TQ nên bắt đầu bàn với Washington chuyện "thu dọn tàn cuộc" thời hậu chiến Mỹ-Triều Tiên?
Các học giả Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh cần nhanh chóng hoàn thiện một kế hoạch dự phòng độc lập hoặc hợp tác cùng Washington và Seol, để đề phòng cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên leo thang thành xung đột.
Trong bài phân tích xuất bản trên tạp chí Diễn đàn Đông Á (Australia) hồi đầu tháng 9, ông Giả Khánh Quốc, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc kêu gọi chính phủ nước này làm việc cùng Mỹ và Hàn Quốc về các kế hoạch ngắn hạn.
Ông Giả nhấn mạnh 4 khía cạnh cần được chú ý: kho vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, khả năng phát sinh làn sóng tị nạn, việc khôi phục trật tự xã hội, và vấn đề ổn định chính trị trên bán đảo.
"Cho đến nay Bắc Kinh vẫn chống lại ý tưởng [đồng thuận hoặc không phản đối Mỹ tấn công Triều Tiên]. Nhưng với những diễn biến gần đây, Trung Quốc có thể không còn lựa chọn nào hơn là phải trao đổi với Washington và Triều Tiên," ông viết. "Khi chiến tranh trở thành một khả năng thực tế, thì Trung Quốc cần phải sẵn sàng."
Theo ông, trong trường hợp Mỹ tấn công quân sự Triều Tiên, như đe dọa của tổng thống Donald Trump những ngày qua, Trung Quốc hoặc Mỹ sẽ phải kiểm soát các cơ sở hạt nhân của nước này để tránh vũ khí của Triều Tiên lọt vào tay các thế lực khác.
"Một vùng an toàn cần được xây dựng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc để đón người tị nạn từ bán đảo, và Bắc Kinh phải đàm phán với Washington về việc có thừa nhận một bán đảo thống nhất hay không," ông Giả nhận định.
Học giả Tôn Hưng Kiệt, chuyên gia về vấn đề Triều Tiên ở Đại học Cát Lâm, Trung Quốc cũng tin rằng sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh trên bán đảo là điều cần thiết.
"Việc Bắc Kinh có chuẩn bị ở biên giới - để xử lý một cuộc khủng hoảng tiềm tàng về hạt nhân hoặc người tị nạn - là ý tưởng tốt," ông Tôn nói, nhưng thừa nhận khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đảo là thấp bởi Triều Tiên thực tế đã sở hữu vũ khí hạt nhân, và trong lịch sử chưa từng xảy ra xung đột trực diện giữa các quốc gia vũ trang hạt nhân.
|
Người dân Triều Tiên tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 23/9 trong cuộc biểu tình chống Mỹ, một ngày sau khi lãnh đạo Kim Jong Un ra tuyên bố đáp trả phát biểu của tổng thống Mỹ Donald Trump trước LHQ. (Ảnh: AP Photo/Jon Chol Jin)
Người Trung Quốc mất dần kiên nhẫn
Hành động mới nhất của Bắc Kinh là áp lệnh cấm nhập khẩu hàng dệt may Triều Tiên và siết chặt hạn ngạch cung cấp dầu cho người láng giềng kể từ năm tới.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 22/9 đã phản ứng với các lệnh cấm vận mà Trung Quốc thực hiện. Hãng này chỉ trích Bắc Kinh "quỳ gối" trước Mỹ bằng cách ủng hộ và thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ.
Đây không phải lần đầu KCNA tỏ thái độ bất mãn với chính phủ cùng truyền thông Trung Quốc. Tần suất những lời chê trách nhằm vào Bắc Kinh đã gia tăng trong năm 2017 cùng với việc Triều Tiên thử tên lửa thường xuyên hơn, và còn tiến hành một vụ thử bom H.
Nhà nghiên cứu Lữ Siêu, viện sĩ Viện khoa học xã hội tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, bình luận trên tờ Thời báo Hoàn Cầu:
"[Phản ứng của Triều Tiên] là kém khôn ngoan, và đã đụng chạm đến rất nhiều người Trung Quốc. Trên mạng Internet ở Trung Quốc, làn sóng giận dữ nhằm vào Triều Tiên đang lên cao và nước này cần hiểu rằng nếu người Trung Quốc không còn cảm thông với Bình Nhưỡng nữa, thì chính phủ Trung Quốc cũng mất đi nền tảng dư luận cần có để duy trì các mối liên hệ song phương được dựng lên từ thời cha ông chúng ta."
Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố cứng rắn về lập trường của Trung Quốc trước LHQ, rằng "không thể có thêm một quốc gia nào trên hành tinh này sở hữu vũ khí hạt nhân".
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn sẽ chưa sẵn sàng thảo luận với Mỹ về một "kế hoạch hậu chiến" ở bán đảo, trừ khi biện pháp trừng phạt tối thượng - một lệnh cấm vận toàn diện về dầu - được áp lên Triều Tiên.
Theo ông Thành Hiểu Hà, phó giáo sư khoa chính trị quốc tế, Viện quan hệ quốc tế, Đại học nhân dân Trung Quốc, "chặn vòi dầu" của Triều Tiên có nguy cơ làm bùng phát khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ở nước này, hoặc Bình Nhưỡng sẽ phát động tấn công phủ đầu chống lại Mỹ và đồng minh.
Nhưng bất kể Mỹ hay Triều Tiên tấn công trước, Trung Quốc vẫn bị đặt vào thế phải giữ chắc các lợi ích của mình. Để bảo đảm điều đó, lãnh đạo của quân đội, hệ thống dân phòng và kiểm soát biên giới cần có chiến lược hợp lý ngay từ lúc này.
"Trung Quốc phải hành động nhanh để giảm thiểu thiệt hại về lợi ích quốc gia, và chiếm được quyền lên tiếng lớn nhất trong cuộc dàn xếp hậu khủng hoảng," ông Thành nói.
|
Cờ Trung Quốc và Triều Tiên được bày bán ở một hàng lưu niệm của người Trung Quốc trên phố đi bộ bên bờ sông Áp Lục, biên giới Trung-Triều (Ảnh: Getty Images)
Có một số dấu hiệu Trung Quốc bắt đầu công tác dự phòng. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, tướng Hứa Kỳ Lượng mới đây đã thị sát lực lượng ở Bộ chỉ huy Chiến khu miền Bắc, chịu trách nhiệm khu vực biên giới với Triều Tiên.
Ông Thành phân tích, lợi ích cơ bản của Trung Quốc ở bán đảo giai đoạn hậu khủng hoảng là loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi khu vực, và bảo đảm lực lượng quân sự Mỹ không vượt qua vĩ tuyến 38. Các tính toán khác được cân nhắc sẽ bao gồm thỏa thuận biên giới, việc trả nợ của Bình Nhưỡng cho Bắc Kinh, và bảo hộ thương mại của Trung Quốc.
"Quân đội Trung Quốc cần nhanh chóng kiểm soát các cơ sở và cứ điểm quan trọng [ở Triều Tiên]," ông Thành Hiểu Hà đánh giá, "để ngăn khủng hoảng người tị nạn và phổ biến hạt nhân, cũng như chiếm vị thế tốt trong lộ trình dàn xếp quốc tế sau đó."
Ông Lữ Siêu đồng tình với ông Thành Hiểu Hà về mối lo của Trung Quốc, nhưng cho rằng vẫn còn quá sớm để thảo luận về vấn đề "hậu khủng hoảng".
"Điều kiện tiên quyết để đưa ra một kế hoạch dự phòng có thể là sự thay thế chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhưng cho đến nay chúng ta chưa hề thấy dấu hiệu nào của điều đó," ông Lữ cho hay.
Hải Võ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




