Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:00 | 02/05/2019 GMT+7

Tuyển sinh 2019: Đại học đầu tiên nhận hồ sơ xét tuyển học bạ

aa
Từ ngày 2/5, trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) chính thức nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt đầu tiên trong mùa tuyển sinh năm 2019.
Tuyển sinh 2019: Xét tuyển vào Học viện Ngoại giao cần những điều kiện gì? Những trường công an nào ngừng tuyển sinh đại học năm 2019? Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 và điểm chuẩn 2 năm gần nhất ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xét tuyển đại học bằng học bạ, thí sinh được lợi gì?

Nhiều năm trở lại đây, bên cạnh hình thức xét tuyển truyền thống bằng điểm thi là kết quả của kì thi THPT quốc gia thì xét tuyển học bạ cũng được nhiều thí sinh lựa chọn.

Với phương thức xét tuyển học bạ, các trường đại học sẽ sẽ căn cứ vào điểm học tập trên học bạ của thí sinh để tiến hành xét tuyển. Đó có thể là điểm trung bình của năm lớp 12, của 5 học kì hoặc điểm của cả 3 năm THPT.

tuyen sinh 2019 dai hoc dau tien nhan ho so xet tuyen hoc ba
ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) là trường đầu tiên nhận hồ sơ xét tuyển học bạ năm 2019.

Trong mùa tuyển sinh đại học 2019, có rất nhiều trường đại học lựa chọn phương án tuyển sinh bằng học bạ. Mỗi trường đại học sẽ có những điều kiện xét tuyển, hồ sơ và thời gian xét tuyển khác nhau. Để nắm rõ thông tin, các thí sinh nên truy cập trực tiếp các trang tuyển sinh của trường mình dự định đăng ký xét tuyển để có thông tin chính xác nhất.

Khi chọn phương thức xét tuyển học bạ vào đại học, thí sinh sẽ có được nhiều lợi thế. Trong đó, thí sinh được lựa chọn nhiều ngành và nhiều tổ hợp môn xét tuyển hơn hẳn so với điểm của kì thi THPT quốc gia. Thủ tục xét tuyển học bạ đơn giản, thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển, do đó đồng thời giảm được áp lực thi cử trong kì thi THPT quốc gia.

Xét tuyển học bạ có thể diễn ra nhiều đợt, thời gian xét tuyển và công bố kết quả linh động.

Học bạ là kết quả học tập suốt 3 năm THPT của thí sinh, đánh giá năng lực học tập của thí sinh ở môi trường trung học. Vì vậy, đây cũng là “cứu cánh” cho những thí sinh có kết quả thi THPT không như mong muốn hoặc chưa trúng tuyển trong kì tuyển sinh trước đó.

Điều kiện xét tuyển học bạ ĐH Công nghệ TP HCM năm 2019

Thí sinh xét tuyển học bạ vào ĐH Công nghệ TP HCM năm 2019 cần đáp ứng được những điều kiện như: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng đối với ngành Dược, học lực lớp 12 của thí sinh đạt loại giỏi.

Trong kì tuyển sinh 2019, ĐH Công nghệ TP HCM xét tuyển học bạ làm 8 đợt. Đợt đầu tiên bắt đầu từ 2/5 và kết thúc vào 30/6.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển các đợt cụ thể như sau:

Đợt 1: 02/5 - 30/6

Đợt 2: 01/7 - 10/7

Đợt 3: 11/7 - 20/7

Đợt 4: 21/7 - 31/7

Đợt 5: 1/8 - 10/8

Đợt 6: 11/8 - 20/8

Đợt 7: 21/8 - 31/8

Đợt 8: 01/9 - 10/9

Hồ sơ xét tuyển học bạ gồm những gì?

Hồ sơ xét tuyển học bạ tại HUTECH bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển, bản photo công chứng học bạ THPT, bản photo công chứng bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT) nhưng thí sinh có thể nộp phiếu đăng ký xét tuyển và học bạ trước, sau đó tiếp tục bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời để được ưu tiên xét tuyển theo kết quả đợt 1.

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

Thí sinh có thể đăng kí xét tuyển học bạ trực tuyển tại website ĐH Công nghệ TP HCM hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội ngành Luật chính quy năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội ngành Luật chính quy năm 2020

Điểm chuẩn đại học 2020: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2020 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập THPT.
Đại học Công nghiệp TPHCM xét tuyển bổ sung học bạ năm 2020, thời hạn cuối là 25/8

Đại học Công nghiệp TPHCM xét tuyển bổ sung học bạ năm 2020, thời hạn cuối là 25/8

Tuyển sinh Đại học 2020: Đại học Công nghiệp TPHCM thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bậc ĐH hệ chính quy năm 2020 theo phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng và xét học bạ THPT.
Những điều thí sinh cần đặc biệt lưu ý trong khi chờ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020

Những điều thí sinh cần đặc biệt lưu ý trong khi chờ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Đối chiếu đáp án của Bộ Giáo dục, cập nhật liên tục lịch công bố điểm thi, nắm rõ thời hạn phúc khảo bài thi hay xem điểm xét tuyển, điểm sàn... là những điều quan trọng thí sinh cần lưu ý sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động