Trung Quốc công bố Sách Trắng về thực tiễn và hệ thống pháp lý chống khủng bố
| “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.” |
| Phái đoàn Đức đang tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh tại "trung tâm sản xuất của Đông Nam Á". |
Theo Tân Hoa Xã, ngày 23-1, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách Trắng có tiêu đề "Thực tiễn và hệ thống pháp lý về chống khủng bố của Trung Quốc".
Sách Trắng ngoài lời mở đầu và kết luận ra thì gồm 5 phần: “Khung pháp lý chống khủng bố ngày càng hoàn thiện”; “Xác định rõ các hoạt động khủng bố và chuẩn hóa các hình phạt”; “Thực thi quyền lực được tiêu chuẩn hóa trong công tác chống khủng bố”; “Bảo đảm nhân quyền theo quy định của pháp luật trong công tác chống khủng bố”; “Bảo vệ hiệu quả an toàn của nhân dân và an ninh quốc gia”.
![]() |
| Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã. |
Sách trắng lưu ý rằng, chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời là thách thức đối với tất cả các quốc gia và toàn nhân loại. Do đó, tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế cần chia sẻ trách nhiệm chống khủng bố.
Sách trắng chỉ ra, trong những năm qua, thông qua việc xây dựng và cải thiện hệ thống pháp lý, tiêu chuẩn hóa việc thực thi pháp luật công bằng, văn minh và tăng cường hiệu quả việc bảo đảm nhân quyền, Trung Quốc đã từng bước tìm ra con đường pháp lý chống khủng bố phù hợp với thực tiễn của mình, bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia, an ninh công cộng, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, ổn định của khu vực và trên thế giới.
“Các phương pháp chống khủng bố của từng quốc gia nhằm bảo vệ các giá trị chung của nhân loại, tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc cũng như phù hợp với các điều kiện và thể chế pháp lý của quốc gia họ đều là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm chống khủng bố theo pháp quyền. Trong cuộc chiến chống khủng bố, cộng đồng quốc tế cần ủng hộ các hành động đa dạng dựa trên luật pháp, bác bỏ các tiêu chuẩn kép và phản đối việc chính trị hóa các vấn đề liên quan”, Sách trắng viết.
Sách Trắng cũng cho biết, Trung Quốc coi việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật và thực tiễn chống khủng bố. Trung Quốc chú trọng bảo vệ tối đa tính mạng của người dân, các quyền cơ bản của công dân và duy trì trật tự xã hội.
Sách trắng nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước khác nhằm thúc đẩy việc chống khủng bố như một phần của quản trị toàn cầu.
| Chính phủ Ấn Độ vừa tuyên bố sẽ đóng góp nửa triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu do Liên hợp quốc (UN) khởi xướng trong bối cảnh các tiến bộ của công nghệ đang bị các nhóm khủng bố sử dụng để gây ra hàng loạt mối đe dọa mới trên phạm vi toàn cầu. |
| Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết lên án khủng bố dưới bất kỳ hình thức và với động cơ nào. |
Tin bài liên quan
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







