Kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà chia sẻ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi Liên bang Xô-Viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay là người bạn chân thành, thủy chung và tin cậy. Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện, đã được thử thách và khẳng định qua thời gian, luôn đứng vững trước những biến động của thời cuộc.
"Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam. Chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị đối ngoại, quốc phòng - an ninh, năng lượng, dầu khí, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân", Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. (Ảnh: Công thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh) |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố khẳng định, TP. Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Liên bang Nga nói chung và với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nga nói riêng. Sau hợp nhất hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh đã có quan hệ kết nghĩa với 9 địa phương các cấp của Liên bang Nga. Thời gian qua, hoạt động giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa hai bên được duy trì thường xuyên; các lĩnh vực hợp tác thực chất tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt là khoa học công nghệ, giao thông vận tải, du lịch và thương mại.
Với vị thế là trung tâm kinh tế tài chính, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh chân thành mong muốn và sẵn sàng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi quốc gia và trong khu vực.
![]() |
| Ngài Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Công thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh) |
Tại buổi lễ, Ngài Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định, Ngày Quốc khánh là dịp đặc biệt để ôn lại lịch sử vĩ đại, đầy thử thách và chiến thắng của nước Nga. Theo ông, Nga tự hào về một quốc gia giàu tài nguyên, đa dân tộc, đa tôn giáo nhưng luôn thống nhất dưới một ngôn ngữ chung là tiếng Nga.
Ngài Timur Sadykov cho rằng, Việt Nam và Nga có mối quan hệ lịch sử rất mật thiết. Ngài khẳng định Nga và Việt Nam chia sẻ những giá trị tương đồng về lòng yêu nước, tự do, độc lập và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong gian khó. Tổng Lãnh sự Timur Sadykov bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Nhân dân Việt Nam, chính quyền TP. Hồ Chí Minh, các cựu chiến binh và các đơn vị như Liên doanh Vietsovpetro vì những nỗ lực gìn giữ, phát triển tình hữu nghị anh em truyền thống này.
Trước đó, chiều 17/6, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Sadykov Timur, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Thành phố.
Cảm ơn lãnh đạo và các sở, ban, ngành của TP. Hồ Chí Minh đã luôn ủng hộ để hoàn thành nhiệm vụ, Tổng lãnh sự Sadykov Timur cho biết trong nhiệm kỳ công tác, ông đã được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Sadykov Timur bày tỏ những tình cảm sâu sắc và ấn tượng tốt đẹp về TP. Hồ Chí Minh. Với sự năng động, hiện đại và sức sống mạnh mẽ, TP. Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và sẽ luôn hiện hữu trong trái tim ông, từ công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 đến quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
![]() |
| Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Tổng lãnh sự Nga tại TP. Hồ Chí Minh Sadykov Timur tại buổi tiếp. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành ủy TP. Hồ Chí Minh) |
Theo Tổng lãnh sự Sadykov Timur, dù trải qua nhiều khó khăn, TP. Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực vươn lên, duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Tổng lãnh sự bày tỏ tin tưởng Thành phố sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, từng bước khẳng định vị thế của một đô thị mang tầm vóc quốc tế trong tương lai.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Tổng lãnh sự Sadykov Timur cho biết ông may mắn được đồng hành cùng nhiều người bạn, đồng nghiệp và đối tác tham gia nhiều hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, Tổng lãnh sự có nhiều cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao và du lịch của Thành phố, cũng như gặp gỡ, tiếp xúc với đông đảo người dân TP. Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, những sự kiện văn hóa đặc sắc như Lễ hội Áo dài, các chương trình quảng bá ẩm thực và giao lưu văn hóa đã để lại nhiều cảm xúc sâu đậm đối với ông cũng như cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Các hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh của TP. Hồ Chí Minh mà còn tạo cầu nối gắn kết giữa nhân dân các nước, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt.
Tổng lãnh sự Sadykov Timur cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành Thành phố đã luôn đồng hành, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân trong suốt nhiệm kỳ. Sự hợp tác chặt chẽ này đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh nhận Huân chương Hungary hạng Chữ thập Sĩ quan
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







