Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:35 | 19/05/2022 GMT+7

Tổng thống Hy Lạp đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM

aa
Ngày thứ hai thăm TP.HCM (19/5), Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou ăn mặc giản dị, thoải mái đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng của TP như công viên bến Bạch Đằng, chùa Ngọc Hoàng, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
Tổng thống Hy Lạp thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám Tổng thống Hy Lạp thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 16/5, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp đã đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và dự tiệc trà do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì.
Dấu mốc mới trong sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp Dấu mốc mới trong sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hy Lạp và vui mừng trước những bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hy Lạp.

Sáng 19/5, Tổng thống Hy Lạp đi dạo bờ sông công viên Bạch Đằng, sau đó đến thăm Chùa Ngọc Hoàng. Tại đây, tổng thống Hy Lạp đã hỏi về các bức tượng trong chùa và được sư thầy đi cùng giải thích.

Tiếp tục chương trình trong ngày, bà Katerina Sakellaropoulou tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Đền Vua Hùng và Nhà hát Thành phố. Khi ra khỏi nhà hát, Tổng thống Sakellaropoulou đã đề nghị chụp hình kỷ niệm với các nhân viên nhà hát mặc áo dài.

Trước khi lên máy bay về nước vào chiều 19/5, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đến tham quan đài quan sát tại tòa nhà Landmark 81.

Trước đó, chiều 18/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi hội kiến Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou nhằm đề xuất phương hướng hợp tác trong tương lai giữa TP HCM và Hy Lạp.

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hy Lạp trên cơ sở song phương cũng như trong các khuôn khổ quốc tế.

Nữ Tổng thống cho biết sẵn lòng kết nối TP HCM với những địa phương và doanh nghiệp của Hy Lạp nhằm tăng cường kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hoá, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo.

Dự kiến, đoàn sẽ lên chuyên cơ về nước vào lúc 16h chiều 19/5, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Hy Lạp tham quan các điểm đến lịch sử ở TP.HCM - Ảnh 1.Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cùng phái đoàn tham quan bến Bạch Đằng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tổng thống Hy Lạp tham quan các điểm đến lịch sử ở TP.HCM - Ảnh 4.

Tổng thống Hy Lạp thăm chùa Ngọc Hoàng (quận 1, TP.HCM). Tổng thống Hy Lạp hỏi thăm về các bức tượng thần, tượng Ngọc Hoàng tại ngôi chùa xây dựng từ những năm 1900 và được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1994. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tổng thống Hy Lạp tham quan các điểm đến lịch sử ở TP.HCM - Ảnh 5.

Tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, bà Sakellaropoulou tỏ ra rất quan tâm đến trống đồng Đông Sơn và các tượng thần trong tôn giáo ở khu vực châu Á, như tượng thần Shiva hay tượng Phật. Bà đã dùng điện thoại cá nhân và tự chụp ảnh các mẫu vật. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tổng thống Hy Lạp tham quan các điểm đến lịch sử ở TP.HCM - Ảnh 7.Bà Sakellaropoulou cùng phu quân tham quan đền Hùng tại Thảo cầm viên TP.HCM. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tổng thống Hy Lạp tham quan các điểm đến lịch sử ở TP.HCM - Ảnh 8.... và tham quan Nhà hát TP.HCM. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tổng thống Hy Lạp tham quan các điểm đến lịch sử ở TP.HCM - Ảnh 9.Khi ra khỏi nhà hát, bà Sakellaropoulou đề nghị được chụp hình riêng với các nhân viên nhà hát đang mặc áo dài. "Only ladies", bà Sakellaropoulou nói khi đề nghị chụp hình. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tổng thống Hy Lạp tham quan các điểm đến lịch sử ở TP.HCM

Trước đó, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại Tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Hy Lạp tại Hà Nội Chủ tịch nước chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Hy Lạp tại Hà Nội
Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.
Tổng thống Hy Lạp tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Tổng thống Hy Lạp tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Chiều 15/5, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 19/5/2022 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động