TS. Nguyễn Phương Hòa được Italia tặng Huân chương Công trạng - bậc Hiệp sĩ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối ngày 6/1/2025, tại Ngôi nhà Ý (Casa Italia), Hà Nội, Đại sứ quán Italia đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Công trạng của Cộng hòa Italia - bậc Hiệp sĩ, cho TS. Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
aa
50 năm quan hệ Việt Nam - Italia: Bản hòa nhạc của tình dân
Đại học Padua (Italia) tài trợ 6,5 tỷ đồng thúc đẩy công tác bảo tồn, phục hồi rừng tự nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị)

Đây là phần thưởng cao quý nhất của Cộng hòa Italia, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của TS. Nguyễn Phương Hòa cho việc thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, ngài Marco Della Seta nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn hóa trong mối quan hệ giữa Italia và Việt Nam. Đề cập đến lí do TS. Nguyễn Phương Hòa được trao Huân chương Công trạng của Cộng hòa Italia, Đại sứ Marco Della Seta cho biết, trong hơn 20 năm sự nghiệp, TS. Nguyễn Phương Hòa đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ văn hóa chặt chẽ giữa Italia và Việt Nam, cũng như phát triển và thực hiện các sáng kiến hợp tác văn hóa song phương. Một số thành tựu nổi bật như TS. Nguyễn Phương Hòa giữ vai trò tiên phong trong việc thành lập Ngôi nhà Ý (Casa Italia); trực tiếp điều hành việc xây dựng và ký kết Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Italia giai đoạn 2023-2026; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước tại Phủ Tổng thống Italia… TS. Nguyễn Phương Hòa hiện là thành viên Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam – Italia.

“Phần thưởng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân bà Nguyễn Phương Hòa, mà sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác thành công vì những lợi ích chung giữa của cả Việt Nam và Italia”, Đại sứ Italia khẳng định.

TS. Nguyễn Phương Hòa được vinh danh với Huân chương Công trạng của Cộng hòa Italia
Đại sứ Italia Marco Della Seta phát biểu tại buổi lễ.

Trong bài phát biểu đáp từ, TS. Nguyễn Phương Hòa xúc động chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi nhận Huân chương Công trạng của Cộng hòa Italia. TS. Nguyễn Phương Hòa nhắc lại lời chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, hãy làm việc nhỏ bằng tình yêu lớn”. “Phương châm đó rất đúng với điều mà tôi vẫn luôn tâm niệm rằng: Hãy cống hiến hết mình, làm việc bằng tinh thần trách nhiệm và tính yêu, rồi tất cả những nỗ lực ấy sẽ được ghi nhận”, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế cho biết.

TS. Nguyễn Phương Hòa được vinh danh với Huân chương Công trạng của Cộng hòa Italia
Đại sứ Italia trao Huân chương Công trạng Italia và Quyết định cho TS. Nguyễn Phương Hòa.

TS. Nguyễn Phương Hòa cũng nhấn mạnh: “Phần thưởng cao quý này không chỉ là sự công nhận dành cho cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận đối với sự cống hiến của tập thể Cục Hợp tác quốc tế, những người đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và nhân dân các nước, trong đó có người dân Italia”. Bà đồng thời bày tỏ tin tưởng, phần thưởng sẽ tiếp tục tạo động lực và truyền cảm hứng cho bà cũng như các cán bộ Bộ VHTTDL trên hành trình góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia.

Buổi lễ còn để lại ấn tượng sâu sắc với chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sỹ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn. Những giai điệu kinh điển của Italia như tác phẩm “Bốn mùa” của Vivaldi hay “Nessun dorma” của Puccini hòa quyện cùng tác phẩm quen thuộc của Việt Nam “Hà Nội 12 mùa hoa” đã mang đến một không gian âm nhạc thấm đượm tinh thần giao lưu văn hóa.

Trong thời gian qua, hợp tác Việt Nam - Italia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch không ngừng phát triển với nhiều dấu ấn có ý nghĩa. Năm 2023, Chính phủ hai nước ký kết Chương trình Hợp tác văn hóa giai đoạn 2023-2026, là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy về cả số lượng và chất lượng các hoạt động hợp tác song phương về văn hóa. Năm 2024, nhiều sự kiện giao lưu văn hóa đã được tổ chức thành công, nổi bật như chuyến lưu diễn của Dàn nhạc Trẻ Thế giới Italia tại Việt Nam với sự tham gia của các nghệ sỹ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Galleria Borghese (Italia) ký Bản Ghi nhớ hợp tác…, đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Đặc biệt, sáng kiến của phía Italia nâng cấp Ngôi nhà Ý (Casa Italia) thành Viện Văn hóa Italia tại Hà Nội được đánh giá là một bước tiến quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác chuyên nghiệp và toàn diện hơn trong lĩnh vực văn hóa. Được thành lập trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước ký năm 2013, Casa Italia được coi là một trong những biểu tượng của văn hóa Italia giữa lòng Hà Nội, là nơi tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, góp phần mang lại sự hiểu biết sâu rộng về kinh tế, văn hóa Italia cho người dân Việt Nam và tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác văn hóa giữa hai nước. Kế hoạch nâng cấp Italia được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá văn hóa Italia tại Việt Nam đồng thời là tiền đề cho việc thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Roma trong tương lai.

TS. Nguyễn Phương Hòa được vinh danh với Huân chương Công trạng của Cộng hòa Italia

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sỹ nổi tiếng đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Italia tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, tuần lễ văn hóa tại mỗi nước, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản và trao đổi chuyên gia. Việt Nam mời Italia cử đại diện tham dự những sự kiện lớn văn hóa - nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Việt Nam như như Festival Huế, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, Liên hoan múa quốc tế… hứa hẹn sẽ tiếp tục là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Italia, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Italia sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi Italia sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi
Quảng Trị xúc tiến 2 dự án do Italia tài trợ Quảng Trị xúc tiến 2 dự án do Italia tài trợ

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...