Trung Quốc hạ thủy tàu tuần tra lớn nhất để tăng cường lực lượng trên Biển Đông
![]() |
| Tàu Hải tuần 09 được hạ thủy hôm 29/9. Ảnh: CNR. |
Theo truyền thông Trung Quốc Nhật báo Nam Phương ngày 30-9, chiếc tàu tuần tra biển cỡ vạn tấn mang số hiệu "Haixun 09" (Hải Tuần 09), do Viện nghiên cứu 701 thuộc Tập đoàn tàu thuyền Trung Quốc (China State Shipbuilding Corporation) thiết kế, đã được hạ thủy thành công tại Quảng Châu vào ngày 29/9.
Với lượng choán nước 10.700 tấn, tàu lớn hơn các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052 của hải quân đi cùng tàu sân bay.
Cục Hải sự Quảng Đông sẽ là đơn vị quản lý con tàu cao 165 mét, có thể đi xa hơn 10.000 hải lý với tốc độ 16 hải lý/giờ và có thể thực hiện các chuyến đi kéo dài hơn 90 ngày, theo bản tin của CNR.
"Hải tuần 09 sẽ giúp củng cố việc quản lý và kiểm soát giao thông hàng hải của Trung Quốc, trợ giúp tình huống khẩn cấp, đảm bảo rằng giao thông hàng hải an toàn và không bị cản trở… và bảo vệ lợi ích trên biển của Trung Quốc", Tào Đức Thắng, Cục trưởng Cục Hải sự thuộc Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, nói.
Ông cho biết tàu tuần tra cũng có thể được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ quốc tế với sự hợp tác cùng các nước khác.
![]() |
| Hàu Hải Tuần 01 lượng giãn nước 5000 tấn trên Biển Đông (Ảnh:Tiexue). |
Thông tin cho biết, chiếc tàu tuần tra biển này có một trung tâm dữ liệu hàng hải, mạng riêng của biên đội, trung kế kỹ thuật số và các phương thức liên lạc khác, nhiều hệ thống liên lạc vệ tinh trong đó có Bắc Đẩu (Beidou), có khả năng nhận biết, giám sát và cảnh báo sớm, thu thập, xử lý và truyền tải thông tin, chỉ huy tổng hợp, giám sát hàng hải...
Tàu còn có hệ thống giám sát buồng máy thông minh, có thể theo dõi tình trạng sử dụng của hệ thống động lực chính và thiết bị tổ máy phát điện theo thời gian thực, hiện là con tàu đầu tiên của Cục Hải sự Trung Quốc (China MSA) chính thức có ký hiệu buồng máy thông minh.
Tàu được trang bị nhiều phương tiện thông tin liên lạc để có thể phủ sóng đầy đủ các vùng bờ, biển gần và biển xa; nó cũng được trang bị các xuồng thực thi pháp luật tiên tiến, thông qua hệ thống điều khiển định vị, hệ thống cảm biến, hệ thống thông tin liên lạc, đạt được khả năng hoạt động có người lái, không người lái và điều khiển từ xa.
Thời điểm hiện tại, Bắc Kinh đã sử dụng rộng rãi các tàu phi quân sự - từ tàu tuần duyên và thậm chí cả tàu đánh cá - để tăng cường sự hiện diện tại khu vực, nơi việc xây dựng và quân sự hóa các thực thể đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
Tin bài liên quan
Mỹ chuyển giao tàu tuần tra thứ ba cho Việt Nam
Hồ Quỳnh Hương bắt tay các “đồng môn”, làm liveshow tri ân cô giáo Hà Thuỷ nhân dịp 20/11
Tiếp nhận 2 tàu tuần tra do Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ
Các tin bài khác
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





