Trường Mầm non Trung Kiên: Nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ
Cô giáo Kim Thị Mai Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Kiên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: Thời gian qua, nhà trường đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN linh hoạt sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của trường, địa phương.
Triển khai thực hiện tốt kế hoạch chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tới phụ huynh và cộng đồng; chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ đặc sắc. |
Qua thực tiễn triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại trường Mầm non Trung Kiên cho thấy, chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nâng lên. Giáo viên chủ động tích cực trong việc xây dựng môi trường hoạt động giáo dục cho trẻ. Sáng tạo lựa chọn nội dung lồng ghép tích hợp hướng dẫn tổ chức cho trẻ hoạt động giáo dục giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Tích cực sưu tầm sáng tác thơ ca, làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo đặc biệt khai thác các trò chơi dân gian, các trò chơi truyền thống mang đậm chất đồng quê.
Còn đối với trẻ hứng thú, tham gia vào các hoạt động, thỏa mãn nhu cầu vui chơi và học tập. Có kỹ năng trong hoạt động vui chơi, hoạt động học tập, sinh hoạt tự phục vụ và giữ gìn sức khỏe cá nhân. Trẻ mạnh dạn tự tin có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong các hoạt động hàng ngày.
Cùng với đó, để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia các hội thi, hội giảng do nhà trường và ngành phát động;…
Từ đó, giáo viên của trường đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm áp dụng hiệu quả vào thực tiễn và được nhân rộng ra nhiều trường trên địa bàn huyện như: sáng kiến thông qua hoạt động vui chơi rèn luyện kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ cho trẻ; giải pháp giúp trẻ phát triển cảm xúc tích cực… Nhờ có nhiều giải pháp đổi mới trong công tác giáo dục nên tỉ lệ trẻ hoàn thành mục tiêu phát triển luôn duy trì 100%; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục bậc mầm non.
![]() |
| Chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nâng lên. |
Để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, nhà trường chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động ăn nghỉ tại trường của trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ, duy trì vệ sinh môi trường. Chỉ đạo bếp ăn tổ chức cho trẻ ăn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, thường xuyên thay đổi thực đơn, cân bằng các chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu chọn mua, chế biến thực phẩm phù hợp với khẩu vị của trẻ để trẻ ăn ngon miệng và ăn hết suất của mình.
Kế thừa và phát huy thành tích đã đạt được, năm học 2023 - 2024, Nhà trường sẽ tăng cường nền nếp, dân chủ, kỷ cương trong Nhà trường với phương châm mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là một tấm gương sáng về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, nề lối làm việc, phong cách ứng sử với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh…
Đẩy mạnh phát triển trường, lớp mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN. Tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN;
Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,...
![]() |
| Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trường mầm non Trung Kiên. |
| Kết quả nổi bật Trong năm học 2022 - 2023, trường Mầm non Trung Kiên thực hiện tốt nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục Mầm non mới do Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng GD&DDT huyện Yên Lạc chỉ đạo. Theo đó, Nhà trường thực hiện tốt 3 cuộc vận động lớn và 1 phong trào thi đua, với chủ đề năm học “Quản lý và chất lượng”. Thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở ăn bán trú, 100% đảm bảo an toàn an vệ sinh thực phẩm, không có trường hợp nào ngộ độc thức ăn xẩy ra. Hai giáo viên của nhà trường tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện đều đạt 2 giải Nhì, gồm: cô giáo Bùi Thị Vân và cô giáo Nguyễn Thùy Dương. Tại “Hội thi Bé kể chuyện đọc thơ cấp huyện”, nhà trường có 2 trẻ giành giải: Em Nguyễn Trần Bảo An - Lớp 5TA giành giải Nhì cấp huyện, em Nguyễn Minh Châu giành giải Ba cấp huyện. Cùng với đó, theo đánh giá xếp loại cuối năm về các mặt hoạt động: Thi giáo viên giỏi cấp huyện, nhà trường xếp thứ 3/20 trường Mầm non của huyện Yên Lạc. Thi kể chuyện đọc thơ học sinh 5 tuổi, nhà trường xếp thứ 9/20 trường Mầm non của huyện Yên Lạc. |
Tin bài liên quan
Kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tăng cường kết nối giáo dục giữa hai nước
Các tin bài khác
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 111 ngày đêm
Nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hộ Việt Nam giữa tâm chấn Venezuela
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







