Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:50 | 04/07/2021 GMT+7

Trưa 4/7, Việt Nam có 260 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có tới 213 ca

aa
Bản tin dịch COVID-19 trưa ngày 4/7 của Bộ Y tế cho biết có 260 ca mắc COVID-19 tại 13 địa phương, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 213 ca.
Sáng 3/7, có thêm 239 ca mắc COVID-19 trong nước Sáng 3/7, có thêm 239 ca mắc COVID-19 trong nước
Bản tin dịch COVID-19 sáng 3/7 của Bộ Y tế cho biết có 239 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 215 ca.
Tối 2/7, có thêm 219 ca mắc COVID-19 Tối 2/7, có thêm 219 ca mắc COVID-19
Tối 2/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 219 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 150 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 545.
Trưa 4/7, Việt Nam có 260 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có tới 213 ca
Ảnh minh họa

Tính từ 6h đến 12h30 ngày 04/7 có 260 ca mắc mới (BN19311-19570): 06 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang. 254 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (213), Bình Dương (11), Phú Yên (10), Long An (5), Bình Định (4), Vĩnh Long (2), Hải Phòng (2), Bắc Giang (2), Tây Ninh (2), Ninh Thuận (1), Hà Tĩnh (1), Trà Vinh (1); trong đó 240 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

1 bệnh nhân (BN19320) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ngày 02/7/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

1 bệnh nhân (BN19326) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 28/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

2 bệnh nhân (BN19328-BN19329) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 24/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

2 bệnh nhân (BN19330-BN19331) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 23/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 02/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

254 ca ghi nhận trong nước

10 bệnh nhân (BN19311-BN19312, BN19316, BN19318-BN19319, BN19323, BN19325, BN19327, BN19332, BN19556) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 bệnh nhân (BN19313) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; có tiền sử đi về TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

2 bệnh nhân (BN19314-BN19315) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

1 bệnh nhân (BN19317) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN16178, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

2 bệnh nhân (BN19321-BN19322) ghi nhận tại tỉnh Hải Phòng: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, TP. Hải Phòng

1 bệnh nhân (BN19324) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; là F1 của BN18585, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

2 bệnh nhân (BN19333, BN19549) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp F1 đã được cách ly, trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

2 bệnh nhân (BN19334, BN19548) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 03/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

213 bệnh nhân (BN19335-BN19547) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 211 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

4 bệnh nhân (BN19550-BN19551, BN19553, BN19555) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 04/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn.

5 bệnh nhân (BN19552, BN19554, BN19557-BN19559) ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

11 bệnh nhân (BN19560-BN19570) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến 12h ngày 4/7

Cả thế giới có 183.943.729 ca mắc, trong đó 168.356.307 khỏi bệnh; 3.981.891 ca tử vong và 11.605.531 ca đang điều trị (78.092 ca diễn biến nặng).

Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 447.295 ca, tử vong tăng 9.382 ca.

Châu Âu tăng 26.629 ca; Bắc Mỹ tăng 7.681 ca; Nam Mỹ tăng 1.598 ; châu Á tăng 68.404 ca; châu Phi tăng 6 ca; châu Đại Dương tăng 435 ca.

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 47.701 ca, trong đó: Indonesia tăng 27.913 ca, Malaysia tăng 6.658 ca, Thái Lan tăng 6.230 ca, Philippines tăng 5.908 ca, Campuchia tăng 948 ca, Lào tăng 37 ca, Singapore tăng 7 ca.

Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam tặng 10 tấn gạo cho phụ nữ, lao động tự do Hà Tĩnh Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam tặng 10 tấn gạo cho phụ nữ, lao động tự do Hà Tĩnh
Vừa qua, thay mặt Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 10 tấn gạo cho 2.000 phụ nữ, đối tượng dễ bị tổn thương và lao động tự do của 11 xã, thị trấn tại huyện Thạch Hà, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Cộng đồng người Việt tại Đức tiếp tục chung tay hỗ trợ chống dịch Cộng đồng người Việt tại Đức tiếp tục chung tay hỗ trợ chống dịch
Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thư kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, cộng đồng người Việt tiếp tục cử đại diện tới trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin để trao tiền quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.
Thông tin COVID-19: Sáng 4/7, thêm 267 ca mắc COVID-19 Thông tin COVID-19: Sáng 4/7, thêm 267 ca mắc COVID-19
Sáng 4/7, Bộ Y tế cho biết có 267 ca mắc COVID-19 tại 8 địa phương, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất vói 217 ca.
Nhật Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động