn Thục, Trịnh Minh Tiến, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Trần Cường, Lương Đức Hùng, Nguyễn Ngọc Lâm, Vũ Bình Minh, Thái Nhật Minh, Hoàng Mai Thiệp, Cồ Quang Thùy, Lương Văn Việt, Thu Trần và Vũ Kim Thư.
Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2022: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2022: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc
Ngày 2/12, Chương trình Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2022 đã chính thức diễn ra. Đây là một trong 3 sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2022 do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức.
Nghệ thuật trà Trung Quốc trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Nghệ thuật trà Trung Quốc trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Nghệ thuật trà truyền thống và các phong tục liên quan đến trà của Trung Quốc, vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đưa tổng số di sản của Trung Quốc được ghi danh tăng lên 43 di sản, tiếp tục duy trì vị trí số 1 thế giới.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động