TP. Hồ Chí Minh và TP. Rotterdam (Hà Lan) đẩy mạnh hợp tác trong thích ứng biến đổi khí hậu
![]() |
| Hai đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh và Thành phố Rotterdam (Ảnh: Thành ủy TP. Hồ Chí Minh). |
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, kinh doanh tại TP, trong đó có các doanh nghiệp Hà Lan đã góp phần vào sự phát triển TP. Hồ Chí Minh đã thường xuyên tổ chức các diễn đàn gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại TP.
Đồng thời, những kinh nghiệm về trình độ quản lý nguồn nước, xử lý ngập, quản lý đô thị và đặc biệt, các hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu của Hà Lan... là các vấn đề mà TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm và sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm bàn thảo các vấn đề liên quan. Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh cho hay.
Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với Thành phố Rotterdam nói riêng, cũng như với Hà Lan nói chung để giải quyết vấn đề ứng xử với thiên nhiên trong phòng, chống ngập nước.
Đồng thời, Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng đồng tình với quan điểm của thị trưởng Ahmed Abouttaleb cho rằng, việc giải quyết vấn đề nước, chống ngập cần phải có những quy hoạch liên quan đến quy hoạch sử dụng đất.
Chia sẻ với ông Ahmed Abouttaleb, Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi cho hay, thành phố đang xây dựng quy hoạch chung và "Đây là thời điểm thuận lợi để TP nhìn lại vấn đề quản lý nguồn nước, quản lý chung cho sự phát triển".
Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng bày tỏ mong muốn phía Rotterdam hỗ trợ kỹ thuật cho TP. Hồ Chí Minh trong lập quy hoạch kinh tế-xã hội, quy hoạch chung mà trong đó có quy hoạch nước, thích ứng biến đổi khí hậu, thích ứng với tự nhiên, giúp cho sự phát triển bền vững của TP trong tương lai.
"Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh và Thành phố Rotterdam đã có những giai đoạn hợp tác tốt, hiệu quả, giúp TP định hình phát triển hướng biển, ban hành kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu… Chủ tịch Phan Văn Mãi chia sẻ thêm.
Về phía Thị trưởng Ahmed Aboutaleb, ông cũng đã chia sẻ về một số kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai như ngập nước, chống biến đổi khí hậu.
Theo ông Ahmed Aboutaleb, TP. Hồ Chí Minh cần có quy hoạch đặc biệt dành cho nước để chống lũ lụt, tận dụng nguồn lực từ đất, nếu không được quy hoạch phù hợp sẽ gây áp lực với các quy hoạch phát triển khác, ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn nước mặt và nước ngầm.
Nhân sự kiện này, Thị trưởng Ahmed Aboutaleb cũng bày tỏ mong muốn được đón tiếp các vị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đến thăm Rotterdam, để có thể tận mắt nhìn thấy các công trình trị thủy của nhà nước mà người dân vẫn rất tự tin chung sống hài hòa cùng thiên nhiên khi có những con đê ngăn nước, ngay cả khi ở trong khu vực vùng đất thấp hơn mực nước biển.
"Đầu tư công trong chống biến đổi khí hậu dẫn đầu sẽ kích thích, khuyến khích các loại đầu tư khác trong địa phương và chúng tôi hy vọng sắp tới hai bên có những cơ hội hợp tác cụ thể, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên về đầu tư góp phần phát triển kinh tế", Ông Ahmed Aboutaleb kết luận.
Trước đó, đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng: dự Hội thảo “Hải Phòng gặp gỡ doanh nghiệp Hà Lan” tìm hiểu kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa hai thành phố cũng như mở rộng hợp tác xây dựng và phát triển cảng biển và các hoạt động liên quan.
Tin bài liên quan
Rotterdam (Hà Lan) tăng cường hợp tác với Hải Phòng trong việc xây dựng và phát triển cảng biển
Rotterdam (Hà Lan) hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý cảng biển
Các tin bài khác
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Bạn bè quốc tế gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai triển khai nhiệm vụ năm 2026
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đọc nhiều
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội
Quân và dân đặc khu Trường Sa hướng về Đại hội XIV của Đảng
Vùng 5 Hải quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Multimedia
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập






