Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
10:35 | 31/07/2021 GMT+7

PGS. TS. Phạm Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

aa
Chiều 30/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được bổ nhiệm Giám đốc Học viện từ ngày 1/8/2021.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành đại học chính quy năm 2020.
Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Học viện Báo chí và Tuyên truyền Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Học viện Báo chí và Tuyên truyền
TĐO - Ngày 20/04, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam – Lào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có: PGS. TS. Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS,TS.Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS. TS. Vũ Đình Hòe, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các đồng chí lãnh đạo các thời kỳ của Học viện.

Buổi lễ còn có sự tham gia của các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Học viện, trưởng các đơn vị, bí thư chi bộ... Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, các cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia buổi lễ theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ công bố quyết định số 4018-QĐ/HVCTQG bổ nhiệm chức danh Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Học viện. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm, kể từ 01/08/2021.

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện điều hành Học viện.

PGS,TS. Phạm Minh Sơn làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 1
GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Minh Sơn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng PGS.TS. Phạm Minh Sơn nhận được tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao quá trình công tác và cống hiến của PGS.TS. Phạm Minh Sơn đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong suốt hơn 20 năm qua. Đồng chí cho rằng, việc được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền là vinh dự đồng thời là trọng trách to lớn đối với PGS.TS. Phạm Minh Sơn.

GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, trên cương vị Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS,TS. Phạm Minh Sơn cần tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành và quản lý; tiếp tục giữ vững khối đoàn kết trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng bộ và trong toàn Học viện để xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát triển ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, PGS.TS. Phạm Minh Sơn cần tổ chức đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đồng thời làm tốt công tác cán bộ, công tác tư tưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS. TS. Phạm Minh Sơn đã bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự tin tưởng của cán bộ, giảng viên. PGS. TS Phạm Minh Sơn hứa sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị mới để xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển, xứng đáng là trường Đảng vững mạnh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ông Phạm Minh Sơn sinh ngày 16/5/1968, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Chính trị học. Ông tốt nghiệp đại học và tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva (MGU), Liên bang Nga. Ông đã trải qua các vị trí như giảng viên, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Chủ tịch Công đoàn và Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ tháng 4/2021, ông là Phó Giám đốc điều hành Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông là chủ biên và đồng chủ biên nhiều cuốn sách như: Giáo trình chính sách đối ngoại của một số nước lớn trên thế giới; Sử dụng phương tiện truyền thông mới trong hoạt động ngoại giao kỹ thuật số; Đối ngoại công chúng: Mô hình hoạt động của một số nước lớn trên thế giới và đề xuất đối với Việt Nam; Thông tấn báo chí – Lý thuyết và kỹ năng; Đối ngoại Việt Nam – Truyền thống và hiện đại.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đến thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua đời vì đột quỵ Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua đời vì đột quỵ
Ông Lưu Văn An - Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã qua đời trong khi đang đi công tác tại tỉnh Yên Bái. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do đột quỵ.
Ngọc Mai
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thăng trầm cùng chuyện tình tuổi thanh xuân qua phim ngắn “Nếu lúc ấy”

Thăng trầm cùng chuyện tình tuổi thanh xuân qua phim ngắn “Nếu lúc ấy”

Đêm nhạc "Phút Cuối 2023 - Nơi ta dừng chân" vừa diễn ra tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm tri ân sinh viên khóa 39. Bên cạnh các tiết mục trình diễn nghệ thuật, phim ngắn “Nếu lúc ấy” được công chiếu đã để lại nhiều cảm xúc khó quên.
Nhà báo Mỹ đưa khoảnh khắc đời sống Việt ra thế giới

Nhà báo Mỹ đưa khoảnh khắc đời sống Việt ra thế giới

Dù còn trẻ, phóng viên Amiad Horowitz đã có nhiều tác phẩm báo chí, chính luận về Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, làm cầu nối giúp cho bạn đọc quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam, nhất là về đời sống của đất nước dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Ngắm nhìn khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ với bộ ảnh “Trạm”

Ngắm nhìn khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ với bộ ảnh “Trạm”

Tối 19/6, bộ ảnh “Trạm” đã chính thức được đăng tải trên fanpage "Phút cuối 2023 - Nơi ta dừng chân". Bộ ảnh nhằm ghi lại những kỷ niệm đẹp suốt 4 năm học đã qua của sinh viên năm cuối (khóa 39) dưới mái trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC).

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động