Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hậu Giang kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới
Nam Linh 30/12/2020 14:34 | Chính trị - Xã hội
![]() |
Lãnh đạo TP. Hạ Long chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Minh (Ảnh: Báo Quảng Ninh) |
Sáng 30/12, HĐND TP. Hạ Long (Quảng Ninh) khóa I nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để triển khai công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của UBND TP. Hạ Long, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021, với ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy.
Kết quả, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Tuấn Minh đã trúng cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.
![]() |
Các cán bộ chủ chốt của tỉnh Hậu Giang nhận quyết định điều động, bổ nhiệm (Ảnh: VGP0 |
Trước đó, chiều 29/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 3 (mở rộng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao các quyết định về công tác nhân sự.
Cụ thể, trao quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa và bà Hồ Thu Ánh.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cũng công bố và trao quyết định điều động ông Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy Châu Thành giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Tông, Bí thư Thị ủy Long Mỹ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Điều động ông Sầm Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành; bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao quyết định cho các cán bộ |
Sáng cùng ngày 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tới dự.
Cụ thể, công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Đồng thời, theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lâm Bình nhiệm kỳ 2020-2025 để nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Lâm Bình nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Âu Thế Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân công đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban.
Dịp này, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng điều động Vũ Quang Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý các khu du lịch tỉnh đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.



Truyền hình
Đáng chú ý
“Mắt biếc” đại diện phim Việt chiếu trong Tuần phim ASEAN 2022

Bài viết mới
Vướng mắc triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội: Bất cập trong công tác phối hợp, hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương

Phó Thủ tướng kêu gọi sự đồng hành của quốc tế trong việc củng cố khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu cho ĐBSCL

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.