Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Séc
| Việt Nam - Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa |
Tại buổi tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava (KSCM) Roman Roun, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản và nhân dân Tiệp Khắc trước đây, cũng như Đảng Cộng sản Séc Morava và nhân dân Séc ngày nay dành cho Việt Nam.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Đảng Cộng sản Séc Morava tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII; đánh giá cao những thành tựu của Đảng trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Séc Morava sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình phát triển toàn diện của Cộng hòa Séc cũng như quan hệ giữa hai nước.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp đồng chí Roman Roun, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN). |
Thông tin về tình hình Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ những thành tựu quan trọng của đất nước sau 40 năm Đổi mới cùng các mục tiêu, định hướng phát triển lớn được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Séc Morava nói riêng và các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới nói chung, qua đó góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị và tạo thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ với các đối tác.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava Roman Roun đánh giá cao kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được thời gian qua. Ông khẳng định Đảng Cộng sản Séc Morava mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi thông tin, lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế mà hai Đảng là thành viên; đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường hội đàm với Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava Roman Roun. Hai bên đánh giá tích cực những bước phát triển thực chất của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Séc, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 1/2025, tạo khuôn khổ và động lực mới để đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững.
Hai bên ghi nhận kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; cho rằng quan hệ Việt Nam - Séc có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn, tương xứng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược và tiềm năng của mỗi nước.
Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Séc Morava cũng được đánh giá tích cực. Các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa hai Đảng thời gian qua đã góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và củng cố nền tảng chính trị - xã hội cho quan hệ hai nước.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; phát huy vai trò của quan hệ giữa hai Đảng trong củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc, hướng tới đưa quan hệ song phương ngày càng toàn diện, thực chất và hiệu quả.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc, chiều 18/1 theo giờ địa phương, tại thủ đô Praha, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Séc - Việt Nam Milos Kusy. |
Ngày 9/2 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Séc tổ chức gặp mặt hữu nghị mừng Xuân Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia. |
Tin bài khác
Hội Sách Hà Nội 2026: Kết nối văn hóa đọc với công nghệ
Âm nhạc kết nối nghệ sĩ, công chúng Việt Nam - Trung Quốc





