Triển khai nhiều hơn các hoạt động giao lưu kinh tế trực tuyến giữa Việt Nam - Brazil
| Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết Việt Nam sẵn sàng đón các nhà làm phim Bollywood sang quay phim tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng; xem xét tổ chức nhiều hơn nữa các hội thảo xúc tiến du lịch. |
| Đây là nội dung trọng tâm trong phương hướng hoạt động của Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2021-2026. |
Thương vụ Việt Nam tại Brazil cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của Brazil đang có chuyển biến và tăng trưởng ổn định. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự kết nối, hợp tác với đối tác để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này trong tháng cuối năm 2021 cũng như bắt nhịp đà xuất khẩu trong năm 2022.
Thống kê cho thấy 11 tháng năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Brazil đạt 5,74 tỷ USD, tăng gần 36.8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số đó, Việt Nam xuất khẩu sang Brazil đạt 2,04 tỷ USD, tăng 24,7%; Việt Nam nhập khẩu từ Brazil đạt 3,7 tỷ USD, tăng 44.5% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là con số kỷ lục về kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam-Brazil bất chấp đại dịch COVID-19.
Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil có vai trò rất quan trọng trong kết nối doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt và trước hết là trong tăng cường nhận thức của doanh nghiệp hai nước cũng như hướng dẫn để các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về thương mại, văn hóa, con người lẫn nhau. Hội cũng có những phát kiến để tăng cường mối quan hệ doanh nghiệp hai nước thông qua các sự kiện, hội thảo về văn hóa, cơ hội kinh doanh phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam. Đồng thời giới thiệu doanh nghiệp hai bên, kết nối địa phương hai nước.
![]() |
| Hội thảo kết nối doanh nghiệp Brazil – Việt Nam năm 2020. |
Hội đã tổ chức năm đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thăm và giao lưu, gặp gỡ với các đối tác Brazil. Thông qua hoạt động này, nhiều bản ghi nhớ và hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước đã được ký kết, hỗ trợ, kết nối các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Brazil. Để tổ chức được những hoạt động giao lưu kinh tế thiết thực và ý nghĩa, các tổ chức thành viên của hội như Ban Kinh tế, CLB các doanh nghiệp Việt Nam – Brazil đã nỗ lực không ngừng trong việc tổ chức các chương trình hợp tác kết nối doanh nghiệp hai nước, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, xuất khẩu, nhập khẩu…
Năm 2016, Hội đã tổ chức đoàn của lãnh đạo Hội và Đại sứ Brazil Marco Brandao thăm tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội và cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình với doanh nghiệp Brazil. Năm 2018, Hội đã tổ chức đoàn sang thăm và làm việc tại Brazil. Đoàn đã có nhiều cuộc tiếp xúc, tọa đàm với các doanh nghiệp, phòng Thương mại, chính giới và đối tác tại thủ đô Brasilia cùng các tiểu bang São Paulo, Parana và Rio de Janeiro.
Năm 2021, Hội mời Đại sứ quán Brazil về thăm tỉnh Bắc Ninh nhưng do dịch COVID-19 còn phức tạp nên chưa thực hiện được. Khi dịch bệnh được kiểm soát, Đại sứ quán rất mong được đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác với Bắc Ninh – tỉnh được biết có tiềm năng lớn về phát triển công nghệ tại Việt Nam.
Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam rất hoan nghênh những nỗ lực của Hội và sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội trong các hoạt động tăng cường xúc tiến thương mại hai nước cũng như các lĩnh vực khác.
![]() |
| Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Brazil tổ chức ngày 17/5/2019. |
Theo các chuyên gia kinh tế cũng là thành viên của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil: do tình hình COVID-19, hai nước cần tăng cường quan sát tình hình và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế thương mại. Đại dịch cũng cho thấy sự phát triển của các hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tuyến, khoảng cách địa lý không còn là trở ngại lớn, các cá nhân làm kinh doanh cũng có thể tìm hiểu, tiếp cận cơ hội dễ dàng hơn. Đây là cơ hội để thúc đẩy hiểu biết của người dân, doanh nghiệp Brazil về Việt Nam.
Nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước, nhất là trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 Hội cùng với Đại sứ quán Brazil sẽ triển khai nhiều hơn các hoạt động giao lưu, hợp tác trực tuyến giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước.
"Tôi cũng hy vọng chính phủ hai nước sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm hai bên, trong đó có các sản phẩm về nông nghiệp Brazil. Khi đại dịch COVID-19 được khống chế, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tổ chức thêm nhiều các chuyến viếng thăm cho giới chức cũng như doanh nghiệp để tìm hiểu thêm nữa các cơ hội, xúc tiến thương mại đầu tư", ông Eden Clabuchar Martingo, Trưởng ban Ban Thương mại, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam cho biết.
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
| "Việc Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Ma-rốc (Hội) được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ma-rốc. Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại giữa nhân dân hai nước" - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ tại Đại hội thành lập Hội. |
| Ngày 9 và 10/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc gặp gỡ trực tuyến giữa các nữ doanh nhân Nga – thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ và một số các doanh nhân nữ Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam: Chúng tôi coi Việt Nam như tấm gương để học hỏi
Pedro da Oliveira: Từ giảng đường Sao Paulo tới nhịp cầu gắn kết Việt Nam - Brazil
Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil: Dấu ấn sáng tạo trong giai đoạn 2016-2025
Các tin bài khác
Những con số biết nói từ Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025
Xanh SM triển khai dịch vụ xe 7 chỗ liên tỉnh bằng xe Limo Green
Quảng Ngãi đề nghị BSR nỗ lực giúp tỉnh hoàn thành dự toán Trung ương giao
Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







