Trung Quốc đón TT Trump bằng nghi thức biệt lệ chưa từng có kể từ ngày lập quốc
Chiều ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump đã đáp chuyến xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc cấp nhà nước lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống hồi tháng 1 đầu năm.
Theo lịch trình, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ra đón Tổng thống Mỹ và phu nhân tại sân bay. Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện sẽ đón Tổng thống Mỹ và phu nhân tại Cố cung Tử Cấm Thành. Hai lãnh đạo cùng các phu nhân sẽ thưởng trà tại lầu Bảo Uẩn nằm ở phía Tây Nam Tử Cấm Thành.
Đáng chú ý, giới chuyên gia cho hay, theo quy định ngoại giao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một lãnh đạo Bộ Ngoại giao và một lãnh đạo Cục Lễ tân sẽ ra sân bay đón vị nguyên thủ tới thăm. Về lý thuyết, chỉ cần là lãnh đạo Bộ, thậm chí là Trợ lý Bộ trưởng cũng đủ tư cách đón nguyên thủ nước ngoài.
|
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì (đeo kính) đại diện chính phủ Trung Quốc ra sân bay đón Tổng thống Mỹ và phu nhân. Ảnh Tân Hoa Xã
Chẳng hạn, năm 2014 khi Bắc Kinh tổ chức Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC lần thứ 22, Ngoại trưởng Vương Nghị đã ra sân bay đón Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama. Hay năm 2012, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trương Chí Quân đã nhận nhiệm vụ ra đón tiếp.
Hoặc năm 2009, khi Tổng thống Obama lần đầu tiên tới thăm Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Trung Quốc bấy giờ là ông Tập Cận Bình là đại diện nước chủ nhà ra đón tiếp.
Nhưng lần này, Trung Quốc đã cử ông Dương Khiết Trì ra sân bay đón Tổng thống Trump. Đáng chú ý, ông Dương vừa được bầu vào Bộ chính trị sau Đại hội 19 vừa kết thúc vào tháng trước. Điều này chứng tỏ Bắc Kinh đang đánh giá rất cao quan hệ với Washington.
Đặc biệt theo lịch trình được tiết lộ, tiệc tối dự kiến sẽ được tổ chức tại cung Kiến Phúc và hai nguyên thủ sẽ hội đàm tại Tam Hy Đường.
Tử Cấm Thành được coi là tinh hoa kiến trúc cung điện cổ đại của Trung Quốc với niên đại 611 năm lịch sử. Xét từ kết cấu kiến trúc của Tử Cấm Thành, cung Kiến Phúc chính là kiến trúc trung tâm của Tử Cấm Thành còn Tam Hy Đường chính thư phòng của Hoàng đế Càn Long triều Thanh.
Theo CNN, kể từ khi nước Trung Quốc mới được thành lập năm 1949, ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ cũng như nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có vinh dự dùng bữa trong Tử Cấm Thành.
Việc ông chủ Nhà Trắng dự tiệc tối ở Tử Cấm Thành hoàn toàn phù hợp với thông báo trước đó của Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải: Bắc Kinh sẽ đón tiếp Tổng thống Trump theo "nghi thức cấp quốc gia+" , ý chỉ Tổng thống Mỹ sẽ được đón tiếp theo nghi thức đặc biệt hơn cả nghi thức đón tiếp cấp quốc gia thường thấy.
"Chính quyền Trung Quốc hiểu rằng họ đang đối thoại với ai", nhà sử học tại Bắc Kinh, ông Jeremiah Jenne cho rằng, động thái của Bắc Kinh sẽ gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ.
Trong khi đó, Giáo sư Ming Wang tại Đại học George Mason cho rằng, Bắc Kinh muốn ông Trump hài lòng bằng cách tiếp đón đặc biệt bởi điều này cũng có lợi cho Trung Quốc.
Ông Jeremiah Jenne nhận định thêm, việc Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp người đồng cấp Mỹ ở Tử Cấm Thành đã phản ánh sự thay đổi quan điểm cơ bản của chính phủ Trung Quốc trong 25 năm qua khi chuyển dần trọng tâm sang việc ca ngợi nền văn minh Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến công du Trung Quốc
Thủy Thu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh
Đọc nhiều
Khánh Hòa gặp mặt, giao lưu với 70 đại biểu nữ, sinh viên người nước ngoài
Bà Bùi Thị Minh Hoài: Xây dựng chính sách để Phú Thọ phát huy lợi thế trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc
Kết nối, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Séc, Slovakia
Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ





