Trang chủ Hữu nghị
14:01 | 03/02/2020 GMT+7

Trao huy hiệu cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ Kharkiv (Ukraine)

aa
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) Đảng ủy Ukraine phối hợp với Đảng bộ thành phố Kharkiv ở Ukraine đã long trọng tổ chức lễ mittinh và trao huy hiệu cho các đảng viên lão thành.
trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine Thomas Smith-cựu binh Mỹ hơn 30 năm gìn giữ lá cờ Đảng Việt Nam
trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine Hoạt động “Chim bồ câu hòa bình cho Việt Nam” tại Ukraine
trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine
Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và các đại biểu dự mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng tại Đảng bộ Kharkiv (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi lễ, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban cán sự Đảng ngoài nước và Đảng ủy tại Ukraine đã trao tặng huy hiệu 50, 40, 30 năm tuổi Đảng cho một số đảng viên lão thành tại Kharkiv.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ-Bí thư Đảng ủy tại Ukraine và Moldova Nguyễn Anh Tuấn, và ông An Vũ Bình-Bí thư thứ nhất, Đảng ủy viên, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, các thành viên Ban chấp hành Đảng ủy Kharkiv, các đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ Đảng trong thành phố cùng đại diện các tổ chức hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Kharkiv.

Trong diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, ông Phạm Văn Thưởng - Phó Bí thư Đảng ủy Kharkiv đã nêu bật vai trò lãnh đạo đặc biệt quan trọng của Đảng từ trước đến nay. Trong giai đoạn hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, trở thành một điểm sáng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Đại sứ-Bí thư Đảng ủy tại Ukraine và Moldova Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần kiên trì và nỗ lực của các đảng viên tại Kharkiv.

trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine
Đại sứ-Bí thư Đảng ủy tại Ukraine và Moldova Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi mít ting (Ảnh: Tuantinquehuong)

Đại sứ nhấn mạnh, huy hiệu được trao cho các đảng viên lão thành ngày hôm nay là niềm tự hào và vinh dự dành cho toàn thể Đảng bộ và mỗi đảng viên tại đây.

trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho một số đảng viên lão thành tại Kharkov (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt những người được trao tặng huy hiệu lần này, ông Nguyễn Quang Thoại, 73 tuổi, người đầu tiên tại Kharkiv được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đã có lời phát biểu. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng và niềm vinh dự được đích thân Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Huy hiệu nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.

trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine

Đảng viên Nguyễn Quang Thoại, 73 tuổi, người nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TTXVN)

Ông tâm sự, suốt cuộc đời mình, ông luôn cố gắng sống gương mẫu, thực hiện đúng các quy định của Đảng và nghĩa vụ của một công dân tốt. Tấm huy hiệu 50 năm tuổi Đảng sẽ là động lực để ông tiếp tục hoạt động, giáo dục con cháu đi theo lý tưởng của Đảng.

Trong không khí phấn khởi, tự hào, mọi người cùng hát vang bài "Như có Bác trong ngày vui đại thắng", tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc và cùng tin tưởng vào những thắng lợi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và ông An Vũ Bình đã trả lời một số câu hỏi và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các đảng viên và bà con. Trong đó tập trung vào các vấn đề về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như những quy định mới của pháp luật có liên quan đến kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine Hội Hữu nghị Việt Nam – Ukraine thăm trường xưa, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác

19 đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine (Hội) do Chủ tịch Hội ông Đặng Văn Chiến, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc ...

trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine đến Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine tối 5/9 đã khởi hành từ Hà Nội đến thủ đô Kiev, bắt đầu chuyến ...

trao nhieu huy hieu 30 40 50 nam tuoi dang tai le mittinh cua dang bo kharkiv ukraine Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine ngày càng vững mạnh

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine kêu gọi toàn thể hội viên phát huy kết quả của Đại hội, tích cực hoạt động ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động