Tổng thống Putin sẽ cứu ai nếu thấy 2 vị tổng thống khác sắp "chết đuối"?
Chiều qua, 14/4 theo giờ Việt Nam), cuộc giao lưu trực tuyến thường niên lần thứ 14 giữa Tổng thống Nga và người dân đã được tổ chức. Được biết, tổng số câu hỏi mà nhà lãnh đạo nước Nga nhận được lên tới 1,3 triệu câu. Trong thời gian 3 tiếng rưỡi, ông Putin đã lựa chọn và trả lời 80 câu hỏi.
Dưới đây là những nội dung nổi bật nhất mà "Ông chủ Điện Kremlin" đề cập đến:
Về vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”
Tổng thống Putin trả lời người dân hôm 14/4. (Ảnh: AFP)
Theo ông Putin, vụ bê bối chấn động thế giới này nhằm khiến tình hình trong nước trở nên bất ổn, trong bối cảnh Nga sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 9 tới.
“Tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung thuộc một tập đoàn được sở hữu bởi công ty tài chính Mỹ Goldman Sachs. Càng gần đến cuộc bầu cử, các vụ công kích như thế sẽ càng xuất hiện nhiều hơn” – ông Putin nhấn mạnh thêm. Sueddeutsche Zeitung chính là tờ báo đầu tiên công bố “Hồ sơ Panama”.
Tổng thống Putin phủ nhận mọi cáo buộc phạm tội. Ông tuyên bố: các tài liệu bị rò rỉ trong vụ “Hồ sơ Panama” không buộc tội cụ thể bất cứ ai về bất cứ điều gì, ngay cả giới quan chức, hay thậm chí là tổng thống.
“Giải cứu” Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hay nhà lãnh đạo Ukraine Petro Poroshenko?
Ông Poroshenko (trái) và ông Erdogan (phải). (Ảnh: Getty Images)
Đây là một câu hỏi thú vị và đáng để suy ngẫm. Thật ngạc nhiên, nó thuộc về một bé gái 12 tuổi, với nội dung như sau: nếu nhìn thấy Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sắp “chết đuối”, ông sẽ cứu người nào nếu chỉ giúp được 1 trong 2?
Trước câu hỏi có phần nhạy cảm, Tổng thống Putin trả lời một cách khéo léo: “Nếu ai đó quyết định bị chết đuối, không ai có thể cứu nổi anh ta”. “Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu họ muốn” – ông Putin nói thêm.
Về nhà đồng cấp Mỹ Barack Obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tổng thống Putin – trong một lần hiếm hoi – đã ca ngợi nhà lãnh đạo nước Mỹ hiện tại “là một người đàn ông nghiêm chỉnh”, sau khi ông Obama thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình trong việc thiếu chuẩn bị cho cuộc lật đổ chế độ của nhà độc tài Moammar Gadhafi ở Libya.
Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin cũng không thực sự ủng hộ phe Cộng hòa hay Dân chủ ở Mỹ. Cuối tháng 12 năm ngoái, ông Putin từng giành nhiều lời “có cánh” cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.
Về tình trạng sử dụng thuốc kích thích (doping) trong thể thao
Tay vợt Maria Sharapova là vận động viên Nga mới nhất bị cấm thi đấu vì nghi sử dụng doping
Mới đây, tay vợt hàng đầu nước Nga Maria Sharapova đã bị cấm thi đấu sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm meldonium tại giải Australia Open năm nay. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định: các vận động viên Nga không làm gì sai trái liên quan tới doping.
Nhận xét về chất meldonium có trong kết quả xét nghiệm của Sharapova, Tổng thống Putin cho rằng: nó không ảnh hưởng tới kết quả thi đấu, và được các vận động viên Đông Âu sử dụng thường xuyên. “Chúng tôi hiểu rằng các vận động viên của mình đang gặp phải khó khăn” – ông Putin cho hay.
Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo nước Nga, Tổ chức Phòng chống Thuốc kích thích Thế giới (WADA) đang xem xét lại cách đánh giá đối với việc sử dụng thuốc, trong khi Bộ Thể thao Nga sẽ phối hợp với luật sư giỏi để “làm cho các phán quyết trở nên công bằng”.
Việc người Nga du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập
Mảnh vỡ của máy bay Metrojet 9286 sau khi gặp nạn ở Ai Cập
Tổng thống Putin tuyên bố: vấn đề này không phụ thuộc vào nước Nga. “Chính quyền Cairo đang phải vật lộn với các lực lượng cực đoan. Chúng tôi đang làm việc với chính quyền nước này để tìm cách sàng lọc hành khách, hành lý và thực phẩm. Tính đến lúc này, vẫn chưa có câu trả lời” – ông khẳng định.
Theo Tổng thống Putin, tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng tương tự. Ông thậm chí còn cho rằng, quốc gia này là một nơi nguy hiểm với công dân Nga. Song song với đó, ông Putin khuyến cáo người dân nên đi nghỉ tại Crimea, vùng Caucasus và các nước khác.
Quan hệ giữa Nga và 2 quốc gia nói trên ngày càng căng thẳng trong vài tháng qua. Hồi tháng 10/2015, chiếc máy bay Metrojet 9268 của Nga bị IS bắn rơi trên bán đảo Sinai (Ai Cập), khiến 224 người chết. Đến tháng 11 cùng năm, Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ của Moscow gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.
Về sự hỗ trợ của Nga cho chính phủ Syria
Binh sĩ Syria ăn mừng chiến thắng sau khi đánh đuổi IS khỏi Palmyra
Ông Putin bày tỏ niềm tin vào Damascus, sau khi quân đội chính phủ nước này giành lại quyền kiểm soát thành cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), không lâu sau khi quân đội Nga tuyên bố rút quân khỏi Syria.
Tuy vậy, Tổng thống Putin cũng bày tỏ lo ngại về cuộc chiến tại những khu vực khác, trong đó có Aleppo – thành phố lớn thứ 2 toàn quốc về thương mại. Ông tuyên bố Moscow đang theo dõi chặt chẽ tình hình, “và sẽ làm tất cả để đảm bảo nó không xấu đi”.