Italia sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Italia trên cơ sở Hiệp định Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Italia năm 2003 và Công ước La Hay số 33, qua đó, đóng góp chung vào quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng (bên phải) và ông Vincenzo Starita, Phó Chủ tịch Ủy ban Con nuôi quốc tế Italia (CAI) trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: Thu Nga/moj.gov.vn/) |
Theo ông Trần Tiến Dũng, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em, nhóm yếu thế tiếp cận bình đẳng nguồn lực, hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội.
Bộ Tư pháp Việt Nam được Chính phủ giao với tư cách là Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như phối hợp hiệu quả với các bộ, ban ngành của trung ương cũng như địa phương trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống mua bán người...
Ông Trần Tiến Dũng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Italia sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua nhiều hoạt động dưới các hình thức khác nhau. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nuôi con nuôi cũng như công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của Việt Nam cũng như đóng góp chung vào quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước.
Ông Vincenzo Starita khẳng định: Ủy ban Con nuôi quốc tế Italia sẵn sàng phối hợp hiệu quả với Bộ Tư pháp Việt Nam trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi giữa hai nước, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, phù hợp với pháp luật của hai nước cũng những các nguyên tắc, chuẩn mực được quy định trong Công ước La Hay số 33 mà hai nước đều là thành viên.
Trong thời gian tới, Ủy ban Con nuôi quốc tế Italia sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến những vấn đề mà Bộ Tư pháp Việt Nam quan tâm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác giải quyết nuôi con nuôi cũng như hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, triển khai mô hình/các dịch vụ hỗ trợ nuôi con nuôi thông qua các hoạt động cụ thể trong thời gian tới.
Tin bài liên quan

Giải golf ICHAM CUP: Cầu nối gắn kết 50 năm quan hệ Việt Nam-Italy

Bộ đội Biên phòng An Giang: Giúp trẻ nuôi giấc mơ đến trường
Các tin bài khác

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định thành lập 15 đảng bộ thuộc Đảng ủy Chính phủ

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Chủ tịch nước Lương Cường: Tăng cường lòng tin chính trị giữa các nước Đông Nam Á
Đọc nhiều

Thủ tướng: Hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi

Trình Quốc hội xem xét sửa Hiến pháp, sáp nhập tỉnh

Tăng cường gắn kết và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản phát triển

Công an Việt Nam sẻ chia nhu yếu phẩm, giúp đỡ người dân Myanmar
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Hải quân Việt Nam - Thái Lan: Phối hợp giải quyết tốt các vấn đề trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kiểm tra kết quả huấn luyện tháng đầu tại các đơn vị

Hải quân Việt Nam - Thái Lan hoàn thành tuần tra chung lần thứ 51, giữ vững an ninh vùng biển giáp ranh
Multimedia

[Infographics] Phá lấu, thắng cố vào danh sách món hầm ngon nhất Đông Nam Á

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại từ 1/4/2025

[Infographic] 9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành năm 2025

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online

4 nội dung và 3 mục tiêu chính của Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

11 nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam
