Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:43 | 10/12/2025 GMT+7

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay

aa
Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta”.
Gần 528.000 ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua hệ thống Mặt trận
MTTQ Việt Nam hoàn tất hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
Quang cảnh Hội thảo.

TS. Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh đến vai trò của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều văn bản khác của Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và quy định các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó các chức năng, nhiệm vụ gắn trực tiếp và thể hiện vai trò hạt nhân của tổ chức Mặt trận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Pha, bối cảnh xã hội mới đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như: việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa đạt hiệu quả cao, chưa khơi dậy, phát huy được tiềm năng to lớn trong nhân dân; một số chính sách còn chưa sát thực tiễn, khó khăn trong triển khai thực hiện; đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, phân hóa giàu - nghèo và chênh lệch vùng miền còn lớn; việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng cần nhiều giải pháp để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, …

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

“Với những thực tế đó, có thể thấy rằng, để tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong giai đoạn mới, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những yêu cầu đang đặt ra cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cần mở rộng nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc”, TS. Nguyễn Văn Pha nêu rõ và cho biết, ngày 28/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó giao cho MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
TS. Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đại biểu đã tập trung thảo luận, cung cấp căn cứ khoa học, thực tiễn để xác định thực trạng công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn đổi mới đến nay. Đồng thời làm rõ, phân tích những yếu tố mới của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ảnh hưởng tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; xác định vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh trên, từ đó đề xuất, gợi ý các giải pháp, các sáng kiến, chính sách về xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học phát biểu tại Hội thảo.

Nêu ý kiến tham luận tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học cho biết, trong giai đoạn hiện nay, các giai cấp, tầng lớp xã hội như giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, đội ngũ doanh nhân đã định hình, song cũng luôn có sự thay đổi về số lượng và sự chuyển dịch kết cấu trong nội bộ của mỗi giai tầng cũng như trong sự tương tác với các giai cấp, tầng lớp khác. Vì vậy, cần có cách nhìn với một khía cạnh khác về giai tầng xã hội trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là xã hội tồn tại 2 bộ phận: một là "Người lao động", trong đó có công nhân, nông dân, trí thức và hai là "Chủ doanh nghiệp", trong đó có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể và doanh nghiệp tư nhân.

Với cách nhìn nhận như trên, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam cần có những chủ trương, chính sách phù hợp, tránh dập khuôn, máy móc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đúng như đường lối mà Đảng đã đề ra là: “Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, lấy mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai…trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
TS Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo TS Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Kinh tế UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân”. Do vậy, vai trò cầu nối, đồng hành của MTTQ Việt Nam với đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp là hết sức quan trọng trong giai đoạn mới. Trong đó, Mặt trận cần khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội, tôn vinh doanh nhân có thành tích xuất sắc.

"Tinh thần doanh nghiệp là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Ngày nay, sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc và tinh thần dám làm, dám mạo hiểm, dám kinh doanh của đội ngũ doanh nhân, tương lai đất nước gắn liền với năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo. Do vậy, sự động viên, khích lệ kịp thời của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp là nguồn động lực vô cùng lớn đối với từng chiến sĩ trên mặt trận kinh tế", TS Nguyễn Văn Thân kiến nghị.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng trong thời gian tới cần phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân…

“Có phát huy được đầy đủ vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị mới thu hút, tập hợp và phát huy sức mạnh của cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.”, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh nêu ý kiến và cho rằng cần tiếp tục củng cố và phát huy mạnh mẽ khối liên minh các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo trong xã hội; Phát huy dân chủ, thực hiện đồng thuận xã hội trong mọi công việc và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt là cần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để đảm bảo Đảng luôn luôn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
NGUT.PGS.TS Ngô Thanh Hoàng, Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính phát biểu

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, NGUT.PGS.TS Ngô Thanh Hoàng, Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính cho rằng, cần tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu lực các quy định về giám sát và phản biện xã hội, nhất là quyền tiếp cận thông tin của MTTQ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, thực hiện các dự án PPP, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Cùng với đó cần tăng cường năng lực tổ chức và nguồn nhân lực, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có kiến thức sâu về kinh tế thị trường, tài chính công, pháp luật, hội nhập quốc tế, kỹ năng phân tích chính sách và sử dụng công cụ số. Đặc biệt, cần hình thành và phát huy tốt các hội đồng tư vấn, tổ chuyên gia, nhóm nghiên cứu trong MTTQ với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, luật sư, các nhà hoạt động xã hội giàu kinh nghiệm.

“MTTQ cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số gắn với định hướng xây dựng Nhà nước số, xã hội số. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhân dân, về kết quả giám sát, phản biện xã hội, về các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội… cần được số hóa, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan, tạo điều kiện cho việc tra cứu, phân tích, đánh giá nhanh và chính xác hơn.”, ông Hoàng nêu ý kiến.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Pha, nhấn mạnh, ý kiến phát biểu của đại biểu sẽ là những tư liệu hết sức quý báu, tâm huyết để MTTQ Việt Nam nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời mong muốn đại biểu tham dự tiếp tục quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ, phối hợp với MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận trong giai đoạn đặt ra rất nhiều yêu cầu mới hiện nay.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Theo Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

https://mattran.org.vn/hoat-dong/vai-tro-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-trong-nen-kinh-te-thi-truong-va-hoi-nhap-quoc-te-trong-giai-doan-hien-nay-68242.html

Gần 528.000 ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua hệ thống Mặt trận Gần 528.000 ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua hệ thống Mặt trận
Các ý kiến cho rằng, dự thảo Văn kiện đã phản ánh toàn diện, sâu sắc quá trình 40 năm đổi mới đất nước, thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng.
MTTQ Việt Nam hoàn tất hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI MTTQ Việt Nam hoàn tất hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI
Ngày 04/12 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nguồn: mattran.org.vn

Tin bài liên quan

MTTQ Việt Nam hoàn tất hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI

MTTQ Việt Nam hoàn tất hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI

Ngày 04/12 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Gần 528.000 ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua hệ thống Mặt trận

Gần 528.000 ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua hệ thống Mặt trận

Các ý kiến cho rằng, dự thảo Văn kiện đã phản ánh toàn diện, sâu sắc quá trình 40 năm đổi mới đất nước, thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng.
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên - Khát vọng tuổi trẻ qua những mùa gian khó

Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên - Khát vọng tuổi trẻ qua những mùa gian khó

Trên trận tuyến chuyển đổi số, thanh niên làm nòng cốt. Trên trận tuyến kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn, thanh niên khởi xướng. Trên trận tuyến bảo vệ môi trường, thanh niên tiên phong. Trên trận tuyến ngoại giao nhân dân, thanh niên là cầu nối. Trên trận tuyến đổi mới sáng tạo, thanh niên là đội ngũ tiên phong.

Các tin bài khác

Cần Thơ: Công bố quyết định nhân sự các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Cần Thơ: Công bố quyết định nhân sự các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Ngày 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Cần Thơ Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Cần Thơ Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng theo thẩm quyền.
Việt Nam kêu gọi Thái Lan, Campuchia thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

Việt Nam kêu gọi Thái Lan, Campuchia thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 08/12, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng bùng phát giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng kêu gọi hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới

Sáng ngày 8/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia).

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung.
Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII diễn ra trong hai ngày 08-09/12, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tiếp tục thu hút sự quan tâm do ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm ngư dân.
100% tàu cá đã được đăng ký trên VNFishbase

100% tàu cá đã được đăng ký trên VNFishbase

Ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 25, Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo đó, hiện 100% tàu cá được đăng ký, cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động