Trung Quốc sản xuất khẩu trang KN95 có thể lọc Covid-19 và tái sử dụng 10 lần
![]() |
| Một vũ công ballet ở Thượng Hải sử dụng khẩu trang khi đang luyện tập. (Ảnh: SCMP). |
Theo Ủy ban Công nghệ Thông tin và Kinh tế Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết, loại khẩu trang mới này sử dụng công nghệ nano nên có thể tái sử dụng lên tới 10 lần sau khi được khử trùng.
Ủy ban này cho biết, khẩu trang KN95 vẫn chưa có thương hiệu chính thức. Tuy nhiên khả năng lọc bụi khí của loại khẩu trang này được đánh giá có chất lượng tương tự như khẩu trang N95 của Mỹ và FFP2 của châu Âu. Điều này có nghĩa là mỗi khẩu trang có thể lọc 95% các hạt có đường kính trung bình khối lượng là 0,3 micromet.
Bên trong mặt nạ là một màng sợi nano mỏng có thể lọc 95% các hạt nhỏ có đường kính 0,075 micromet, trong khi đó virus corona có đường kính khoảng 0,1 micromet.
Khả năng lọc của KN95 có thể kéo dài trong 200 giờ, gấp hơn 20 lần so với khẩu trang dùng một lần thông thường.
Các nhà sản xuất thấy rằng khẩu trang có thể duy trì khả năng lọc trong 20 lần sử dụng sau khi được làm sạch bằng nước sôi, cồn hoặc chất khử trùng. Tuy nhiên họ khuyến cáo người đeo nên sử dụng nó không quá 10 lần.
“Một số chỉ số quan trọng của khẩu trang đạt tiêu chuẩn sử dụng trong môi trường y tế. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu này thì phải trải qua quá trình xử lý vô trùng ngay từ khâu sản xuất trong khi môi trường nhà máy rất khó có thể có được. Do đó, khẩu trang KN95 sẽ được bán cho công dân bình thường chứ không phải nhân viên y tế” - ông Bei Bei Shiwei - Tổng Giám đốc Công ty may mặc trẻ sơ sinh và trẻ em Thượng Hải Juchen nói với tờ Tin tức buổi tối Xinmin.
Giá của mỗi chiếc khẩu trang KN95 phòng chống Covid-19 có giá từ 15 đến 25 nhân dân tệ (khoảng 2.14 – 3.56 USD Mỹ).
Chính quyền Thượng Hải cũng cho biết khẩu trang KN95 có tính thấm khí cao và không thấm nước. Những người đeo một chiếc trong một thời gian dài sẽ không cảm thấy miệng bị ẩm.
Hiện các nhà máy đang sản xuất với công suất 100.000 chiếc mỗi ngày và dự kiến sẽ tăng lên 300.000/ngày đến ngày 28/2, tuy nhiên vẫn chưa công bố thời gian bắt đầu bày bán loại khẩu trang này.
![]() |
| Công nhân sản xuất mặt nạ tái sử dụng tại Công ty may mặc trẻ sơ sinh và trẻ em Thượng Hải Juchen. (Ảnh: Ủy ban Công nghệ Thông tin và Kinh tế Thượng Hải). |
Từ khi chính quyền Thượng Hải thông báo về loại khẩu trang tái sử dụng này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Hầu hết họ đều hỏi khi nào sẽ bắt đầu bán và có thể mua ở đâu.
Ủy ban Công nghệ Thông tin và Kinh tế Thượng Hải cho biết hiện năng lực sản xuất của hai công ty này đang tăng dần. Tuy nhiên có hai vấn đề khó khăn là tình trạng thiếu công nhân làm việc và nguồn cung cấp vật liệu nanomet còn nhiều hạn chế.
Chính quyền TP Thượng Hải đang phối hợp cung cấp nguyên liệu thô và viện trợ tài chính cho công ty Juchen để bổ sung thêm dây chuyền sản xuất.
Charles Wang, một giáo sư vật liệu tiên tiến của một trường đại học có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng về mặt lý thuyết, sợi nano có thể lọc được virus corona chủng mới vì vật liệu này có thể được coi là than hoạt tính cỡ nhỏ.
“Tuy nhiên đây không phải là vấn đề đối với sợi nano khi được tái sử dụng. Chìa khóa quan trọng nhất trong việc sản xuất khẩu trang là phải đảm bảo rằng cả hai mặt có thể che kín khuôn mặt, không có vết nứt nào ở giữa”, GS Charles Wang cho biết.
Về giá cả của loại khẩu trang này, ông Wang cũng cho rằng quá rẻ so với giá trị sử dụng của nó. “Tôi nghĩ ngay cả khi nó được bán với giá 50 nhân dân tệ, nhiều người sẽ mua nó” – ông Wang nói thêm.
Gao Xiaodong, một chuyên gia về nhiễm trùng từ Bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải khuyến cáo người dân khi sử dụng khẩu trang KN95 cần chú ý khi tháo ra rửa hoặc khử trùng vì các phân tử virus có thể vẫn còn sót lại.
Một người dân ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị lực lượng dân phòng trói vào cột và nghe mắng nhiếc vì không chịu ... |
Đối tượng Lê Thị Liên đã lập tài khoản facebook mang tên "Vy Lê" đưa thông tin hiện đang có một số lượng lớn khẩu trang ... |
Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra, xử phạt nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế không rõ ... |
Tin cùng chủ đề: Trung Quốc phòng chống đại dịch virus Corona
Vũ Hán tốn cả tỷ nhân dân tệ để xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân
Kỳ nghỉ lễ 1/5 sau dịch COVID-19, hơn 23 triệu người Trung Quốc đi du lịch mỗi ngày
Tin bài liên quan
Trung Quốc khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn tại Gyirong, Tây Tạng
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Các tin bài khác
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Đọc nhiều
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





