TP.HCM: Xử án xâm hại tình dục trẻ em ngay trong trường học để giáo dục các em học sinh
Sáng 10-4, thay vì sinh hoạt tiết chào cờ đầu tuần như thường ngày, một phiên tòa giả định đã được diễn ra để xử lý vụ án "Dâm ô với trẻ em" đã được Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM phối hợp với trường THCS Trần Văn Ơn (Phường Đa Kao, Q.1) thực hiện.
|
Thay vì chào cờ vào sáng thứ 2, các em học sinh trường THCS Trần Văn Ơn đã có một giờ học ngoại khóa về "Xâm hại tình dục trẻ em" với phiên tòa giả định
|
Phiên tòa đã thu hút hàng trăm em học sinh tham gia
Nội dung vụ án xoay quanh câu chuyện mối quan hệ giữa tình cảm giữa bị cáo và mẹ của nạn nhân. Cụ thể, bị cáo và mẹ của nạn nhân có quan hệ tình cảm trai gái với nhau, trong một lần bị cáo đưa con gái 10 tuổi của người tình ra ngoài chơi thì có hẹn đi nhậu cùng bạn nên dẫn bé đi cùng. Sau khi nhậu say, thay vì đưa bé gái về với mẹ, bị cáo đã đưa cháu gái về nhà riêng rồi ôm cháu bé ngủ, sau đó có hành vi sờ soạng khắp người cháu bé. Đến sáng hôm sau mới đem bé gái về trả cho mẹ, bé gái kể cho mẹ nghe và người mẹ đã đi tố giác người tình của mình với hành vi dâm ô với trẻ em.
|
Luật sư Nguyễn Sơn Lâm (áo trắng) trong vai bị cáo có hành vi dâm ô với bé gái 10 tuổi con của người tình có mặt tại PTXX
|
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ trong vai mẹ của bé gái 10 tuổi, vì quá lơ là trong việc quản lý con gái, mẹ của nạn nhân đã vô tình trao con cho người tình xa lạ, dẫn đến việc con gái 10 tuổi bị dâm ô. Tại phiên tòa, mẹ bé gái tỏ ra ân hận và biết lỗi vì thiếu trách nhiệm với con
Với nội dung trên, phiên tòa giả định xét xử đã diễn ra hết sức trang nghiêm, các luật sư của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã đem đến cho các em học sinh tại trường THCS Trần Văn Ơn những màn đối đáp, xét hỏi kịch tích, làm rõ quá trình, hành vi phạm tội cũng như trách nhiệm giữa các bên liên quan.
|
Phiên tòa giả định về chủ đề xâm hại tình dục với trẻ em đã diễn ra trong không khí nghiêm túc
|
Các em học sinh chăm chú theo dõi phiên tòa
|
Những màn đối đáp, trả lời làm rõ vụ án, trách nhiệm của các bên đã được phiên tòa giả định thực hiện
Đặc biệt, phiên tòa giả định đã cho các em học sinh hiểu rõ hơn về thế nào là dâm ô trẻ em, giúp các em hiểu rõ hơn về việc không nên cho bất cứ người nào đụng chạm, sờ mó lên cơ thể mình, nhất là những nơi nhạy cảm dù cho là cùng giới hay khác giới. Khi phát hiện hành vi dâm ô, xâm hại tình dục, tùy theo hoàn cảnh mà trẻ nên có những cách để phòng vệ chính đáng.
|
Dù thời tiết nắng nóng nhưng các em học sinh vẫn chịu khó lắng nghe, theo dõi nhất cử nhất động trên phiên tòa
|
Việc đưa phiên tòa giả định đến trường học đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về xâm hại tình dục, cách để bảo vệ bản thân của mình
Ở phiên tòa giả định, trách nhiệm của gia đình, người mẹ một lần nữa được nhấn mạnh khi trong trường hợp trên, mẹ của bé gái vì quá tin tưởng bạn tình của mình, giao con cho bạn tình chở đi chơi nhiều lần, kể cả đi đêm cũng không một lần liên lạc, hỏi thăm. Đến khi bé gái nói với mẹ thì mới biết chuyện. Việc các bậc cha mẹ quá lơ là, không quan tâm đến con cái, theo dõi sát tâm sinh lý của con cũng là một trong những nguyên nhân khiến con em dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, xâm hại tình dục.
|
Luật sư Trần Thị Hồng Việt trong vai Chủ tọa phiên tòa đứng lên đọc nội dung vụ án
Kết thúc phiên tòa giả định, bị cáo bị tòa tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho tội "Dâm ô với trẻ em" theo khoản 1, Điều 116 BLHS quy định đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các em học sinh tham gia phiên tòa. Nhiều câu hỏi, thắc mắc cũng được các em học sinh trường Trần Văn Ơn đặt ra cho các luật sư của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.
|
Luật sư Trương Thị Hòa nhiệt tình giải đáp thắc mắc của em Hồng Ngọc về trường hợp trẻ em còn nhỏ, trách nhiệm của gia đình như thế nào
|
Luật sư Lý Thị Tố Mai trả lời câu hỏi của em Thanh Vy về việc khi uống rượu bia, nếu phạm tội thì có bị xử lý không, và mức độ như thế nào
Em Hồng Ngọc (học lớp 9) thắc mắc nếu trường hợp các em nhỏ còn quá nhỏ, mới 2-3 tuổi mà bị dâm ô, xâm hại tình dục thì trách nhiệm thuộc về ai, làm sao để bảo vệ các em đó tránh khỏi các đối tượng xấu…hay em Lê Khanh hỏi về việc đối tượng phạm tội chưa đủ tuổi vị thành niên, dưới 14 tuổi thì bị xử lý ra sao, nếu nạn nhân tự nguyện thì có bị xử lý hay không…đã giúp phiên tòa giả định trở nên sôi nổi, hào hứng.
|
Một em học sinh hào hứng giơ tay đặt câu hỏi cho các luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM về xâm hại tình dục
|
Các em học sinh vô cùng thích thú trước những câu hỏi, giải đáp của luật sư
Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thúy An – Hiệu trường trường THCS Trần Văn Ơn cho biết: "Việc tổ chức phiên tòa giả định như thế này sẽ giúp các em học sinh, đặc biệt là độ tuổi mới lớn có được nhận thức rõ hơn về vai trò của mình, biết được các phòng tránh, xử lý khi gặp đối tượng xấu có thể xâm hại bản thân mình. Đồng thời, đây cũng là dịp để các giáo viên, bậc cha mẹ học sinh một lần nữa nhìn nhận lại cách dạy con cái xung quanh vấn đề về giới tính, tâm sinh lý cần đẩy mạnh hơn nữa, tránh những vụ việc đau lòng xảy ra".
|
Rất nhiều em nhỏ đã lên sân khấu để tham gia trao đổi, hỏi các thắc mắc về xâm hại tình dục
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM chia sẻ: "Việc giáo dục các vấn đề về giới tính, về xâm hại tình dục ở trẻ em cần được đẩy mạnh hơn nữa tại các trường học để các em học sinh hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sự phối hợp với các ban ngành liên quan là phương pháp tốt nhất để phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em".
Bài, ảnh: Văn Tiên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






