Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp đoàn nhà báo Lào
Tiếp đoàn, về phía Trung ương Hội có: ông Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng Ban Á – Phi thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; các Uỷ viên Ban thường vụ và Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội; các cựu chuyên gia quân sự và Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Đoàn nhà báo Lào do ông Somsavath Phongsa – Phó Cục trưởng Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào làm Trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn có trưởng các phòng: Chính sách Báo chí; Dịch vụ Báo chí; Thông tin và Thông tin điện tử; đại diện các nhà báo tại: Báo Nhân dân Lào; Đài Truyền hình Quốc gia Lào; Đài Phát thanh Quốc gia Lào; Thông tấn xã Lào; Thời báo Viên Chăn.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng Ban Á – Phi thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào (Thứ 3 từ phải sang) tại buổi tiếp đoàn nhà báo Lào
Tại buổi tiếp, Tổng Thư ký Hội Nguyễn Văn Mỹ nhấn mạnh: Để chuẩn bị tốt cho công tác đối ngoại nhân dân Việt – Lào; cùng một ngày 15/1/1975, hai nước thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội hữu nghị Lào – Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng thể hiện tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước chúng ta.
Theo đó, các hoạt động của Hội nhằm góp phần tăng cường giao lưu hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.
Các Uỷ viên BTV và BCH Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn nhà báo Lào
Tổng Thư ký Hội Nguyễn Văn Mỹ khẳng định: Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào nên đã giới thiệu những cán bộ cấp cao để Hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội qua các thời kỳ. Chủ tịch Hội đầu tiên là ông Trần Hữu Dực – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn năm 1973 – 1976.
Các Uỷ viên Trung ương Đảng lần lượt đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hộ là: Hoàng Trường Minh – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khoá VII; Nông Đức Mạnh – Trưởng ban Dân tộc Trung ương; Hoàng Đức Nghi – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi của Chính phủ; Huỳnh Đảm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Từ ngày 12/9/2016 đến nay, Chủ tịch Hội là ông Trần Văn Tuý – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương.
Thiếu tường Huỳnh Đắc Hương – Trưởng ban Liên lạc cựu chuyên gia quân sự và Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào (bên phải) trao tặng Kỷ niệm chương cho Phó Cục trưởng Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào Somsavath Phongsa
Ông Nguyễn Văn Mỹ cho biết, những năm gần đây hai Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội hữu nghị Lào – Việt Nam cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động với quy mô lớn, thu hút đông đảo nhân dân hai nước tham gia như Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào: Lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam năm 2005; lần thứ hai tổ chức tại Lào vào năm 2007; lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam năm 2012; và lần thứ tư sẽ tổ chức tại Lào khoảng tháng 7/2017.
Đặc biệt, Hội hữu nghị hai nước đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động “Về nguồn” tiêu biểu như: Năm 2009 tổ chức hoạt động “Theo dấu chân Chủ tịch Xu-pha-nu-vông” nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch (13/7/1909 – 13/7/2009); tháng 5/2015, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) tổ chức hoạt động “Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Lào; Tháng 12/2015, nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920 – 13/12/2015) diễn ra hoạt động “Theo dấu chân Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản” tại Việt Nam.
Ông Somsavath Phongsa - Phó Cục trưởng Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào (thứ 2 từ phải sang)
Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào Somsavath Phongsa thay mặt Đoàn Nhà báo Lào bày tỏ niềm vui, cảm ơn khi được các bác là các bậc lão thành, các uỷ viên Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đón tiếp thân thân mật, thể hiện tình cảm, quan hệ hữu nghị đặc biệt.
Ông Somsavath Phongsa nhấn mạnh: Buổi gặp gỡ này rất đặc biệt, đoàn chúng tôi được gặp các bác là nhân chứng lịch sử đã từng sống và chiến đấu tại Lào; các bác nói rất giỏi tiếng Lào theo ngôn ngữ nói thể hiện vùng miền, địa phương nơi mà các bác sinh sống, đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào.
Thiếu tường Huỳnh Đắc Hương – Trưởng ban Liên lạc cựu chuyên gia quân sự và Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào (thứ nhất từ trái sang) chia sẻ kỷ niệm tại buổi gặp gỡ
Tại buổi gặp gỡ này, các cựu Quân tình nguyện Việt Nam tại lào đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trong thời gian sống và chiến đấu tại chiến trường Lào. Theo Thiếu tường Huỳnh Đắc Hương – Trưởng ban Liên lạc cựu chuyên gia quân sự và Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào cho biết: Trong suốt cuộc kháng chiến, Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với quân dân Lào tổ chức các đòn tiến công chiến lược ở Thượng, Trung, Hạ Lào, vừa tiêu hao, tiêu diệt, vừa phân tán lực lượng cơ động của địch, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn, củng cố vững chắc vùng giải phóng Lào.
Đặc biệt là thắng lợi của chiến dịch Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng có ý nghĩa rất lớn, làm thất bại âm mưu của địch nhằm kéo dài và mở rộng chiến tranh ở Lào, giam chân lực lượng Việt Nam để mở rộng chiến tranh sang Cam-pu-chia. Thắng lợi của chiến dịch đã tạo ra những chuyển biến mới về so sánh tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng Lào, mở ra triển vọng đấu tranh cả về quân sự, chính trị và ngoại giao trong việc giải quyết vấn đề Lào.
Ông Huỳnh Đắc Hương khẳng định, với thắng lợi của chiến dịch Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng, Liên quân Việt – Lào đánh thắng địch trong mùa mưa, bảo vệ được vùng giải phóng Cánh Đồng Chum, giữ được thế liên hoàn vững chắc giữa các vùng căn cứ cách mạng của Lào và kịp thời phối hợp với các hoạt động khác trên chiến trường ba nước Đông Dương.
Nhân dịp này, Ban Liên lạc cựu chuyên gia quân sự và Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào tặng Kỷ niệm chương cho các thành viên đoàn nhà báo Lào.
Đại Sơn