Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:03 | 29/12/2020 GMT+7

Bổ nhiệm nhân sự Viện KSND tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

aa
Viện KSND tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Nhân sự lãnh đạo mới Hà Nội, Quảng Bình, Bình Phước, Điện Biên Nhân sự lãnh đạo mới Hà Nội, Quảng Bình, Bình Phước, Điện Biên
Tin tức bổ nhiệm lãnh đạo mới Hà Tĩnh, Thái Bình Tin tức bổ nhiệm lãnh đạo mới Hà Tĩnh, Thái Bình

Ngày 28/12, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác nhân sự. Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tới dự và trao quyết định.

Theo các quyết định, điều động, bổ nhiệm ông Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thư ký lãnh đạo VKSND tối cao, Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định cho các cán bộ (Ảnh: VGP)
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định cho các cán bộ (Ảnh: VGP)

Điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Quế Anh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao.

Điều động, bổ nhiệm ông Chu Đức Anh, Điều tra viên cao cấp, Trưởng phòng Ban Thư ký, Văn phòng VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 1).

Điều động, phân công ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao giữ chức vụ Trưởng Ban Thư ký lãnh đạo VKSND tối cao, Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, TS Phan Công Khanh nhận quyết định (Ảnh: VGP)
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, TS Phan Công Khanh nhận quyết định (Ảnh: VGP)

Dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện quản lý. PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới dự.

Theo Quyết định số 5266-QĐ/HVCTQG, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực II giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II kể từ ngày 1/1/2021. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, theo Quyết định số 5268-QĐ/HVCTQG, điều động và bổ nhiệm TS Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV kể từ ngày 1/1/2021. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Quảng Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Cà Mau Bổ nhiệm lãnh đạo mới Quảng Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Cà Mau
Quảng Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp và Cà Mau vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, theo đó công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
TP.HCM phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó quy định cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.
Nhân sự, lãnh đạo mới tại Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Phước, Bình Thuận, Tiền Giang Nhân sự, lãnh đạo mới tại Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Phước, Bình Thuận, Tiền Giang
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành quyết định phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo HĐND các tỉnh, thành: Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Phước, Bình Thuận, Tiền Giang.
Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập trung, quây quần tại Học viện trung tâm (ở 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Không khí gần gũi, đầm ấp mang đến cho lưu học sinh cảm giác thân thương như ở quê nhà.
Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp từ những hoạt động cụ thể, quan tâm đến mong muốn, nguyện vọng của người lao động… Đây là một số giải pháp để thu hút, giữ chân nhân sự được đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Holistic Excellence - Xuất sắc bên trong, tỏa sáng bên ngoài và sự kiện vinh danh thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất 2023 diễn ra ngày 26/2 tại Hà Nội.
ABBank miễn nhiệm 2 thành viên trong Ban điều hành

ABBank miễn nhiệm 2 thành viên trong Ban điều hành

Với quyết định này, hiện Ban điều hành của ngân hàng ABBank chỉ còn 9 người, trong đó ông Phạm Duy Hiếu giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động