Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
| Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Séc Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan |
Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2026).
Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân; đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên; đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị một số tỉnh, thành phố, cùng các Đại sứ, Đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao các nước ASEAN và một số nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
![]() |
| Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026”. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026” là hoạt động đối ngoại nhân dân trọng tâm của Thủ đô Hà Nội trong dịp kỷ niệm những dấu mốc quan trọng của Việt Nam và ASEAN.
Nhìn lại gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển của ASEAN, ông Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh những thành quả của một cộng đồng đoàn kết, tự cường và gắn kết. Theo ông, bên cạnh các thể chế và thỏa thuận hợp tác, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân chính là những sợi dây quan trọng kết nối cộng đồng, hướng các nỗ lực hợp tác tới sự thịnh vượng, an toàn và hạnh phúc của người dân khu vực.
Đối với Việt Nam, 31 năm đồng hành cùng ASEAN là quá trình chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Việc gia nhập ASEAN năm 1995 mở ra một giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước; ASEAN luôn được Việt Nam coi là gia đình chung và là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại.
Cùng với quá trình phát triển của đất nước, Hà Nội đã tích cực phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Thủ đô với nhân dân các nước ASEAN và bạn bè quốc tế.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố học tập toàn cầu” - không chỉ là trung tâm của cả nước mà còn hướng tới hình ảnh một điểm đến an toàn, cởi mở, hiếu khách và giàu bản sắc văn hóa. Trong giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang tập trung nguồn lực xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời coi trọng sự hợp tác, ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN và bạn bè quốc tế.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục và kinh tế, qua đó góp phần bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Hà Nội với bạn bè ASEAN.
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong việc tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026”.
Chia sẻ những trải nghiệm kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Hà Nội vào tháng 1/2026, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cho biết ông nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong các điệu múa, trang phục, nhạc cụ và phong tục của các cộng đồng dân tộc tại các quốc gia ASEAN.
![]() |
| Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo Đại sứ, những nét tương đồng đó cho thấy các dân tộc Đông Nam Á có nhiều sợi dây văn hóa gắn kết, trong khi mỗi quốc gia vẫn giữ những nét độc đáo, riêng biệt. Chính sự phong phú về văn hóa có thể trở thành nguồn lực thúc đẩy hợp tác, tăng cường sức hấp dẫn và sức mạnh của Cộng đồng ASEAN.
Đại sứ ví sự gắn kết giữa các nền văn hóa ASEAN như một dàn nhạc giao hưởng: mỗi nhạc cụ và nghệ sĩ có bản sắc riêng nhưng khi cùng hòa tấu có thể tạo nên một tổng thể hài hòa. Tương tự, những bài hát, điệu múa mang dấu ấn riêng của từng quốc gia khi cùng hiện diện trong một không gian nghệ thuật chung đã cho thấy sức mạnh kết nối của văn hóa và nghệ thuật.
![]() |
| Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại chương trình, đại biểu được tham quan không gian trưng bày các sản phẩm làm từ chất liệu vải truyền thống của các quốc gia ASEAN như lụa, thổ cẩm, batik; trong đó có sản phẩm lụa tơ sen của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận. Không gian sự kiện còn giới thiệu một số sản phẩm OCOP đặc sắc của Hà Nội, qua đó giới thiệu hình ảnh một Thủ đô kết hợp giữa gìn giữ giá trị truyền thống với sáng tạo trong đời sống hiện đại.
![]() |
| Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận (ngoài cùng bên phải) giới thiệu cách lấy tơ sen. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của nhiều quốc gia ASEAN. Bên cạnh tiết mục “Việt Nam quê hương tôi” và “Một vòng Việt Nam” của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật UNESCO Sen Việt, chương trình có múa truyền thống “Cannosa” của Philippines, “Rồ Bám Sa Hak Sa Mai” của Campuchia, “Thingyan Moe” của Myanmar, “Tari Dayak” đến từ Đông Kalimantan (Indonesia), “Welcome to Laos” cùng tiết mục “Let Us Move Ahead”...
![]() |
| Điệu múa truyền thống Myanmar “Thingyan Moe”. (Ảnh: Đinh Hòa) |
![]() |
| Tiết mục múa “Let Us Move Ahead”. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và sản phẩm truyền thống, Chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026” góp phần tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu giữa người dân các quốc gia, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị trong cộng đồng ASEAN.
Ngày 18/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng, ghi sổ tang nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ. |
Ngày 18/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp đoàn đại biểu Uruguay do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Valeria Csukasi dẫn đầu. Hai bên trao đổi về việc tăng kết nối giữa nhân dân hai nước thông qua giáo dục, giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương... |
Tin bài khác
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I











