Uỷ ban Hòa bình Việt Nam đẩy mạnh công tác giáo dục hoà bình trong năm 2021
![]() |
| Quang cảnh Hội nghị. |
Tại Hội nghị, ông Đồng Huy Cương - Tổng Thư ký Ủy ban đã trình bày dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 của UBHB.
Theo đó, năm 2021 dự báo tình hình thế giới sẽ tiếp tục có những biến động phức tạp, dịch COVID-19 dự kiến tiếp tục ảnh hưởng tới các lĩnh vực trong đời sống xã hội toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Ủy ban xác định triển khai một số hoạt động trọng tâm trong nước như: Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ, Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hòa bình (21/9) và Lễ cầu siêu cho các nạn nhân bom B52 và các hoạt động tưởng niệm khác...
Đối với các hoạt động đối ngoại, Uỷ ban dự tham dự các hoạt động như dự Hội nghị chống bom A&H tại Nhật Bản, dự Diễn đàn nhân dân Á - Âu 13 và Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2021... theo hình thức trực tuyến.
UBHB VN cũng tiếp tục tăng cường hiệu quả thực chất quan hệ với các tổ chức đối tác truyền thống và đối tác mới, thúc đẩy hiệu quả công tác thông tin – tuyên truyền và giáo dục hòa bình trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên. Tăng cường hiệu quả phối hợp các hoạt động của Ủy ban Hòa bình các địa phương, các tổ chức đa phương, song phương trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Triển khai Đề án "Giáo dục hòa bình"
Xác định giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về hòa bình nói chung và hòa bình trong xã hội mới nói riêng, UBHB VN đã ra Đề án “Giáo dục hòa bình” cho nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều hình thức và hoạt động phong phú.
Mục tiêu của đề án là giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về hoa bình nói chung và hòa bình trong xã hội mới nói riêng. Kết hợp tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân và thế hệ trẻ về đoàn kết nhân dân và đoàn kết quốc tế để có thể thúc đẩy đoàn kết và hoà bình trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời kết hợp tuyên truyền về Đối ngoại nhân dân nói chung và UBHB VN nói riêng.
Về các nội dung hoạt động chính, Đề án "Giáo dục hòa bình" xác định rõ sẽ thành lập Trung tâm nghiên cứu Hoà bình để nghiên cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục hòa bình, định hướng các hoạt động vì hòa bình. Bên cạnh đó là tổ chức các hoạt động nói chuyện (talk show), hội nghị, hội thảo, cuộc thi, diễn đàn; dự án, chiến dịch tuyên truyền về hòa bình. Một số hoạt động đáng chú ý dự kiến được triển khai như: Talkshow "Cùng nhau định hình Hòa bình tại Đại học Quốc gia Hà Nội; ra mắt CLB Hòa Bình tại Hải Phòng...
Ngoài ra, UBHB cũng dự kiến lập trang Fanpage để tuyên truyền cho các hoạt động của Uỷ ban cũng như các hoạt động giáo dục hòa bình và tiến hành xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền...
Thông qua các hoạt động nêu trên, UBHB kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về hoà bình và tầm quan trọng của việc bảo vệ hoà bình; người dân có nhận thức đầy đủ hơn về khái niệm “Văn hoá Hoà bình”, “Hòa bình trong cuộc sống hằng ngày”, “Hòa bình với thiên nhiên”, “Hòa bình trong gia đình”.
Đề án “Giáo dục hòa bình” cũng được kỳ vọng giúp cho người dân được tiếp cận với khái niệm “Đoàn kết quốc tế và được tuyên truyền và nâng cao nhận thức về đoàn kết nhân dân và đoàn kết quốc tế, từ đó tăng cường và giữ vững hoà bình từ trong gia đình của mỗi người, trong cộng đồng, trong đất nước và trên toàn cầu. Người dân được tiếp cận về đối ngoại nhân dân và UBHB VN, từ đó, có những hành động thiết thực để đóng góp cho nền đối ngoại nhân dân của đất nước; cũng như đóng góp cho các hoạt động của UBHB VN.
![]() |
| Các đại biểu tham gia Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. |
Thảo luận về đề án “Giáo dục Hòa bình” và các kế hoạch dự kiến triển khai trong 2021, nhiều ý kiến cho rằng cần thành lập nhóm điều phối, nhóm nòng cốt trong chương trình giáo dục hòa bình để triển khai hiệu quả các hoạt động và mục tiêu được đưa ra trong đề án. Đồng thời cần kết hợp các hoạt động hòa bình với việc vận động lấy chữ ký, chống bom A&H.
Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng cần triển khai tốt các hoạt động như ra mắt CLB Hòa bình, từ đó thúc đẩy phong trào giáo dục hòa bình trong học sinh sinh viên, góp phần tăng cường nhận thức của giới trẻ về khái niệm Văn hoá hòa bình, hòa bình trong cuộc sống hàng ngày, hòa bình trong nhà trường và gia đình... qua đó phát huy được truyền thống văn hoá, nhân ái. Việc triển khai các hoạt động của CLB nếu đạt hiệu quả sẽ có tính lan toả, từ đó có thể nhân rộng ra nhiều địa phương trên cả nước.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBHB VN Uông Chu Lưu đánh giá cao những ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực và hiệu quả của các đại biểu về kế hoạch hoạt động năm 2021 và Đề án Giáo dục hòa bình của Ủy ban.
Chủ tịch UBHB VN nhấn mạnh, trong năm 2021 cần tiếp tục phát huy vai trò của UBHB tại các địa phương đặc biệt là các sáng kiến trong việc tổ chức hoạt động như ở Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM... Các sáng kiến, các mô hình như CLB Hòa bình, thành lập Trung tâm nghiên cứu về hòa bình sẽ góp phần triển khai các hoạt động hòa bình một cách thực chất và thiết thực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, từ đó lan toả sâu hơn và rộng hơn các thông điệp về hòa bình.
Về công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới, cần xác định đây không chỉ là hoạt động của Ủy ban mà là hoạt động đa phương của đối ngoại nhân dân cả nước vì vậy cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng đề án cụ thể, chi tiết để tổ chức tốt diễn đàn này trong năm 2022.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giỗ Tổ Hùng Vương trong mắt bạn bè quốc tế: Trang nghiêm, gắn kết cộng đồng
Điện Biên: 50 học sinh dân tộc thiểu số hoàn thành khóa học tiếng Nga đầu tiên
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
Đọc nhiều
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chúc mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Bạn bè quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển và định hướng mới của Việt Nam
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






