Trung Quốc dùng đất hiếm làm "vũ khí" trả đũa Mỹ?
| Dài cổ chờ Huawei ra hệ điều hành mới thay thế Android Trung Quốc chuẩn bị đáp trả Mỹ vụ Huawei Mỹ sắp ra đạo luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông |
![]() |
| Một khu khai thác đất hiếm tại Trung Quốc |
Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm một nhà máy đất hiếm vào tuần trước đã làm dấy lên suy đoán rằng, Trung Quốc sẽ sử dụng vị trí thống trị trong thị trường xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ của mình như một “vũ khí” trong cuộc chiến thương mại.
Đất hiếm là thành phần quan trọng, được sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghệ cao của Mỹ, từ thiết bị điện tử đến thiết bị quân sự. Và Trung Quốc là nước xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 80% lượng đất hiếm mà Mỹ nhập khẩu từ năm 2014-2017.
Với việc đất hiếm được xem như “quân bài chủ chốt” của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ đã giúp giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm Trung Quốc đã tăng vọt trong thời gian gần đây.
Cổ phiếu của công ty JL MAG Rare-Earth mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã ghé thăm tuần trước đã tăng thêm 10% lên mức cao kỷ lục vào ngày 28/4. China Rare Earth cũng tăng vọt hơn 40%; trong khi Australia Lyn Lyn, nhà sản xuất đất hiếm duy nhất ngoài Trung Quốc, đã tăng tới 14,6%.
Trong khi chính quyền Trung Quốc cho đến nay chưa thông tin về việc họ có thể sẽ hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ nhưng truyền thông Trung Quốc đã ngụ ý mạnh mẽ rằng điều này sẽ xảy ra.
Trong một bài xã luận đăng ngày thứ Tư với tiêu đề “Mỹ không nên đánh giá thấp khả năng chiến đấu của Trung Quốc”, tờ Nhân dân Nhật báo đã nhắc đến sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm của Trung Quốc.
“Các loại đất hiếm sẽ trở thành vũ khí đối trọng để Trung Quốc đáp trả lại những điều mà Mỹ áp đặt lên Trung Quốc”, tờ này viết.
Trong bài viết có đoạn: “Mỹ đang muốn sử dụng các sản phẩm được sản xuất với nguồn đất hiếm do Trung Quốc xuất khẩu để chống lại và ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận điều này!”. Thậm chí bài báo còn có câu "đừng có nói là chúng tôi không cảnh báo trước".
Trong bài xã luận của mình, tờ Thời báo Toàn cầu cho biết lệnh cấm xuất khẩu đối đất hiếm sẽ là một vũ khí rất mạnh nếu được Trung Quốc sử dụng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Tờ này nói thêm, Trung Quốc có thể phải chịu tổn thất từ lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ nhưng Mỹ sẽ còn phải gánh chịu tổn thất nặng nề hơn.
Bị bủa vây, Huawei từng tung tin sẽ ra mắt hệ điều hành mới thay thế Android vào tháng 6/2019, nhưng ngay sau đó đính chính ... |
Trước những hành động trừng phạt của Mỹ, Trung Quốc đã có những động thái "ăn miếng trả miếng" với đối thủ trong cuộc chiến ... |
Hai Đảng dân chủ và cộng hòa (Mỹ) mới đây đã nhất trí cùng ký vào một dự luật trừng phạt Trung Quốc về các ... |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 13/8: Ông Putin và Kim Jong-un điện đàm; Israel ném bom thành phố Gaza
Tin quốc tế ngày 12/8: Armenia và Azerbaijan công bố toàn văn thỏa thuận hòa bình, Mỹ hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày
Tin quốc tế ngày 16/7: Mỹ bật đèn xanh cho Nvidia xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc
Các tin bài khác
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





