TP.HCM phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong kết nối nguồn lực quốc tế
Ngày 6/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2026, đánh giá kết quả hoạt động và trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, cho biết thời gian tới, Liên hiệp tiếp tục phát huy vai trò kết nối, mở rộng mạng lưới hữu nghị quốc tế và thu hút nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển bền vững của thành phố. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.
| Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2026 (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM) |
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, TP.HCM có 117 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp đăng ký hoạt động, tăng 5 tổ chức so với năm 2025. Các tổ chức tập trung hỗ trợ trong những lĩnh vực: y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, phát triển cộng đồng, môi trường…
Tính đến tháng 9/2026, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã phê duyệt 30 khoản viện trợ với tổng giá trị cam kết hơn 302,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn viện trợ dành cho các chương trình, dự án liên quan đến chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, hỗ trợ trẻ em, người khuyết tật, các nhóm có hoàn cảnh khó khăn, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.
Các khoản viện trợ được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo đúng quy định, đúng mục đích, nội dung đã được phê duyệt. Theo đánh giá tại hội nghị, nguồn lực này góp phần hỗ trợ các nhóm yếu thế, đồng thời giảm áp lực đối với ngân sách dành cho công tác an sinh xã hội.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đã làm việc với hơn 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 40 đối tác Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng chương trình, dự án và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển
Hội nghị cũng cập nhật các quy định về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, trong đó có Nghị định số 313/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; trao đổi, hướng dẫn việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế.
Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp, lồng ghép hoạt động đối ngoại nhân dân vào các chương trình hợp tác quốc tế của từng ngành, lĩnh vực; qua đó mở rộng kết nối nhân dân, tri thức và nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển của thành phố.
Tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Tuyên Quang: Thêm không gian đọc sách, trải nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh Kim Xuyên




