Vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên từ ngày 15/9
Theo Ủy ban Biên giới quốc gia, đây là nội dung được Văn phòng thường trực Ủy ban Điều phối Cao Bằng (Việt Nam) và Tổ công tác liên ngành Ủy ban Điều phối Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất tại hội đàm lần thứ 10 diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua.
Tại hội đàm, hai bên đồng ý tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh thác Bản Giốc - Đức Thiên tại Trạm Kiểm soát khu vực mốc 834/1 vào lúc 9h giờ Hà Nội (10h giờ Bắc Kinh), ngày 15/9. Việc thực hiện thủ tục mở lối mở, hai bên sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi bên theo quy định.
Tại các lối đi chính và điểm tham quan trong khu cảnh quan phía Việt Nam, phía Việt Nam lắp đặt ít nhất 4 trạm gác, khoảng 50 camera giám sát, đồng thời trong phạm vi khu cảnh quan bố trí các biển báo.
![]() |
| Thác Bản Giốc được mệnh danh là thác nước đẹp nhất Việt Nam. (Ảnh: KT) |
Trong thời gian vận hành thí điểm, du khách hai nước thực hiện đăng ký trước, theo hình thức đoàn ra, đoàn vào, số lượng mỗi đoàn không quá 20 người. Thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không được vượt quá 5 giờ, nghiêm cấm du khách lưu trú trái phép.
Du khách từ khu cảnh quan phía Trung Quốc đi vào khu cảnh quan phía Việt Nam sử dụng hộ chiếu (không cần visa), giấy thông hành xuất, nhập cảnh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Du khách từ khu cảnh quan phía Việt Nam đi vào khu cảnh quan phía Trung Quốc sử dụng hộ chiếu (không cần visa), giấy thông hành xuất, nhập cảnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Du khách từ phía Việt Nam đi vào phía Trung Quốc được miễn thu vé vào cổng trong thời gian vận hành thí điểm. Đơn vị tổ chức đoàn phía Việt Nam phải mua bảo hiểm cho du khách trước khi vào khu cảnh quan phía Trung Quốc, các dịch vụ khác phải tự chi trả theo chi phí thực tế.
Du khách từ phía Trung Quốc vào phía Việt Nam phải mua vé, giá vé là 70.000 VNĐ/lần/người (đã bao gồm bảo hiểm, không bao gồm các phí dịch vụ khác). Việc bán vé giao cho cơ quan quản lý khu cảnh quan được hai bên chỉ định tiến hành trao đổi, thống nhất.
Việc vận hành thí điểm cho du khách hai bên qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên thể hiện quyết tâm của hai nước Việt Nam - Trung Quốc cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Mô hình hợp tác hai nước - hai khu đóng vai trò quan trọng trong hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu hữu nghị khu vực biên giới, nhất là phát triển du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân của hai tỉnh khu, đặc biệt là xây dựng mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới và du lịch xanh.
Tin bài liên quan
Vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)
Phấn đấu xây dựng khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) thành mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới
Top 21 thác nước đẹp nhất thế giới gọi tên thác Bản Giốc (Cao Bằng)
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





