Trung Quốc phản ứng trước cáo buộc làm giả số liệu người nhiễm Covid-19
Bắc Kinh phản ứng trước cáo buộc khai man số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19
![]() |
| Người Trung Quốc mặc đồ bảo hộ trên đường phố Vũ Hán ngày 1/4. (Ảnh: AFP) |
Ngày 2/4, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định Bắc Kinh luôn minh bạch mọi thông tin về dịch Covid-19 kể từ khi nó bùng phát, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt chính trị hóa vấn đề này mà tập trung cho sự an toàn của người dân.
Trước đó, truyền thông Mỹ đã đưa thông tin rằng giới chức tình báo nước này đã gửi lên Nhà Trắng một báo cáo về tình hình dịch Covid-19, trong đó kết luận Trung Quốc đã cố tình hạ thấp các con số về lượng ca nhiễm và lượng người tử vong so với thực tế.
Trả lời giới truyền thông vào ngày 1/4, Tổng thống Donald Trump cho biết, dù chưa nhận được báo cáo trên, nhưng ông cũng tỏ vẻ nghi ngờ độ chính xác của số liệu thống kê mà Trung Quốc công bố.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết, Washington không thể xác nhận được những con số này.
Ông Michael McCaul, thành viên Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ đã kiến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ điều tra về "hành vi che giấu” liên quan đến dịch bệnh của Bắc Kinh.
Dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc đã cơ bản được ngăn chặn khi số ca nhiễm bệnh đã chững lại nhiều ngày nay. Thống kê từ Trung Quốc đại lục cho thấy, hết ngày 2/4, số người nhiễm bệnh là 83.189 người, trong đó có 76.575 người đã được chữa khỏi và 3.322 người tử vong. Trong khi đó, Mỹ đang là nước có số lượng người nhiễm bệnh cao nhất thế giới với 236.339 người.
10.000 cựu binh quân y đã về hưu của Mỹ được đề nghị "trở lại mặt trận"
![]() |
| Dịch Covid-19 là thử thách lớn với nước Mỹ (Ảnh Reuters) |
Ngày 29/3, Bộ Chỉ huy nhân sự của quân đội Mỹ vừa đề nghị 10.000 cựu binh quân y đã nghỉ hưu cân nhắc việc quay trở lại phục vụ ở các trung tâm y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.
Trung tá Emanuel Ortiz-Cruz, đại diện quân đội Mỹ cho biết, đã có hàng nghìn phản hồi từ phía cựu lính quân y với đề nghị trên, và hiện Bộ chỉ huy nhân sự của quân đội Mỹ vẫn đang xử lý các yêu cầu.
Tờ Military cho biết, quân đội Mỹ có ý định triển khai các cựu binh và lính dự bị đến các bệnh viện dã chiến ở nhiều đô thị bị ảnh hưởng dịch bệnh.
Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã kí sắc lệnh gọi tối đa 1 triệu binh lính dự bị lên lực lượng trực chiến ở khắp các quân chủng nhằm chống dịch Covid-19.
Hiện tại, Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai binh sĩ đến 3 bệnh viện dã chiến lưu động ở New York, Seattle và Washington. Mỗi bệnh viện sẽ có tối đa khoảng 330 binh lính.
Mỹ đang là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới với 236.339 ca, trong đó có 5.648 trường hợp đã tử vong tính đến hết ngày 2/4.
Chỉ tính riêng ngày 31/3, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng sống ca nhiễm ở nước ... |
Các chuyên gia y tế nhận định bước đầu đã xác định Công ty Trường Sinh là nguồn lây nhiễm chính Covid-19 tại Bệnh viện ... |
Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã vượt cả Italy và Trung Quốc, trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 ... |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






