Trang chủ Quốc tế
20:00 | 27/05/2016 GMT+7

Tổng thống Mỹ thăm Hiroshima: Sự kiện "hot" nhất ngày

aa
TĐO - Tổng thống Mỹ Obama thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Hiroshima, 2 tiêm kích F/A-18 Mỹ va chạm, rơi xuống biển, lực sĩ 66 tuổi dùng tóc kéo xe nặng chục tấn ở Anh... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Tổng thống Mỹ Obama thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Hiroshima. Hôm nay (27/5), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một vị tổng thống đương nhiệm Mỹ đi thăm thành phố phải hứng chịu quả bom nguyên tử của quân đội Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Theo kế hoạch, ông Obama sẽ có bài phát biểu trước thềm một buổi lễ kỷ niệm hòa bình trước các quân nhân đang đồn trú tại căn cứ không quân của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Iwakuni. Trước đó, ngày 25/5, tổng thống Mỹ tuyên bố chuyến thăm Hiroshima của ông sẽ nêu bật cam kết về một thế giới không có hạt nhân.

tong thong my tham hiroshima su kien hot nhat ngay

Tổng thống Obama (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Hàn Quốc bắn cảnh báo tàu Triều Tiên. Vụ nổ súng xảy ra lúc 7g30p sáng nay tại vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên – Reuters dẫn nguồn tin quan chức quân đội Hàn Quốc. 2 tàu Triều Tiên rút lui nhanh chóng sau khi bị bắn cảnh báo. Đường giới tuyến trên biển giữa 2 miền Triều Tiên còn được gọi là Đường giới hạn phía bắc (NLL), được Liên Hợp Quốc vạch ra trên biển Hoàng Hải vào cuối chiến tranh Triều Tiên 1950–1953. Triều Tiên tuyên bố không bao giờ thừa nhận đường ranh giới này. Hàn Quốc và Triều Tiên về kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc xung đột giữa 2 miền kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.

Singapore truy tố 6 thành viên “Nhà nước Hồi giáo ở Bangladesh”. Ngày 27/5, 6 người Bangladesh đã trở thành những người đầu tiên bị truy tố vì tội danh hỗ trợ khủng bố theo luật chống khủng bố TSOFA của Singapore. Theo cảnh sát, các đối tượng trên bị bắt giữ theo Luật An ninh Nội địa hồi tháng 4/2016. Nhóm này tự xưng là Nhà nước Hồi giáo tại Bangladesh, được thành lập hồi tháng 3 vừa qua bởi Rahman Mizanur. Sau quá trình điều tra, 6 đối tượng đều bị truy tố với tội danh cung cấp và quyên góp tài sản vì các mục đích khủng bố. Trong số này, 2 kẻ bị buộc tội sở hữu tài sản vì mục đích khủng bố.

Lật tàu cao tốc ở Thái Lan, 3 du khách nước ngoài thiệt mạng. Ngày 27/5, cảnh sát Thái Lan cho biết 3 du khách nước ngoài đã thiệt mạng và một người mất tích sau khi chiếc tàu cao tốc chở họ bị lật ngoài khơi hòn đảo nổi tiếng Koh Samui của nước này. Giới chức hòn đảo cho biết: chiếc tàu trên, chở 32 khách du lịch và 4 thủy thủ, đã bị lật do bị sóng đánh gần dải đá ngoài khơi Koh Samui, cách bến tàu chỉ vài mét, vào chiều 26/5. Thi thể của nữ du khách người Anh (28 tuổi), và nữ du khách người Đức (29 tuổi) và một nữ du khách 30 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc), đã được đưa vào bờ. Thuyền trưởng tàu cao tốc đã bị bắt giữ với cáo buộc sơ ý làm chết người.

tong thong my tham hiroshima su kien hot nhat ngay

3 người đã thiệt mạng và một người mất tích sau vụ lật tàu. (Ảnh: BangkokPost)

G7 ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga. “Chúng tôi tái khẳng định tuyên bố lên án Nga sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea và tái khẳng định chính sách không công nhận, trừng phạt với các bên liên quan”, Sputnik dẫn thông cáo chung của lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) phát ngày 27/5 tại Nhật. Lãnh đạo G7 cho rằng xung đột ở Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ toàn diện luật quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ pháp lý trong việc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập Ukraine. G7 cũng cho hay lệnh trừng phạt có thể được rút lại khi Nga thực hiện đầy đủ cam kết trong thỏa thuận Minsk, nhưng dọa có thêm biện pháp để buộc Moscow trả giá nếu cần thiết.

Italia cứu gần 10.000 người di cư trên biển Địa Trung Hải trong 4 ngày. Các nguồn tin của Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cho hay, trong ngày 26/5, đã có 4.100 người di cư trên biển Địa Trung Hải được họ cứu sống, nâng tổng số người được Italia và lực lượng tuần tra và cứu hộ của Liên minh châu Âu (EU) cứu trong 4 ngày qua lên tới gần 10.000 người. Đây là số lượng người được cứu lớn nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất kể từ đầu năm tới nay, cho thấy làn sóng người di cư từ Libya sang Italia, quốc gia thuộc EU gần châu Phi nhất, đang ngày càng ồ ạt. Theo Hãng tin ANSA, các lực lượng cứu hộ đã thực hiện 22 cuộc cấp cứu trên biển.

2 tiêm kích F/A-18 Mỹ va chạm, rơi xuống biển. Sputnik cho hay: ngày 26/5, trong một cuộc huấn luyện thường xuyên, 2 tiêm kích F/A-18 của hải quân Mỹ đâm vào nhau và rơi tại ngoài khơi biển Bắc Carolina (Mỹ). Theo lực lượng tuần duyên Bắc Carolina, vụ việc xảy ra lúc 10g30p (giờ địa phương). 4 phi công đã kịp thời thoát ra ngoài và được lực lượng cứu hộ bờ biển đưa vào bệnh viện tại thành phố Norfolk, bang Virginia. Được biết, 2 chiếc F/A-18 này thuộc phi đội chiến đấu cơ tấn công số 211, đóng tại căn cứ hải quân Oceana tại vùng biển Virginia, đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo định kỳ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

tong thong my tham hiroshima su kien hot nhat ngay

2 máy bay tiêm kích F/A-18 của hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama chê ứng viên Trump “thiếu hiểu biết”. “Ông Trump có nhiều kiến nghị cho thấy ông không hiểu biết về các vấn đề thế giới, hoặc chỉ quan tâm đến mạng xã hội Twitter thay vì nghĩ đến việc làm thế nào để nước Mỹ được an toàn”, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 26/5 phát biểu, theo CNN. Ông Obama cũng cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới tỏ ra rất ngạc nhiên, bối rối bởi “không hiểu ông Trump sẽ thực hiện một số tuyên bố đã nêu như thế nào”. Tờ Guardian trích dẫn số liệu thống kê, cho thấy các nước đồng minh chia sẻ quan điểm với ông Obama. Theo đó, 62% người dân Anh được hỏi nói họ “quan ngại” về các quan điểm của ông Trump, 75% cảm thấy “không thích hoặc ghét”, 38% nói họ thấy khó chịu.

Lực sĩ 66 tuổi dùng tóc kéo xe nặng chục tấn. Chỉ bằng những sợi tóc tưởng như rất mỏng và dễ đứt, ông Manjit Singh (66 tuổi) từ Leicester (Anh), đã kéo được một xe tải nặng 9,5 tấn đi được hẳn 15m. Năm 2009, ông từng kéo thành công một xe tải nặng 8,5 tấn đi bằng tóc và quyết phá kỷ lục cá nhân. Thế nhưng suýt nữa ông không thành công, vì gội đầu buổi sáng làm tóc hơi trơn. Ông phải thử tới 3,4 lần mới thành công, do sợi dây tuột khỏi tóc. Kỷ lục thế giới về kéo xe bằng tóc lập bởi He Yi Qun người Trung Quốc. He Yi Qun đã kéo được chiếc xe nặng 9,7 tấn đi được 15m, với 9 hành khách, một tài xế và một quay phim trên xe.

tong thong my tham hiroshima su kien hot nhat ngay

Ông Manjit Singh thực hiện kỷ lục kéo xe bằng tóc

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động