Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
09:42 | 01/10/2019 GMT+7

Trẻ học lớp 1, có cần học thêm hay không?

aa
Trẻ học lớp 1, có cần học thêm hay không? Câu hỏi nghe khá vô lý nhưng lại là điều băn khoăn của nhiều phụ huynh hiện nay.
Hại con vì thói quen cho trẻ quá 5 món đồ 6 thói quen của bố mẹ khiến trẻ mắc hội chứng "con nhà giàu" Buồn nẫu ruột vì con vào lớp 1 mà viết chữ quá xấu

Chị Phương (Hà Nội) có con trai năm nay đang học lớp 1. Những ngày này, chị bận rộn hơn cả vì phải dò hỏi khắp nơi về việc có nên cho con đi học thêm. Không những hỏi han đồng nghiệp, bạn bè, chị còn liên tục đăng vào các hội nhóm xin tư vấn và kinh nghiệm. Với chị, để đưa ra quyết định có hay không cho con đi học thêm không phải là điều dễ dàng. Chị nửa muốn không cho con đi học thêm vì con học ở trường cả tuần cũng đã vất vả, tối về lại ngồi học cùng mẹ. Nhưng mặt khác lại lo sợ nếu không đi học thêm, con không theo kịp các bạn và còn nhiều mối lo khác.

Tình cảnh của chị Phương không phải là cá biệt. Với hàng nghìn phụ huynh ở các thành phố có con đang học lớp 1, việc có cho con đi học thêm hay không là một trong những băn khoăn lớn. Trước vấn đề này, xảy ra hai luồng ý kiến. Một là không cần thiết phải học thêm, phía còn lại ủng hộ việc cho con đi học thêm. Như cách để chứng minh quyết định của mình đúng đắn, hai bên đều đưa ra những lý do rất thuyết phục.

tre hoc lop 1 co can hoc them hay khong
(Ảnh chỉ mang tính minh họa/ Ảnh: P.L/Giáo dục Việt Nam)

Không học thêm vì học ở trường quá vất vả

Nhiều phụ huynh nói không với học thêm bậc tiểu học vì cho rằng không cần thiết, học ở trường đã đủ vất vả. Với những bé mới vào lớp 1, ngoài học chính ở trường từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi tối các cháu cũng phải ngồi học cùng bố mẹ. Hơn nữa trẻ lớp 1 mới bắt đầu thích nghi với môi trường tiểu học. Giai đoạn này bố mẹ cần giúp con từng bước làm quen với việc viết chữ. Quan trọng hơn cả là tạo niềm yêu thích trong học tập cho con. Nếu ép con học quá nhiều, e rằng hiệu quả không cao mà còn gây cho con cảm giác sợ học.

Không học thêm vì mẹ dạy con là đủ

Một số bố mẹ tự tin vào khả năng kèm con học bài của mình nên cho rằng học thêm không cần thiết. Nhóm bố mẹ này cho rằng, với những bé dễ xao nhãng, khó tập trung, tự kèm con học tại nhà hiệu quả hơn là học thêm. Tuy nhiên khi đã xác định không cho con học thêm, phụ huynh cũng cần tính đến việc dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn cho con.

Học thêm vì sợ con chậm hơn so với các bạn

Đây là tâm lý chung của đa số các phụ huynh khi quyết định cho con học thêm ngoài giờ. Với một lớp có đa số học sinh đăng ký học thêm, điều hiển nhiên là phụ huynh của nhóm học sinh còn lại sẽ lo lắng. Nhiều phụ huynh quyết định cho con học thêm chỉ vì lý do này, không hề cân nhắc đến việc có cần thiết hay không. Bên cạnh đó cũng có trường hợp các bé được cho là viết chậm, tiếp thu kém, bố mẹ lại không thể dành nhiều thời gian cho con, nên cần đăng ký học thêm ngoài giờ.

Nên học thêm vì nếu không, cả mẹ cả con đều căng thẳng

Với nhóm phụ huynh thừa nhận mình không có kỹ năng sư phạm, khả năng kiềm chế cảm xúc kém trước con, thường sẽ lựa chọn cho con đi học thêm. Thay vì hai mẹ con “đánh vật” với nhau từng con chữ, thì mẹ đưa con tới nhà cho cô dạy.

Vậy nên hay không nên cho con học thêm?

Hai từ “học thêm” thường mang đến ác cảm nhiều hơn là thiện cảm. Nhắc đến học thêm, sẽ liên tưởng ngay đến cảnh học sinh bị nhồi nhét kiến thức, học khổ học sở. Trong một bộ phận các phụ huynh, vẫn còn tồn tại suy nghĩ cô giáo sẽ không vui hoặc “trù dập” con nếu không đi học thêm. Song, quyết định cho con học thêm hay không vẫn là của bố mẹ. Với những bé quá thiếu tập trung, viết quá xấu, không hợp tác với bố mẹ và bố mẹ không thể dành nhiều thời gian cho con, thì học thêm là cần thiết.

Trước khi quyết định, bố mẹ cần quan sát và xem xét khả năng nhận thức và độ tự giác của con. Sẽ không cần học thêm nếu bé tiếp thu tốt và chăm chỉ. Ngoài ra cho dù đi học thêm hay không, điều quan trọng nhất vẫn là bố mẹ theo sát và đồng hành cùng con. Mỗi buổi tối nên dành ít nhất 30 phút cùng con ôn lại những bài học trên lớp.

Xem thêm video: Những khoảnh khắc Công Phượng khiến Malaysia khiếp sợ

Quang Hải
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động