Trẻ em đói nghèo - bài toán cần thế giới chung tay tìm lời giải

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
333 triệu trẻ em sống trong nghèo đói trong khi các cuộc khủng hoảng phức tạp do tác động của Covid-19, xung đột, biến đổi khí hậu và các cú sốc kinh tế đang làm chậm tiến độ xóa đói nghèo của thế giới. Giảm nghèo trẻ em đang là bài toán cần thế giới chung tay tìm lời giải.
aa
Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023 với Chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức sáng ngày 1/6.
Giải pháp để trẻ em Việt ở nước ngoài học tiếng Việt hiệu quả Giải pháp để trẻ em Việt ở nước ngoài học tiếng Việt hiệu quả
Nhiều gia đình người Việt định cư ở nước ngoài băn khoăn tìm lời giải để giữ tiếng Việt cho con, để con hiểu hơn về quê hương nơi ba mẹ chúng sinh ra, hiểu và giữ gìn bản sắc dân tộc Việt không mai một dù sống xa xứ.

Thế giới có 333 triệu trẻ em sống trong nghèo đói

Báo cáo do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 13/9 cho thấy: Có 333 triệu trẻ trên toàn thế giới hiện vẫn sống trong cảnh đói nghèo cùng cực. Con số có giảm so với số 356 triệu trẻ khắp thế giới chịu đói nghèo cùng cực mà UNICEF thống kê vào năm 2020, nhưng chưa nhiều. Trong khi đó, mục tiêu của Liên hợp quốc là xóa bỏ tình trạng đói nghèo cùng cực ở trẻ em trước năm 2030.

Giải quyết tình trạng nghèo đói ở trẻ em 2

Trẻ em mất nhà cửa ở Maroc

Giám đốc điều hành UNICEF, bà Catherine Russell cho biết các cuộc khủng hoảng phức tạp do tác động của Covid-19, xung đột, biến đổi khí hậu và các cú sốc kinh tế đã làm chậm tiến độ xóa đói nghèo của thế giới, khiến hàng triệu trẻ em sống trong cảnh nghèo cùng cực.

Thảm họa động đất ở Maroc và lũ lụt ở Libya trong một tuần gần đây đã khiến thế giới có thêm gần 900.000 trẻ em phải sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Quan chức cấp cao của WB, ông Luis-Felipe Lopez-Calva bày tỏ lo ngại về “thế giới nơi 333 triệu trẻ em sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực - không chỉ bị tước đoạt những nhu cầu cơ bản mà còn cả phẩm giá, cơ hội và hy vọng".

Theo nhiều chuyên gia, tình trạng đói nghèo không chỉ gói gọn trong thu nhập, mà còn liên quan đến nhiều dịch vụ công cần thiết cho sự phát triển của trẻ em như giáo dục, y tế, bảo vệ và các lĩnh vực khác. Trẻ em bị đói nghèo, bị tước mất những nhu cầu khác nhau trong cuộc sống bao gồm dinh dưỡng, y tế, nước sạch, giáo dục, bảo vệ và nhà ở. Ngay cả khi không thực sự bị thiếu thốn một cách tuyệt đối, việc có mức sống thấp hoặc ít có cơ hội được học tập, chăm sóc y tế hoặc dinh dưỡng hơn so với bạn bè cũng sẽ hạn chế những cơ hội mà trẻ có được cho cuộc sống tương lai.

Giảm nghèo bền vững bắt đầu từ trẻ em

Theo nhiều báo cáo, trẻ em chiếm đa số trong các số liệu thống kê đói nghèo ở nhiều quốc gia. Do đó, nếu không nỗ lực giảm nghèo ở trẻ em, không giải quyết những thiếu thốn mà các em đang phải đối mặt, thì nếu có thể chấm dứt tình trạng nghèo đói hôm nay, cũng không thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng, chiến đấu với nghèo đói ở trẻ em là đầu tư vào tiềm năng con người. Giải quyết tình trạng nghèo đói ở trẻ em chính là thực hiện đầy đủ quyền trẻ em được phát triển hết tiềm năng của mình.

Trong những năm qua, vấn đề trẻ em nghèo đã được Chính phủ quan tâm tìm phương án giải quyết. Giảm nghèo trẻ em đã được nhiều nước đặt là trọng tâm trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cũng như cần phân bổ ngân sách để thực hiện một cách hiệu quả.

Ở Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Kishida Fumio đặt mục tiêu tạo ra một xã hội lấy trẻ em làm trung tâm, luôn quan tâm đến những gì tốt nhất cho các em. Từ tháng 4/2023, khoảng 4.800 tỷ yen (34,3 tỷ USD) đã được phân bổ cho Cơ quan Trẻ em và Gia đình chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em và gia đình. Cuối tháng 5/2023, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo nội các tăng ngân sách chăm sóc trẻ em hằng năm của nước này thêm k3.500 tỷ yen (25 tỷ USD) để giải quyết tình trạng nghèo đói và lạm dụng trẻ em, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và những trẻ cần được chăm sóc y tế tích cực.

Giải quyết tình trạng nghèo đói ở trẻ em 3

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đến thăm một nhà trẻ tại tỉnh Okayama

Trước đó, từ năm 2017, chính phủ Nhật từng chi 2.000 tỷ yên để mở thêm các trường mầm non miễn/giảm phí cho trẻ em từ 3-5 tuổi thuộc diện gia đình nghèo.

Nhiều tổ chức hỗ trợ trẻ em, cộng đồng đã xây dựng nhà ăn phục vụ cho trẻ em trên khắp nước Nhật. Có đến khoảng 3.700 nhà ăn tình thương (Children’s Cafeteria) cung cấp thức ăn miễn phí hoặc giá siêu rẻ cho trẻ em nghèo. Con cái của các gia đình đơn thân có thể đến đây dùng bữa. Các bà mẹ đơn thân cũng có thể ghé tiệm, xin đồ ăn mang về nhà cho con em. Bên cạnh việc ăn uống, Children’s Cafeteria còn phục vụ dạy kèm. Các bé có thể vừa chơi vừa học trong lúc chờ mẹ đi làm về ghé đón. Mỗi nhà ăn từ thiện hoạt động vào các ngày khác nhau trong tuần, tháng để đảm bảo trẻ em nghèo được cung cấp bữa tối với chi phí thấp một cách đều đặn, không chồng chéo nhau. Trong đại dịch Covid-19, nhiều nhà ăn đã đóng hộp bữa ăn trưa gửi đến cho trẻ em nghèo.

Ở Argentina, vai trò của chính phủ, tổ chức phi chính phủ rất quan trọng, đặc biệt là điều chỉnh bất bình đẳng xã hội bằng cách hỗ trợ, tạo đà cho nhóm dân số nghèo nhất vươn lên để thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Trợ cấp tối thiểu dành cho trẻ em nói chung, trẻ em nghèo nói riêng giúp giữ được sự ổn định tài chính để chi trả cho chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các nhu cầu khác. Được triển khai từ năm 2015, Chương trình Trợ cấp Trẻ em Phổ cập của Argentina hỗ trợ mỗi trẻ em tối thiểu 55 USD/tháng. Bên cạnh đó, Chương trình Kế hoạch Gia đình, bắt đầu từ năm 2009, ngày một phát huy hiệu quả trong việc nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tỷ lệ nhập học của học sinh Argentina tăng lên, đạt 98%- 99%.

Trước thảm họa thiên tại ở Maroc, Libya gần đây, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã huy động các nguồn cung cấp thiết yếu để hỗ trợ cho hoạt động ứng phó nhân đạo, trong đó có các vật tư y tế thiết yếu cho trẻ em. UNICEF cũng đã kêu gọi các nước ủng hộ ít nhất 6,5 triệu USD cho các hoạt động can thiệp cứu sống khẩn cấp và viện trợ nhân đạo cho trẻ em Libya.
“Sân chơi xanh” - Món quà ươm mầm ước mơ cho trẻ em Phú Yên “Sân chơi xanh” - Món quà ươm mầm ước mơ cho trẻ em Phú Yên
Quỹ khuyến học Lotte và Quỹ Hòa bình Hàn - Việt vừa xây dựng “Sân chơi xanh” gồm 4 sân chơi thân thiện với môi trường tại phường Hoà Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).
Đại biểu Đại biểu "Quốc hội trẻ em" thảo luận 02 nhóm vấn đề lớn
Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” và “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em” là hai nhóm vấn đề được 263 đại biểu "Quốc hội trẻ em" thảo luận trong phiên họp giả định diễn ra vào ngày 10/9 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ý kiến của đại biểu trẻ em nêu trong phiên họp giả định này sẽ được gửi tới lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội.
Khôi Nguyên (Theo UNICEF, Kyodo, Buenos Aires)
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở gây ra.
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hơn 1.000 người mất tích hoặc chưa xác định được tung tích sau trận lũ quét, sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Ít nhất 165 người đã thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một đợt lũ.
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 12/8, theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều cơ quan truyền thông sở tại đưa tin đậm nét. Các bài viết nhận định chuyến thăm mở ra cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích ngày càng gắn kết.
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...