Tổng thống Trump: Tiêu diệt tướng Iran để ngăn chặn một cuộc chiến tranh
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ tiêu diệt Thiếu tướng Qassem Soleimani. (Ảnh: AP) |
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ tiêu diệt Thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds, Vệ binh Cách mạng Iran, trong cuộc không kích của Mỹ ở Iraq. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh vụ tấn công này nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cáo buộc Soleimani đang lên kế hoạch tấn công các lực lượng của Mỹ tại Trung Đông do đó Mỹ cần hành động. Tại Lầu Năm Góc, Tướng quân đội Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết Mỹ có tình báo rõ ràng, không mơ hồ về các hành vi bạo lực của Soleimani.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết: "Soleomani đã tiến hành các hoạt động gây bất ổn ở Trung Đông trong gần 20 năm qua. Việc Mỹ tiến hành ngày hôm qua đáng nhẽ được thực hiện từ lâu và nhiều người dân sẽ được cứu sống".
Ông Trump cũng đề cập đến việc Soleimani mới đây đã tiến hành đàn áp người biểu tình ở Iran và hơn 1 nghìn dân thường vô tội đã bị tra tấn và sát hại. Ông gọi Soleimani là một nhân vật tàn nhẫn, người đã biến cái chết của những người vô tội thành niềm đam mê bệnh hoạn của mình. "Chúng tôi vô cùng thoải mái khi biết rằng triều đại khủng bố đã kết thúc. Chúng tôi hành động để ngăn chặn chứ không phải bắt đầu một cuộc chiến tranh", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran không nên trả đũa. Mỹ có một loạt các lực lượng tấn công và phòng thủ trong khu vực Vùng Vịnh trong phạm vi của Iran nếu Iran định trả thù.
![]() |
| Một cậu bé mang chân dung của Tướng Qassem Soleimani trên đường phố ở Tehran ngày 3/1. (Ảnh AP / Vahid Salemi) |
Vụ không kích của Mỹ vào sân bay Baghdad, theo lệnh của Tổng thống Trump, làm thiệt mạng ông Soleimani, Tư lệnh của Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, và một số chỉ huy các lực lượng dân quân Iraq, đẩy căng thẳng lên cao giữa Washington và Tehran. Cuộc tấn công cũng làm đảo lộn thị trường toàn cầu và khiến giá dầu tăng vọt. Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cảnh báo người Mỹ ở Iraq rời khỏi ngay lập tức.
Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ triển khai thêm 3.500 binh sĩ tới Trung Đông sau khi Iran tuyên bố sẽ trả thù mạnh mẽ khi tướng Soleimani thiệt mạng.
Việc Mỹ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani - nhân vật được coi có quyền lực thứ 2 ở Iran, chỉ sau nhà lãnh đạo tối ... |
Tin nóng thế giới 24h: Lực lượng an ninh Iraq đã bắn chết ít nhất 45 người biểu tình hôm 28/11 sau khi những người ... |
Cựu Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nước này sẽ “bắt” Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những ... |
Tin cùng chủ đề: Mỹ-Iran bên bờ vực chiến tranh
Video ghi lại khoảnh khắc Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ vừa được công bố
Tổng thống Trump: sẵn sàng hòa giải
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 30/8: Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến, Trộm vòng cổ 673 viên kim cương giữa ban ngày tại bảo tàng Áo
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Đọc nhiều
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





