Trường Tiểu học Thanh Lãng A (Vĩnh Phúc): Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
| Cô giáo Duy Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Năm học 2021 – 2022, đối với lớp 1và lớp 2 nhà trường đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với lớp 1, lớp 2. |
| Cô giáo Trần Thị Minh Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường ưu tiên cho khối lớp 1, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018, như: Cơ sở vật chất lớp học và thiết bị dạy học đủ; nguyên khối lớp 1, nhà trường đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định… Nhà trường không thu 110.000/1hs/tháng tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1. |
Linh hoạt các hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Băng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Lãng A, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh (HS) được nhà trường thực hiện và duy trì thường xuyên.
Nhà trường đã linh hoạt các hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho HS thông qua việc đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục tập thể, hoạt động ngoại khóa. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ với các chủ đề về giáo dục đạo đức cho HS. Đề cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp. Đảm bảo và tăng cường hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội…
![]() |
| Tác phẩm “Giúp cụ già qua đường” của tác giả Lê Thiện Chiến - Trường Tiểu học Thanh Lãng A đã đạt giải A cuộc thi Nét đẹp an toàn giao thông trong dịch bệnh Covid năm 2021. |
Bà Băng nhấn mạnh: Để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho HS hiệu quả, nhà trường không chỉ triển khai đồng bộ việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho HS trong các bộ môn văn hóa; mà nhà trường còn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, mô hình, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để thu hút HS tham gia, rèn luyện.
Theo đó, nhà trường thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành, chú trọng giáo dục lối sống, kỹ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; giáo dục HS ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, sân trường,…bằng những việc làm cụ thể. Tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…
Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách theo tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích...
![]() |
| Học sinh trường Tiểu học Thanh Lãng A thực hiện nghi Lễ chào cờ trong lớp, đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch bệnh COVID-19. |
Trong học kì I năm học 2021 – 2022, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa tại lớp học cho học sinh như: Tổ chức “Vui tết trung thu”. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021), 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989– 22/12/2021), nhà trường đã phát động cuộc thi làm báo tường, báo ảnh theo chủ đề "Anh bộ đội cụ Hồ", cuộc thi nhận được sự tham gia nhiệt tình của 28 lớp trong nhà trường và phụ huynh đồng tình ủng hộ.
Chú trọng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Năm học 2021 – 2022, trường Tiểu học Thanh Lãng A có 29 lớp với 965 HS. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh. Nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3: Đã duy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạ tỉ lệ 100 % . 100% GV đạt trình độ đào tạo Cao đẳng và Đại học. 100% GV đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học theo quy định
Cô giáo Nguyễn Thị Băng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Lãng A chia sẻ: Ngay đầu năm học, Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS yếu; xây dựng kế hoạch giáo dục và đào tạo linh hoạt chuyển từ tổ chức dạy học trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại theo tình hình thực tế của nhà trường.
![]() |
| Giờ học của HS trường Tiểu học Thanh Lãng A. |
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 1, 2 và Chương trình GDPT 2006 đối với lớp 3, 4, 5 nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực HS. Tiếp tục đổi mới và nâng công tác lãnh đạo, quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra kế hoạch đề ra và đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.
Trong quá trình thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2 nhà trường chỉ đạo các GV trong tổ xây dựng kế hoạch dạy học hàng tuần, xây dựng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học cấp trường, cấp cụm và cấp huyện. Đặc biệt cần lưu ý những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong tài liệu Tiếng Việt lớp 1,2 để dạy - học đạt kết quả tốt và đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng dạy học để báo cáo những khó khăn trong quá trình triển khai dạy học cùng nhau khắc phục.
Sơ kết học kỳ I, năm học 2021 – 2022, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường giữ vững. Có nhiều HS năng khiếu đạt giải cao tại hội thi các cấp: Thi hùng biện Tiếng Anh cấp Huyện đạt 1 giải Nhì. Thi giao lưu Kĩ năng sống cấp Huyện đạt 3 giải ( 1 giải Nhì; 2 giải Ba). Thi ảnh nét đẹp giao thông cấp Tỉnh đạt 1 giải Nhất.
![]() |
| Nét đẹp văn hóa tham gia giao thông của HS trường Tiểu học Thanh Lãng A. |
Bên cạnh đó, nhà trường có nhiều GV dạy giỏi: Thi GV chủ nhiệm giỏi cấp Huyện đạt 6 giải (3 giải Nhì; 1 giải Ba; 1 giải Khuyến Khích). Thi thiết kế bài giảng điện tử đạt 3 giải khuyến khích cấp Tỉnh. Kết quả thi bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1 đạt 100%.
“Thời gian tới, trường Tiểu học Thanh Lãng A tiếp tục đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và CBQL giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí. Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo; thực hiện dạy học và đánh giá HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường việc tích hợp trong dạy học các môn học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho HS; giáo dục HS các kĩ năng sống cơ bản, các biện pháp giữ gìn sức khoẻ. Xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Duy trì và nâng cao các tiêu chí trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 1…”. cô giáo Nguyễn Thị Băng - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.
| Chiều ngày 14/01/2022, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trao giải các cuộc thi năm 2021: "Đại sứ Hữu nghị", "Việt Nam - Cộng hòa Séc tình hữu nghị thủy chung", "Nước Nga trong trái tim tôi". Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 12 nghìn bài dự thi của 3 cuộc thi đến từ các tổ chức, đơn vị trong tỉnh Vĩnh Phúc. |
| Cô giáo Duy Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Năm học 2021 – 2022, đối với lớp 1và lớp 2 nhà trường đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với lớp 1, lớp 2. |
| Cô giáo Trần Thị Minh Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường ưu tiên cho khối lớp 1, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018, như: Cơ sở vật chất lớp học và thiết bị dạy học đủ; nguyên khối lớp 1, nhà trường đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định… Nhà trường không thu 110.000/1hs/tháng tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1. |
Tin bài liên quan
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026
Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào cho học sinh khu vực biên giới
Các tin bài khác
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam







