Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:54 | 04/10/2022 GMT+7

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan

aa
Tối 3/10, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan vì những đóng góp quý báu của Đại sứ vào việc phát triển quan hệ giữa hai nước.
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao cho Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao cho Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen
Sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 và trao tặng Kỷ niệm chương chiến trường K Sơ kết công tác 9 tháng năm 2022 và trao tặng Kỷ niệm chương chiến trường K
Chú thích ảnh
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan. Ảnh: TTXVN

Cùng dự buổi lễ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; thủ trưởng một số đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao; Phu nhân Đại sứ Park Noh Wan và các cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Huân chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý, ghi nhận của Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự đóng góp vào việc phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc cũng như những tình cảm của Đại sứ Park Noh Wan đối với Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã nỗ lực rất lớn, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh đến kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo…

Quan hệ hai nước thể hiện sự tin tưởng cao về mặt chính trị; qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Đại sứ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành và địa phương của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chú thích ảnh
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gắn Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp đối với Đại sứ Park Noh Wan, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại sứ sẽ tiếp tục có đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước, hướng tới nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Cùng với đó, thắt chặt hơn nữa sự gắn kết giữa hai dân tộc, hai quốc gia ngày càng bền chặt, sâu sắc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Park Noh Wan bày tỏ vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam; khẳng định luôn dành tình cảm đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam. Đại sứ cho biết, năm 2022, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác Việt - Hàn, là dịp để hai bên thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Đại sứ Park Noh Wan khẳng định, dù trên cương vị nào ông sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đại sứ quán Việt Nam - Lào giao lưu hữu nghị tại Malaysia Đại sứ quán Việt Nam - Lào giao lưu hữu nghị tại Malaysia
Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức giao lưu hữu nghị với Đại sứ quán Lào tại Malaysia nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
VUFO trao tặng Kỷ niệm chương cho Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam VUFO trao tặng Kỷ niệm chương cho Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam
Tối 24/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Caitlin Wiesen - Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động