Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
07:18 | 13/12/2023 GMT+7

Mường Nhé đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn ở các trường bán trú

aa
Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các trường PTDT bán trú, huyện Mường nhé (Điện Biên) luôn được quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc.
Huyện nghèo biên giới nỗ lực xây dựng trường chuẩn
Kiểm lâm tỉnh Điện Biên khắc phục tình trạng thiếu nhân lực quản lý, bảo vệ rừng
Mường Nhé đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn ở các trường bán trú
Mô hình trường PTDT bán trú ra đời đã góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh chuyên cần đối với huyện nghèo Mường Nhé

Chia sẻ về công tác đảm bảo VSATTP tại bếp ăn bán trú, Thầy giáo Lò Văn Tiến, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quảng Lâm cho biết: Năm học 2023 - 2024 nhà trường có 325 học sinh, trong đó số học sinh ăn, ở bán trú là 237 em. Mỗi ngày nhà trường phải đảm bảo khoảng 700 suất ăn cho học sinh.

Theo quy định tại Nghị định số 116 và Nghị định 81 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn thì mỗi tháng các em nhận được: tiền hỗ trợ đồ dùng học tập, 15 kg gạo cùng 40% của mức lương tối thiểu tương đương 720.000 đ/ 1 tháng. Chia đều, số tiền ăn của các em được khoảng 27 nghìn đồng/ngày khi học tại trường. Số tiền này, nhà trường dùng để mua thực phẩm nấu ăn cho các em (03 bữa/ ngày).

Để đảm bảo trong mỗi bữa ăn đều đáp ứng đủ như cầu về năng lượng và dinh dưỡng cần thiết cho học sinh, ngoài việc cân đối nguồn trợ cấp từ ngân sách thì nhà trường đã chủ động nguồn lương thực, thực phẩm, xây dựng thực đơn phù hợp theo mùa, thay đổi theo tuần phù hợp với nguồn thực phẩm sẵn có ở địa phương. Quản lý chặt chẽ, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho trường, đảm bảo chất lượng thực phẩm tươi, sống, rõ nguồn gốc.

Mường Nhé đảm bảo vệ sinh anh toàn thực phẩm bếp ăn ở các trường bán trú
Khu vực chế biến thực phẩm và nấu ăn luôn được các trường quan tâm đảm bảo vệ sinh

Trường PTDT bán trú TH Trần Văn Thọ có 319 học sinh đang ăn ở bán trú tại trường. Bên cạnh việc ưu tiên lựa chọn thực phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của các cơ sở chế biến ngay tại địa phương, Trường cũng đặc biệt chú trọng giữ gìn vệ sinh khu vực nhà bếp cũng như tuân thủ quy định, quy trình chế biến thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thầy giáo Phạm Văn Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những năm học trước nhà trường chưa có nhân viên phục vụ, tất cả các khâu từ nấu ăn, chia khẩu phần ăn, dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà bếp đều do giáo viên và nhân viên hành chính của trường đảm nhiệm. Đến năm học này nhà trường đã ký tuyển dụng và ký kết hợp đồng thêm 3 nhân viên phục. Những nhân viên này được tham gia tập huấn phổ biến những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm cho bếp ăn tập thể, hạn chế phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, đảm bào an toàn thực phẩm cho học sinh khi ăn bán trú. Vì vậy, việc nấu ăn tại bếp ăn bán trú cũng đã nề nếp hơn.

“Ban Giám hiệu giao cho một nhân viên chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo vệ sinh khu vực nấu ăn, kiểm tra chất lượng thực phẩm đảm bảo tươi sống, rõ nguồn gốc trước khi đưa vào chế biến. Sau mỗi bữa ăn, thức ăn đều được lưu mẫu trong vòng 24 giờ để thuận lợi cho việc kiểm tra chất lượng, xác định nguyên nhân nếu có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra” Thầy giáo Phạm Văn Khiêm nói.

Mường Nhé đảm bảo vệ sinh anh toàn thực phẩm bếp ăn ở các trường bán trú
Nhiều trường trên địa bàn huyện đã chủ động được nguồn rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày

Năm học 2023-2024 huyện Mường Nhé có 20 trường PTDT bán trú với gần 7.000 học sinh. Theo ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé; Ngay từ đầu năm học chúng tôi đã ban hành các chương trình, kế hoạch, có văn bản hướng dẫn chi tiết đối với các nhà trường có tổ chức nấu ăn bán cho học sinh bán trú.

“Hướng dẫn các nhà trường lực chọn những cơ sở, đơn vị cung cấp có uy tín và đảm bảo các tiêu chuẩn VSATTP; thực phẩm phải đảm bảo tươi sống, đủ điều kiện theo đúng quy định của Cục VSATTP. Ngoài ra việc nấu ăn phải đảm bảo về thời gian, thức ăn nóng, chín; nước uống cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn”. Ông Phạm Thiết Chùy nói.

Mường Nhé đảm bảo vệ sinh anh toàn thực phẩm bếp ăn ở các trường bán trú
Những bữa cơm đã mang lại cho những trò nghèo có điều kiện đến trường học con chữ

Ông Phạm Thiết Chùy cũng cho biết thêm: Để đảm bảo đúng, đủ chế độ cho học sinh, đặc biệt là vấn đề về VSATTP trong các nhà trường. Cùng với việc hướng dẫn các văn bản thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, các cơ quan chuyên môn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác VSATTP. Có các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. Đồng thời chủ động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, thực hiện tốt khâu kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn.

Mường Nhé đảm bảo vệ sinh anh toàn thực phẩm bếp ăn ở các trường bán trú
Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp của huyên luôn trên 98%

Nhìn chung các trường học bán trú trên địa bàn huyện đều coi trọng vấn đề VSATTP, tập trung vào chất lượng thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, để đảm bảo VSATTP một cách triệt để tránh nguy cơ tiềm ẩn ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh các trường cần tiếp tục quan tâm, chú trọng trong việc giữ gìn VSATTP. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe cho học sinh, gióp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào tăng cương hợp tác xúc tiến thương mại biên giới Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào tăng cương hợp tác xúc tiến thương mại biên giới

Duy Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mường Nhé xây dựng 511 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Mường Nhé xây dựng 511 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Sáng ngày 23/7, huyện nghèo biên giới Mường Nhé (Điện Biên) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 511 hộ nghèo.
Công nhân cấp nước ở vùng biên

Công nhân cấp nước ở vùng biên

Trung bình mỗi tháng, một công nhân đội cấp nước Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đi bộ khoảng 60 cây số. Tính chung cả đội có năm người sẽ đi bộ 300 cây số để kiểm tra, vệ sinh đập đầu mối và hệ thống dẫn nước từ đập đầu mối về nhà máy. Ngoài ra, họ còn đảm đương sản xuất, cấp nước phục vụ hơn 1.000 khách hàng và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội trên địa bàn huyện vùng biên xa xôi. Việc vất vả, lương không cao, chế độ vùng đặc thù không được hưởng, thế nhưng, mỗi ngày họ vẫn miệt mài với công việc được giao...
Giáo dục ở huyện nghèo khởi sắc từ nguồn xã hội hóa

Giáo dục ở huyện nghèo khởi sắc từ nguồn xã hội hóa

Từ nguồn xã hội hóa trong những năm qua huyện nghèo biên giới Mường Nhé (Điện Biên) đã có hàng trăm phòng học, các công trình phụ trợ được xây dựng, góp phần đáp ứng yêu cầu dạy và học trên địa bàn.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động