Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:30 | 25/03/2020 GMT+7

TP.HCM: Đi ăn quán phải ngồi cách nhau 1,5m, một bàn không quá 10 người

aa
Theo chỉ đạo mới đây của chính quyền TP.HCM, những cơ sở kinh doanh ăn uống quy mô dưới 30 người nếu phục vụ phải giữ khoảng cách giữa người ăn tối thiểu 1,5m và không được tập trung quá 10 người mỗi bàn.
tphcm di an quan phai ngoi cach nhau 15m mot ban khong qua 10 nguoi Du học sinh cách ly COVID-19: Hãy tự giác vì sức khoẻ của cả cộng đồng
tphcm di an quan phai ngoi cach nhau 15m mot ban khong qua 10 nguoi TP.HCM dừng hoạt động vui chơi, giải trí từ 18h ngày 24/3 để phòng dịch COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Tính đến hết ngày 24/3, thành phố ghi nhận 34 ca dương tính với virus gây bệnh, trong đó 3 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Để phòng chống dịch bệnh, UBND TP.HCM đã yêu cầu đóng cửa các cơ sở dịch vụ ăn uống có công suất phục vụ trên 30 khách từ 18h ngày 24/3. Ngày 25/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tiếp tục ra thông báo hướng dẫn cụ thể quy cách hoạt động cho các cơ sở kinh doanh ăn uống đủ điều kiện hoạt động.

Theo đó, nếu phục vụ, những quán ăn, nhà hàng, cửa hàng, quầy hàng thức ăn đường phố có quy mô dưới 30 khách không được tập trung đông quá 10 người mỗi bàn. Khoảng cách giữa những người ăn phải được giữ tối thiểu 1,5-2 mét.

tphcm di an quan phai ngoi cach nhau 15m mot ban khong qua 10 nguoi
Quy định mới giúp ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 (Ảnh minh hoạ: Thanh Niên)

Đối với những cơ sở kinh doanh nào phục vụ quá công suất này trong cùng một thời điểm, cơ sở đó sẽ bị chính quyền địa phương đóng cửa.

Bên cạnh thông báo hướng dẫn quy cách này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng khuyến khích các hình thức đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, qua mạng, giao hàng tận nơi.

Các cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho các nơi khác (không phục vụ tại chỗ); các bếp ăn tập thể; canteen của các cơ quan, bệnh viện, cơ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khách sạn vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, các đơn vị này phải có các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống dịch cho người ăn, giảm số lượng người sử dụng suất ăn trong cùng thời điểm. Giữ khoảng cách giũa những người ăn tối thiểu 1,5-2m, tốt nhất là phục vụ tại mỗi địa điểm dưới 30 trong cùng thời điểm.

Cùng ngày 25/3, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM gửi văn bản đề nghị chính quyền các quận, huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố thực nghiệm nghiêm túc việc hạn chế tụ tập đông người, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và nguyên tắc phòng chống dịch, chỉ phục vụ tối đa 30 người ăn uống trong cùng thời điểm.

tphcm di an quan phai ngoi cach nhau 15m mot ban khong qua 10 nguoi TP.HCM: Phát hiện nguồn lây Covid-19 từ một đám tang ở huyện Bình Chánh

Nhiều nhân viên y tế ở Bệnh viện huyện Bình Chánh phải cách ly sau khi Sở Y tế TP.HCM phát hiện nguồn lây mới ...

tphcm di an quan phai ngoi cach nhau 15m mot ban khong qua 10 nguoi Lãnh đạo TP.HCM viết thư kêu gọi du khách hợp tác phòng dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký thư kêu gọi du khách đến thành phố hợp tác đối phó dịch COVID-19, thông cảm ...

tphcm di an quan phai ngoi cach nhau 15m mot ban khong qua 10 nguoi Khẩn cấp rà soát hoạt động của bệnh nhân thứ 34 tại Hội Nữ doanh nhân Bình Thuận

Hiện, đã có 8 ca nhiễm mới COVID-19 liên quan tới bệnh nhân số 34. Tỉnh Bình Thuận đang cấp tốc rà soát lại hoạt ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Đây là chủ đề của Chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa do Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 31 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2023).
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động