Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:46 | 04/08/2021 GMT+7

TP.HCM, Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới

aa
TP.HCM và Đắk Lắk vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Hải Phòng, Lạng Sơn và Quảng Ngãi Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới Hải Phòng, Lạng Sơn và Quảng Ngãi
PGS. TS. Phạm Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền PGS. TS. Phạm Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ (giữa) trao quyết định cho các cán bộ (Ảnh: SGGP)
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ (giữa) trao quyết định cho các cán bộ (Ảnh: SGGP)

Sáng 2/8, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP.HCM.

Theo quyết định, tiếp nhận bà Đỗ Thị Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP.HCM; và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng trao quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Tuyến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM.

Các bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Nga và Châu Trương Hoàng Thảo nhận quyết định (Ảnh: SGGP)
Các bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Nga và Châu Trương Hoàng Thảo nhận quyết định (Ảnh: SGGP)

Cùng ngày, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, chuyên viên Phòng Công tác HĐND TP.HCM đến công tác tại Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM.

Tiếp nhận bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP.HCM đến nhận công tác tại Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM.

Tiếp nhận bà Châu Trương Hoàng Thảo, Phó Bí thư Quận đoàn 6 đến nhận công tác tại Ban Pháp chế HĐND TP.HCM.

Các bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Nga và Châu Trương Hoàng Thảo làm nhiệm vụ Ủy viên chuyên trách tại các ban trên.

Đảng đoàn HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: SGGP)
Đảng đoàn HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: SGGP)

Sáng 2/8, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định chỉ định Đảng đoàn HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định, Đảng đoàn HĐND TP.HCM gồm các nhân sự: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng đoàn; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn; bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế; ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội; ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM giữ chức Ủy viên Đảng đoàn HĐND TP.HCM.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao các quyết định (Ảnh: Báo Đắk Lắk)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao các quyết định (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Sáng 2/8, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động bà Lê Thị Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Bà Tô Thị Tâm (phải) và bà Đàm Thị Thuần (trái) nhận quyết định (Ảnh: Báo Đắk Lắ k(
Bà Tô Thị Tâm (phải) và bà Đàm Thị Thuần (trái) nhận quyết định (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Phân công bà Tô Thị Tâm, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đến nhận công tác tại Hội LHPN tỉnh và chỉ định tham gia Đảng Đoàn, giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu để bầu Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bổ nhiệm bà Đàm Thị Thuần, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Đắk Lắk giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh cũng đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 02/8/2021.

Chân dung 2 tân Thứ trưởng trẻ của Bộ Tài chính Chân dung 2 tân Thứ trưởng trẻ của Bộ Tài chính
Ông Võ Thành Hưng (SN 1973) và ông Nguyễn Đức Chi (SN 1970) vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành khóa mới Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành khóa mới
Chiều 28/7, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khoá XV đã thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao
Các ông Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thùy và bà Đào Thị Minh Thủy vừa được Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao.

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ký kết 64 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và Ấn Độ

Ngày 17/4, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên với mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh Tây Nguyên với các địa phương và doanh nghiệp Ấn Độ.
Đắk Lắk: khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật cơ xương khớp

Đắk Lắk: khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật cơ xương khớp

Sáng 16/4, tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em. Hoạt động do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Children Action diễn ra trong hai ngày 16/4 - 17/4/2024.
Thúc đẩy hợp tác giữa Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Thúc đẩy hợp tác giữa Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Chiều ngày 6/3, Ban lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ) thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tại tỉnh Đắk Lắk.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động