Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
14:46 | 30/11/2020 GMT+7

“Trẻ em không phải là cô dâu”: Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn

aa
Ở một số địa phương, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số, vấn nạn kết hôn sớm (tảo hôn) đã và đang gây ra những hệ lụy khó lường. Dự án truyền thông “Trẻ em không phải cô dâu” là một trong những nỗ lực có hiệu quả nhằm đẩy lùi hủ tục tảo hôn, góp phần thay đổi cuộc sống hiện tại và tương lai của nhiều trẻ em.
Tổ chức GNI khám sức khỏe miễn phí cho 1.417 trẻ bảo trợ tại Hà Giang Tổ chức GNI khám sức khỏe miễn phí cho 1.417 trẻ bảo trợ tại Hà Giang
Tổ chức GNI hỗ trợ 120 triệu đồng cho người dân huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị lũ lụt Tổ chức GNI hỗ trợ 120 triệu đồng cho người dân huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị lũ lụt

Nhờ trẻ em truyền thông cho chính trẻ em

Dự án “Trẻ em không phải cô dâu” được thực hiện bởi tổ chức Good Neighboors International (GNI) tại Việt Nam, với mục tiêu nâng cao nhận thức của trẻ em và người dân trong cộng đồng huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) về việc phòng chống tảo hôn với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nổi bật trong đó là hành trình của 30 “chiến binh” là những học sinh nòng cốt từ 12-18 tuổi, trực tiếp tham gia vào công tác truyền thông qua các bộ ảnh, clip hay những buổi trực tiếp đến thăm từng gia đình để vận động bạn bè, người dân về việc kết hôn sớm. Các em cũng chính là những người đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ: “Hãy để trẻ em được là trẻ em”.

“Trẻ em không phải là cô dâu”: Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn
Các em học sinh tự mình thực hiện sản phẩm truyền thông cho dự án (Ảnh: GNI)

Hầu hết các em đều sinh ra và lớn lên, chứng kiến đâu đó xung quanh mình những trường hợp kết hôn sớm từ năm 15, 16 hay thậm chí 13 tuổi. Đặc biệt, có một bạn là kết quả của việc bố mẹ tảo hôn nhưng đã ly hôn và em phải sống cùng với bà. Một trường hợp khác từng có ý định lấy chồng từ năm 16 tuổi nhưng đã kịp thời nhận ra, thay đổi và muốn theo đuổi ước mơ của mình.

Nói về quá trình thực hiện dự án, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh – một trong những giảng viên trực tiếp hỗ trợ, tập huấn 30 “chiến binh nhí” cho hay: “Đối với các em người miền núi, dân tộc thiểu số, việc làm quen với máy ảnh, máy quay phim để có thể làm truyền thông với chủ đề “Trẻ em không phải cô dâu” thực sự là một thử thách đối với cả thầy và trò”.

“Trẻ em không phải là cô dâu”: Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn
Các "chiến binh nhí" đã chia sẻ nhiều câu chuyện cảm động

Bước đầu tiên, các em phải vượt qua trở ngại là thiếu tự tin. Sau đó, các em học cách sử dụng máy để chụp ảnh, quay phim. Khi đã biết cách sử dụng thì các em phải đi giao tiếp với mọi người để phỏng vấn, hỏi chuyện. Hỏi cái gì, nội dung như thế nào là vấn đề tiếp theo. Thời gian hạn hẹp, các em chỉ được nghỉ thứ 7 và ngày Chủ Nhật. Các em còn phải thi, còn làm bài tập, đôi khi còn nghỉ, không tham gia thường xuyên, tuần này em này đi, tuần sau lại em khác đi. Đó cũng là những trở ngại không nhỏ – thầy Oanh chia sẻ.

Góp sức cùng với dự án là các đại sứ đầy nhiệt huyết đã tích cực tham gia các hoạt động: Diễn viên Hari Won, MC Công Tố, Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê, Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 Hà Thanh Vân, MC Mạnh Khang, diễn viên Minh tít, diễn viên Trung ruồi. Cùng với đó, là sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, giảng viên, tư vấn viên... Tất cả đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của chương trình.Những người đồng hành tận tụy

Như Hari Won chia sẻ, bản thân cô rất bất ngờ, ngạc nhiên khi ở Việt Nam vẫn còn nạn tảo hôn. Có những câu chuyện rất buồn như khi hai bạn lấy nhau sớm mà không có kinh nghiệm sống, không có nhận thức đầy đủ về cuộc sống gia đình, dẫn tới mâu thuẫn rồi bạn nữ bị chồng đánh. “Mình thấy thương cả bạn nữ và bạn nam” – Hari Won tâm sự.

“Trẻ em không phải là cô dâu”: Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn
Các đại sứ đã góp phần mang tới thành công cho dự án

Hay như câu chuyện của hoa hậu H’Hen Niê về một người bạn cũ dù rất xinh xắn, năng nổ, học khá tốt nhưng lại sinh con khi mới học lớp 8. H’Hen Niê kể: “Giữa học kỳ, Hen với các bạn đi thăm bạn ấy mới sinh. Lúc đó Hen rất ngạc nhiên, thấy sợ hơn là thích khi tới thăm bạn. Mình đang đi chơi mà giờ phải chăm thêm một bé, tự chăm con, cho con bú, vệ sinh tất tần tật… Hen thấy người bạn của mình rất thiệt thòi”.

Với MC Mạnh Khang, “trẻ em chắc chắn nên đi học” thay vì kết hôn sớm, bởi đi học là con đường duy nhất giúp chúng ta tìm ra được cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Còn người mẫu Hà Thanh Vân thì cho rằng sự đồng cảm của phụ huynh, sự nhận thức của cộng đồng chính là giải pháp hữu hiệu trong việc đẩy lùi nạn tảo hôn.

“Trẻ em không phải là cô dâu”: Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn
Các đại sứ của dự án giao lưu, tặng quà trẻ em địa phương

Diễn viên Minh tít nhấn mạnh thông điệp phải có tính kế thừa: “Một mình Minh tít, một mình con Minh tít không thể làm được điều đó mà cần phải có cả một cộng đồng và cả cộng đồng ở lứa tuổi con của Minh tít. Điều đáng sợ nhất là khi chúng ta làm điều gì đó cho cộng đồng nhưng lại đơn độc trên con đường. Chúng ta phải gắn kết lại thì công việc của chúng ta mới có hiệu quả”.

Về phía địa phương, bà Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình cho biết chính quyền đã huy động rất nhiều nguồn lực cho dự án bởi đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho không chỉ trẻ em địa phương mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân, ngăn chặn và đẩy lùi những hủ tục lạc hậu.

Thành công hôm nay, tương lai ngày mai

“Trẻ em không phải là cô dâu”: Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn
Người dân địa phương thăm quan triển lãm

Được triển khai từ tháng 2/2020, bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án “Trẻ em không phải cô dâu” đã đạt được những hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Dự án đã kết hợp các hoạt động giáo dục cho trẻ em và truyền thông cho nhà trường, cộng đồng tại địa bàn xã Yên Thành và Tân Bắc (huyện Quang Bình), với số lượng người hưởng lợi trẻ em (12-18 tuổi) và cha mẹ của trẻ là gần 1.500 người, người dân và cán cán bộ trong cộng đồng là hơn 5.500 người.

Đêm Gala tổ chức tối 28/11 và Triển lãm Truyền thông sáng 29/11 tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình chính là điểm nhấn đẹp khép lại hành trình hơn 9 tháng triển khai dự án, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và lân cận tham gia. Các tiểu phẩm văn nghệ, hình ảnh, clip là sản phẩm truyền thông của 30 “chiến binh nhí” đã mang tới cho người xem nhận thức đầy đủ hơn, rõ nét hơn về vấn nạn tảo hôn.

“Trẻ em không phải là cô dâu”: Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn
Các em học sinh nhận giải thưởng của BTC

Từ rất nhiều thước phim, bức hình này, BTC đã chọn ra được các tác phẩm mang ý nghĩa, thông điệp sâu sắc để trao giải. Trong đó, câu chuyện được trao Giải Nhất là câu chuyện rất ý nghĩa của một người đã từng kết hôn sớm, được các em kể lại và chia sẻ thông điệp với mọi người. Đoạn phim được Giải Nhất cũng thế, khi các em đã tiếp cận, sẻ chia và đồng cảm với những nhân vật vốn rất ngại ngùng, phải vượt qua tâm lý mặc cảm để nói về câu chuyện không vui của mình.

“Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là chính sản phẩm, ý tưởng của các em đã được thể hiện bằng công cụ, phương tiện hiện đại và quan trọng nhất là các sản phẩm, ý tưởng đó được đưa lên mạng xã hội. Nhiều em bé ở các vùng miền sẽ xem, từ đó hiệu quả truyền thông được nhân lên. Tôi nghĩ đây là cách làm tốt mà dự án “Trẻ em không phải cô dâu” hay các dự án khác có thể học hỏi để làm truyền thông về chủ đề rất nhạy cảm này” – thầy Nguyễn Ngọc Oanh nhận xét.

“Trẻ em không phải là cô dâu”: Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn
Tuyên bố chung của các em học sinh khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc của dự án

Tại sự kiện sáng 29/11, thay mặt cho những người triển khai dự án, các em nhỏ đã đưa ra Tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh: Trẻ em chỉ là trẻ em, trẻ em không phải cô dâu hay chú rể. Trẻ em có quyền được đi học, trẻ em cần được sống vui tươi, hồn nhiên nhất và theo đuổi ước mơ của chính mình. Tuyên bố này đã một lần nữa khẳng định, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của dự án trong việc ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn.

Đôi nét về tổ chức GNI

GNI tại Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hiện hoạt động ở hơn 40 quốc gia trên thế giới, được thành lập tại Việt Nam vào tháng 6/2005 và có trụ sở làm việc tại Hà Nội. Hiện nay, GNI đang triển khai hoạt động ở 6 địa bàn dự án tại 4 tỉnh là Hòa Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Hà Giang thông qua các chương trình: Bảo trợ trẻ em; Giáo dục và bảo vệ trẻ em; Phát triển sinh kế; Sức khỏe; Nước sạch và vệ sinh môi trường; Xây dựng mạng lưới và quan hệ đối tác; Cứu trợ khẩn cấp và viện trợ nhân đạo với hơn 10.000 trẻ bảo trợ và hơn 200.000 người dân được hưởng lợi từ các dự án.

GNI giúp người dân Quang Bình, Hà Giang phát triển sinh kế từ chăn nuôi gà đen GNI giúp người dân Quang Bình, Hà Giang phát triển sinh kế từ chăn nuôi gà đen

Đây là hoạt động thuộc lĩnh vực Phát triển sinh kế của GNI với mục tiêu tạo thu nhập ổn định và bền vững cho ...

GNI trào quà cho hơn 1.000 trẻ em tại Hòa Bình GNI trào quà cho hơn 1.000 trẻ em tại Hòa Bình

Mới đây, trong khuôn khổ chương trình trao quà hàng năm cho trẻ bảo trợ tại các địa bàn dự án, tổ chức Good Neighbors (GNI) ...

Good Neighbors trao quà cho gần 4.000 trẻ em tại Sơn Dương, Tuyên Quang Good Neighbors trao quà cho gần 4.000 trẻ em tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Mới đây, tổ chức Good Neighbors đã triển khai hoạt động trao quà hằng năm cho 3,897 trẻ bảo trợ tại địa bàn 08 xã dự ...

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Hơn 40 cán bộ tham gia tập huấn thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học

Hơn 40 cán bộ tham gia tập huấn thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học

Vừa qua, tổ chức GNI kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2022 - 2024” do hai bên hợp tác triển khai.
GNI: Giúp tuổi thơ thêm nhiều trang sách đẹp

GNI: Giúp tuổi thơ thêm nhiều trang sách đẹp

Tổ chức Ngày hội đọc sách, tham gia chiến dịch “Sách bay 2023”, xây dựng thư viện thân thiện… là những hoạt động Good Neighbors Vietnam (GNI) thực hiện nhằm góp phần làm giàu văn hóa đọc cho học sinh Việt Nam trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin...

Các tin bài khác

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada.
Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838 do Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) tổ chức ngày 19/4.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức nhân Tháng Nhân đạo 2024.
Người dân vùng khô hạn 4 tỉnh miền Tây được hỗ trợ nước ngọt

Người dân vùng khô hạn 4 tỉnh miền Tây được hỗ trợ nước ngọt

Từ ngày 10/4 đến nay, tại các địa phương Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bến Tre… lực lượng Công an đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ, vận chuyển hàng trăm khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt, hàng chục ngàn chai nước suối gửi đến người dân các vùng hạn mặn và tặng quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn…

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động