Trang chủ Quốc tế
14:00 | 24/04/2021 GMT+7

Tổng thống Putin ký sắc lệnh trả đũa các quốc gia đối đầu

aa
Ngày 23/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc trả đũa các hành vi "không thân thiện" của các thực thể nước ngoài đối với Nga.
Ông Putin luôn sẵn sàng đối thoại với tổng thống Ukraine Ông Putin luôn sẵn sàng đối thoại với tổng thống Ukraine
Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ về tốc độ hiện đại hóa quân đội của Nga Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ về tốc độ hiện đại hóa quân đội của Nga

Cụ thể, Điện Kremlin thống báo, ông Putin đã ký sắc lệnh liên quan tới các phái đoàn ngoại giao và cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện của cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài có hành vi chống lại nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức của Nga, gọi chung là "các nước ngoài không thân thiện".

Tổng thống Putin ký sắc lệnh trả đũa các quốc gia đối đầu
Tổng thống Putin ký sắc lệnh trả đũa các nước muốn đối đầu.

Nhóm này sẽ bị hạn chế hoặc nếu một số trường hợp nhất định sẽ bị cấm thuê mướn, sử dụng người lao động là công dân Nga.

Chính phủ Nga được giao nhiệm vụ định ra số lượng nhân viên người Nga mà các cơ quan, văn phòng đại diện của nước ngoài có thể thuê mướn tại Nga.

Số nhân viên trong các cơ quan, văn phòng đại diện nước ngoài vượt quá số lượng quy định của chính quyền Moscow, dù đã có hợp đồng trước khi sắc lệnh được ký ban hành, sẽ phải bị chấm dứt hợp đồng. Sắc lệnh này không ảnh hưởng tới các nhân viên ngoại giao, lãnh sự hay công dân của nước đặt văn phòng đại diện tại Nga.

Chính phủ Nga còn có nhiệm vụ lập một danh sách "các nước ngoài không thân thiện" và giám sát việc thực hiện lệnh hạn chế hay lệnh cấm, cũng như đảm bảo quyền lợi của công dân Nga bị cơ quan, văn phòng đại diện nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động do sắc lệnh này.

Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày được công bố chính thức (ngày 23/4) và được thực thi cho tới khi các biện pháp đáp trả này được hủy bỏ.

Sắc lệnh được Tổng thống Putin ban hành giữa lúc Moscow đang đối mặt với nhiều làn sóng trục xuất nhân viên ngoại giao Nga. Đức, Ba Lan và Thụy Điển trục xuất 3 nhân viên ngoại giao Nga để đáp trả việc Moscow trục xuất ba nhà ngoại giao châu Âu vì liên quan tới biểu tình đòi thả nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny.

Trong khi đó, Mỹ trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga vì cáo buộc can thiệp bầu cử và tấn công mạng.

Ukraine trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Nga sau khi Nga tạm giữ và trục xuất một tổng lãnh sự quán Ukraine vì cáo buộc gián điệp.

Cộng hòa Czech trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga vì cáo buộc mật vụ Nga dính líu tới hai vụ nổ kho đạn dược ở quốc gia Trung Âu này. Vì "sự đoàn kết với Cộng hòa Czech", Slovakia, Lithuania, Latvia và Estonia đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga.

Các động thái này kéo theo một loạt biện pháp trả đũa "có qua có lại" giữa Nga và các quốc gia trên, khiến quan hệ giữa Moscow và phương Tây càng thêm căng thẳng.

Mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu đại sứ quán Czech ở Moskva cắt giảm hơn 100 nhân viên, bao gồm 91 nhân viên địa phương. Cơ quan đại diện của hai nước sẽ còn 25 nhân viên hành chính và 19 nhân viên địa phương.

Ông Putin luôn sẵn sàng đối thoại với tổng thống Ukraine Ông Putin luôn sẵn sàng đối thoại với tổng thống Ukraine
Ông Putin nêu rõ, nếu Tổng thống Zelensky muốn khởi động tiến trình hàn gắn quan hệ thì tất nhiên phía Moscow hoan nghênh điều này.
Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ về tốc độ hiện đại hóa quân đội của Nga Tổng thống Putin bất ngờ tiết lộ về tốc độ hiện đại hóa quân đội của Nga
Tổng thống Putin cũng cho rằng Nga luôn cởi mở với sự hợp tác quốc tế rộng rãi, đặc biệt theo các cơ chế của Liên Hợp Quốc.
Séc chuẩn bị giáng thêm lệnh trục xuất mới với Nga sau hành động trả đũa của Moscow Séc chuẩn bị giáng thêm lệnh trục xuất mới với Nga sau hành động trả đũa của Moscow
Theo một số nguồn tin cấp cao từ địa phương, Đại sứ Nga tại Séc Alexander Zmeyevsky sẽ không nằm trong danh sách phải rời đi.
Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Món quà Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Món quà Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong Un

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một chiếc xe hơi do Moscow sản xuất như một món quà thể hiện tình cảm đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo, theo truyền thông Triều Tiên.
Tổng thống Putin nêu các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế của Nga

Tổng thống Putin nêu các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế của Nga

Nguyên tắc đầu tiên mà Tổng thống Vladimir Putin nêu là tạo ra một môi trường thân thiện và một thế giới toàn diện, nơi không có những rào cản nhân tạo đối với giao tiếp giữa con người.
Iran ngỏ ý muốn 'bắt tay' Nga, bày tỏ hy vọng sẽ có "tin tức tốt lành"

Iran ngỏ ý muốn 'bắt tay' Nga, bày tỏ hy vọng sẽ có "tin tức tốt lành"

Ngày 15/1, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji nhận định sẽ có thông tin tốt lành liên quan việc hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng giữa hai quốc gia.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động