50 năm quan hệ Việt Nam - Italia: Bản hòa nhạc của tình dân
Tham dự chương trình có Ngài Macro della Seta, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam; TS Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), PGS.TS Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italia; đại diện các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Việt Nam; cán bộ, nhân viên ngoại giao, các cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp Italia, các đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tại Hà Nội...
![]() |
| Các đại biểu chúc mừng các nghệ sỹ biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Buổi hòa nhạc gồm 3 phần với 17 tiết mục, là cuộc gặp gỡ của các nghệ sỹ tài năng hai nước gồm: nghệ sỹ dương cầm Maurizio Mastrini, nghệ sỹ vĩ cầm Trịnh Minh Hiền, NSƯT Thanh Lam, NSƯT đàn bầu Lệ Giang, ca sỹ opera Trịnh Thanh Bình…
Phần trình diễn của Trịnh Minh Hiền được sắp xếp như một câu chuyện kể về loài chim Phượng mang trong mình biểu tượng văn hóa Á Đông, cất cánh bay lên trong hành trình từ Đông sang Tây rồi vươn ra biển lớn.
Trong khi đó, Maurizio Mastrini mang đến tinh thần lãng mạn, tự do của âm nhạc Châu Âu với các tác phẩm: Baci (Những nụ hôn); Children’s love (Tình yêu của những đứa trẻ, Passion (Đam mê)…
Hai nghệ sỹ Việt Nam và Italia với hai cá tính âm nhạc khác nhau nhưng vẫn có sự hòa hợp, tạo nên nét đặc biệt cho đêm nhạc. Đó là hai bản quốc thiều Việt Nam và Italia được chơi như một tác phẩm nghệ thuật qua màn trình diễn của hai nghệ sỹ.
![]() |
| Một tiết mục biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Văn hoá có vai trò trung tâm trong quan hệ Italia - Việt Nam
![]() |
| Theo Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam Macro della Seta, văn hoá là cốt lõi của quan hệ song phương giữa Italia và Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Macro della Seta cho biết trong suốt năm 2023, đã có một loạt các chương trình phong phú gồm các sự kiện và sáng kiến văn hóa cũng như các chuyến thăm cấp cao được tổ chức để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Italia và Việt Nam.
“Điểm nổi bật của lễ kỷ niệm năm nay chắc chắn là chuyến thăm chính thức Italia vào tháng 7/2023 của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. Vai trò trung tâm của văn hóa trong chuyến thăm của Chủ tịch Võ Văn Thưởng tới Rome và Florence đã chứng minh văn hoá là cốt lõi của quan hệ song phương giữa Italia và Việt Nam” - Đại sứ Macro della Seta nói.
Đại sứ Macro della Seta cho biết ông đến Việt Nam chưa đầy 4 tháng. Và ông tin rằng buổi hòa nhạc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia với sự tham gia của các nghệ sỹ tài năng, trình diễn những bản nhạc của cả hai nước là cách tốt nhất để ông bắt đầu nhiệm kỳ của mình.
Giao lưu nhân dân đưa hai nước xích lại gần nhau
![]() |
| Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn cho biết Italia là một đối tác quan trọng, một người bạn tình nghĩa, thủy chung của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn cho biết Việt Nam và Italia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/3/1973. Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân Italia đối với cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước sau này. Một trong những biểu tượng của sự ủng hộ đó là con tàu hữu nghị Australe chuyển nhu yếu phẩm của nhân dân Italia giúp đỡ nhân dân Việt Nam vào cuối năm 1973 do Thuyền trưởng Luciano Sossai chỉ huy xuất phát từ thành phố cảng Genoa.
Các tổ chức phi chính phủ Italia cũng hỗ trợ Việt Nam các dự án phát triển với giá trị hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tập trung vào các lĩnh vực như: phát triển cộng đồng, y tế, giáo dục-dạy nghề, nâng cao năng lực, bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ, viện trợ khẩn cấp…
Theo ông Phan Anh Sơn, giao lưu nhân dân chính là điểm sáng trong quan hệ hai nước, là cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia, trong đó có giao lưu nhân dân đã và đang không ngừng được mở rộng, hướng tới những giá trị và quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Hai nước có rất nhiều thế mạnh và tiềm năng hợp tác để tiếp tục được phát huy và đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Ông Phan Anh Sơn tin tưởng việc vun đắp và phát triển tình hữu nghị và quan hệ giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng sâu sắc. Mở ra những cơ hội hợp tác mới, có hiệu quả và đáp ứng lợi ích của nhân dân mỗi bên. Đồng thời đóng góp chung vào việc thúc đẩy các giá trị nhân văn, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Trong thời gian tới, VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam – Italia sẽ tiếp tục chủ động, tích cực hợp tác chặt chẽ với các đối tác, tổ chức phía Italia. Để tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân đa dạng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác nhau.
Tin bài liên quan
Nhiều hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Italia
TP Hồ Chí Minh sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Italia
Hoà nhạc hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan: Giai điệu kết nối nhân dân
Các tin bài khác
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội
Dấu ấn Bác Hồ giữa lòng miền Tây nước Pháp - Mối lương duyên lịch sử
Lan toả văn hoá đọc qua Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Trung
Đọc nhiều
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025








