Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:55 | 20/09/2019 GMT+7

Hội Hữu nghị Việt Nam – Ukraine thăm trường xưa, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác

aa
19 đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine (Hội) do Chủ tịch Hội ông Đặng Văn Chiến, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội, làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Ukraine từ 6-15/9/2019. Trong thời gian này, Hội đã hội ngộ bạn bè, tri ân thầy cô và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế.
Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn Ukraine 2019: Cùng nhau hướng tới tương lai Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine ngày càng vững mạnh Người Việt tại Ukraine kỳ vọng chương trình hành động của tân tổng thống
9 ngay lam viec tai ukraine hoi huu nghi viet nam ukraine tham truong xua tim kiem co hoi mo rong hop tac
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh Việt Nam. Ảnh do ĐSQ cung cấp

Mục đích của chuyến thăm là củng cố mối quan hệ của Hội với các đối tác nhằm góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thăm lại trườnng và thầy cô giáo và qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực: chuyển giao công nghệ cao, văn hoá, giáo dục, công nghệ… giữa Việt Nam và Ukraine.

Trong thời gian thăm Ukraine, đoàn làm việc với lãnh đạo Hội Hữu nghị Ukraine - Việt Nam, lãnh đạo các trường mà các thành viên trong Đoàn đã từng học và một số công ty xuất nhập khẩu lớn của nước bạn….Đồng thời thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Việt Nam, một số hội, đoàn khác của cộng đồng người Việt tại Ukraine.

Đoàn có 16 người là các cựu sinh viên, cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ, cựu thực tập sinh của các trường đại học lớn ở Kyiv và Kharkiv. Ngoài 2 trưởng phó đoàn và 2 nhà doanh nghiệp đã có cơ hội quay trở lại đất nước Ukraine, với các thành viên đây là lần đầu tiên được trở lại thăm thành phố Kyiv, thăm trường sau nhiều năm xa cách.

Trước khi đi, Ban chấp hành Hội đã tổ chức 2 cuộc họp để xác định mục đích, mục tiêu và quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn, dự báo và phương án xử lý các tình huống đột xuất có thể có.

Đoàn đã được Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn tiếp đón tại Đại sứ quán ở TP. Kyiv và cùng Đại sứ đến giới thiệu sách “Văn học Việt Nam” bằng tiếng Ukraine tổ chức tại ĐH Tổng hợp Quốc gia Taras Shevchenko và đi thăm Trường THPT số 251 mang tên Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Đặng Văn Chiến thay mặt đoàn của Hội bày tỏ sự xúc động được dự buổi lễ ra mắt cuốn sách ngày 9/9, coi đây là bước phát triển đáng ghi nhận trong quan hệ Việt Nam - Ukraine. Đồng thời, với tư cách là cựu sinh viên của trường, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại học Tổng hợp quốc gia Taras Shevchenko và các thế hệ thầy cô giáo của trường đã rất tâm huyết dạy dỗ và chỉ bảo ông cùng nhiều thế hệ các cựu sinh viên Việt Nam đã theo học ở trường trong hàng chục năm qua. ​

Được biết, trong các tác phẩm văn học của Việt Nam được dịch sang tiếng Ukraine có Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh do các dịch giả trẻ tuổi của Bộ môn tiếng Việt thuộc Viện Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Taras Shevchenko tiến hành. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên bao gồm các tác phẩm của Việt Nam được dịch ra tiếng Ukraine.

Thêm vào đó, đoàn còn được tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh Việt Nam và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Thành tựu, đất nước và con người Việt Nam" được tổ chức ngày 13/9 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ukraine, thủ đô Kyiv.

9 ngay lam viec tai ukraine hoi huu nghi viet nam ukraine tham truong xua tim kiem co hoi mo rong hop tac
Lễ giới thiệu cuốn sách dịch một số tác phẩm văn học của Việt Nam sang tiếng Ukraine có sự tham dự của đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam – Ukraine gồm nhiều người trước đây đã từng học tập tại ĐH Taras Shevchenko và các ĐH khác trong giai đoạn từ những năm 1960-1980 của thế kỷ trước.

Các cựu học sinh đã đến thăm một loạt các trường: ĐH Tổng hợp Quốc gia Taras Shevchenko, ĐH Quốc gia Công nghệ thực phẩm, ĐH Kinh tế và ĐH Hàng không Kyiv, ĐH Xây dựng. Đặc biệt, 2 nghiên cứu sinh khoá 1988-1992 đã đến tận nhà thăm được thầy giáo cũ, gia đình của thầy dù thầy đã mất.

Đoàn đã đi thăm được nhiều danh lam thắng cảnh tại Kyiv, đi xem vở bale nổi tiếng Carmen ở Nhà hát lớn Kyiv. Đến TP. Lviv và ĐH Tổng hợp quốc gia Lviv mang tên Ivan Franko, đoàn đã gặp 8 du học sinh Việt Nam đang học tại Trường Tổng hợp và Bách khoa Lviv. Các em đều được lãnh đạo nhà trường khen ngợi về thành tích học tập cũng như đạo đức, tác phong.

Ngoài ra, sau khi gặp cựu Chủ tịch và nhiều thành viên Hội Phụ nữ Ukraine - Việt Nam, đoàn có buổi làm việc với đại diện cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam tại Kyiv và Lviv. Sau đó, lãnh đạo đoàn và các nhà khoa học trong Đoàn đã gặp và thăm một viện nghiên cứu thuộc Bộ Công nghiệp Ukraine, Công ty sản xuất hoa Hublon - nguyên liệu chính tạo hương, vị cho các loại bia vàng, bia đen, bia nâu,...ở Zytomir. Các sản phẩm Hublon dạng hoa khô, dạng viên nén, có chất lượng rất cao, phía bạn mong muốn được hợp tác với Việt Nam để bia Ukraine sớm được người Việt Nam chấp nhận./.

Xem thêm

9 ngay lam viec tai ukraine hoi huu nghi viet nam ukraine tham truong xua tim kiem co hoi mo rong hop tac Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine đến Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine tối 5/9 đã khởi hành từ Hà Nội đến thủ đô Kiev, bắt đầu chuyến ...

9 ngay lam viec tai ukraine hoi huu nghi viet nam ukraine tham truong xua tim kiem co hoi mo rong hop tac Đại sứ quán thông tin tình hình Biển Đông với bà con người Việt tại Odessa

Trong chuyến công tác tại thành phố Odessa, Ukraine vừa qua, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tham gia một ...

9 ngay lam viec tai ukraine hoi huu nghi viet nam ukraine tham truong xua tim kiem co hoi mo rong hop tac Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn Ukraine 2019: Cùng nhau hướng tới tương lai

Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn Ukraine năm 2019 đã thu hút được sự tham gia của hơn 200 thanh niên, sinh ...

9 ngay lam viec tai ukraine hoi huu nghi viet nam ukraine tham truong xua tim kiem co hoi mo rong hop tac Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine ngày càng vững mạnh

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine kêu gọi toàn thể hội viên phát huy kết quả của Đại hội, tích cực hoạt động ...

Thường Chi (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine đến Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine đến Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine tối 5/9 đã khởi hành từ Hà Nội đến thủ đô Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine từ ngày 5-15/9/2019.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động