Trường Tiểu học Định Trung: Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục
| Cô giáo Trần Thị Minh Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường ưu tiên cho khối lớp 1, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018, như: Cơ sở vật chất lớp học và thiết bị dạy học đủ; nguyên khối lớp 1, nhà trường đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định… Nhà trường không thu 110.000/1hs/tháng tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1. |
| Đây mà một trong những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh với báo chí chiều nay (9/5). |
![]() |
| Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Định Trung ngày 29/4/2021. |
| Ngày 29/4/2021, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại TP Vĩnh Yên. Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã dự giờ, thăm lớp tại các lớp 1A2, 1A3 của Trường tiểu học Định Trung. Qua dự giờ, thăm lớp, Đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai Chương trình GDPT 2018 tại Trường tiểu học Định Trung; giáo viên, học sinh đều chủ động, tự tin, sáng tạo và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy và học; học sinh đều đạt yêu cầu, mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, phát huy được năng lực, phẩm chất theo tinh thần đổi mới của Chương trình GDPT 2018. Các lớp dự giờ, giáo viên và học sinh đều tích cực trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục, đạt mục tiêu bài học. Bên cạnh những thuận lợi, nhà trường còn khó khăn là thiếu nhiều giáo viên theo quy định tại Thông tư của Bộ GD&ĐT. |
Cô giáo Lại Thị Thanh Huyền – Hiệu trưởng trường Tiểu học Định Trung, xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Năm học 2020 – 2021 vừa qua, nhà trường có 30 lớp với 1.166 HS; tổng có 41 CBGV NV; trong đó: 100% CBQL đạt trình độ trên chuẩn; 100% GV đạt trình độ chuyên môn chuẩn, trong đó 95,1% trên chuẩn. Đội ngũ CBQL,GV cập nhật tốt ứng dụng CNTT, 100% giáo viên tham gia dạy học trực tuyến khi HS phải nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.
Các cán bộ, giáo viên và nhân viên (CBGV NV) nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, luôn coi trọng giữ gìn phẩm chất nhân cách nhà giáo, luôn có ý thức xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, quan tâm đến các đối tượng HS. Kỷ cương nề nếp nhà trường tốt, HS ngoan ngoãn, lễ phép.
![]() |
| Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Định Trung: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. |
Cơ sở vật trường lớp được xây dựng kiên cố, khang trang với: 30 phòng học văn hóa, 1 phòng Tiếng Anh; 1 phòng Tin học; tổng có 41 máy vi tính phục công tác quản lý và dạy học: 4 máy vi tính phục vụ văn phòng; 35 máy vi tính phục vụ giảng dạy học.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục và hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Kế hoạch giáo dục xây dựng theo hướng mở, linh hoạt; đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục.
![]() |
| Sau một năm học triển khai Chương trình GDPT 2018 tại Trường tiểu học Định Trung, cho thấy: giáo viên, học sinh đều chủ động, tự tin, sáng tạo và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy và học... |
BGH nhà trường chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp và tác phong nhà giáo, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Xây dựng và tổ chức công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại các tổ chuyên môn, tại nhà trường. Mỗi giáo viên có 1 sáng kiến kinh nghiệm đổi mới/1 năm học; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Năm học 2020 – 2021 thực hiện Chương trình GDPT mới 2018 đối với lớp 1, trường Tiểu học Định Trung đã tạo mọi điều kiện tốt nhất ưu tiên cho lớp 1 về: đội ngũ giáo viên, bố trí đủ giáo viên văn hóa và giáo viên bộ môn; cơ sở vật chất, phòng học đảm bảo tỉ lệ 1/1 đáp ứng cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày; 100% lớp 1 có máy chiếu để đưa vào giảng dạy. Sĩ số học sinh của khối lớp 1 không có lớp nào học quá 35 học sinh/lớp.
![]() |
Bên cạnh đó, BGH nhà trường đã bố trí và tạo mọi điều kiện để CBQL và 100% GV trong nhà trường được tham gia tập huấn về Chương trình GDPT mới 2018, nghiên cứu các video, bài dạy mẫu đối với từng hoạt động trong các tiết dạy của các môn học. Riêng 8 GV trực tiếp giảng dạy lớp 1 được tập huấn chuyên sâu hơn.
Thực hiện dạy học tích hợp ở các nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục và bảo vệ môi trường, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống cho HS; giáo dục An ninh quốc phòng, An toàn giao thông. Xây dựng mô hình thư viện thân thiện đầu tư, trang bị, quản lý và sử dụng thiết bị dạy học. Xây dựng nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm.
![]() |
| Cô và trò Trường Tiểu học Định Trung vui nhận giải tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. |
Nhà trường tích cực thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của HS theo quy định của Chương trình GDPT mới 2018. Giáo viên dạy lớp 1 đã bước đầu áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Khi mới thực hiện Chương trình GDPT 2018 còn bỡ ngỡ; tuy nhiên, sau một thời gian khó khăn, đã bước đầu ổn định đi vào nề nếp, tạo được sự chủ động, tự tin trong học tập cho HS ở hầu hết các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa mới, GV tự tin, không còn gặp khó khăn trong công tác giảng dạy; các em HS lớp 1 đều đã biết đọc, biết viết.
![]() |
| Cô giáo Lại Thị Thanh Huyền – Hiệu trưởng trường Tiểu học Định Trung cùng HS tích cực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 (21/4/2014 - 21/4/2021). |
Mặc dù, năm học vừa qua, là năm học đầu tiên thực hiện chương trình GDPT mới 2018 theo lộ trình đối với lớp 1; đồng thời, cũng là năm học chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song kết quả đánh giá tổng kết năm học 2020 – 2021, đặc biệt hai môn Toán và Tiếng Việt của HS lớp 1 cho thấy, học sinh đạt từ mức hoàn thành và hoàn thành tốt đạt tỉ lệ rất tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà nâng cao, 100% HS hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học.
Đặc biệt, nhiều HS đạt kết quả cao tại các cuộc thi và giao lưu các cấp với: Cấp Quốc gia đạt 11 giải: Thi Fastyval Trạng nguyên Tiếng Anh đạt 2 giải (1 Nhì, 1 Ba). Trạng nguyên toàn tài đạt 4 giải (1 Ba, 3 KK). Trạng nguyên nhỏ tuổi và viết chữ đẹp đạt 4 giải (1 Nhì, 2 Ba, 1 KK). Violympic Tiếng Anh qua mạng đạt 1 giải khuyến khích.
![]() |
| Cô và trò trường Tiểu học Định Trung vui nhận giải tại Chung kết và Lễ trao thưởng ngày hội toàn quốc Trạng nguyên nhỏ tuổi và viết chữ đẹp. |
Cấp Tỉnh đạt 26 giải: Thi Trạng nguyên toàn tài đạt 9 giải (1 Nhất, 4 Nhì, 2 Ba, 2 KK). Trạng nguyên Tiếng Việt đạt 15 giải (2 Nhất, 5 Nhì, 4 Ba, 4 KK). Kể chuyện theo sách đạt 1 giải Nhất. Thi GL tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn đạt 1 giải Ba tập thể.
Cấp Thành phố đạt 13 giải: Thi Kể chuyện theo sách đạt 4 giải (1 Nhất, 3 Nhì). GL tìm hiểu kĩ năng tham gia giai thông an toàn đạt 7 giải (5 Ba, 2 KK). Thi TDTT đạt 2 giải (1 Ba, 1KK).
Bên cạnh đó, nhà trường có nhiều GV tham gia thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp đạt giải: cấp Tỉnh đạt 1 giải Nhất. Cấp Thành phố: Có 7 GV dự thi giáo viên dạy giỏi cấp, cả 7 GV đều đạt GVDG với 7 giải (1 Nhất, 5 Nhì, 1 Ba).
![]() |
| Trường Tiểu học Định Trung có 4 HS đạt 4 giải (1 Nhất, 3 Nhì) Thi Kể chuyện theo sách cấp Thành Phố Vĩnh Yên. |
Từ kinh nghiệm của quá trình triển khai chương trình GDPT 2018 và dạy sách giáo khoa lớp 1 trong năm học 2020 – 2021. Đến nay, trường Tiểu học Định Trung đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và lớp 2 năm học 2021 – 2022.
| Cô giáo Trần Thị Minh Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường ưu tiên cho khối lớp 1, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018, như: Cơ sở vật chất lớp học và thiết bị dạy học đủ; nguyên khối lớp 1, nhà trường đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định… Nhà trường không thu 110.000/1hs/tháng tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1. |
| Nhằm chung tay cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã ủng hộ 2 máy xét nghiệm COVID-19 và 10 máy trợ thở xách tay. |
| Đây mà một trong những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhấn mạnh với báo chí chiều nay (9/5). |
Tin bài liên quan
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam
Hà Nội tuyên dương nhà giáo tiêu biểu, khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (06/01): Miền Bắc tiếp tục rét đậm, thấp nhất 12 độ C
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM
Đọc nhiều
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội: Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân năm 2026
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972













