Chủ tịch nước chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Hy Lạp tại Hà Nội

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.
aa
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng lễ Phật đản tại T.P Cần Thơ và Sóc Trăng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng lễ Phật đản tại T.P Cần Thơ và Sóc Trăng
Tổng thống Hy Lạp tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Tổng thống Hy Lạp tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-19/5. Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và đoàn đại biểu cấp cao của Hy Lạp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)
Theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-19/5. Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và đoàn đại biểu cấp cao của Hy Lạp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)
Việt Nam và Hy Lạp thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ năm 1975. Suốt 47 năm qua, mối quan hệ giữa hai nước  ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Hy Lạp đã viện trợ cho Việt Nam 250.000 liều vaccine AstraZeneca để phòng chống dịch. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Hy Lạp đạt hơn 446 triệu USD, tăng 33% so với năm 2020.

Việt Nam và Hy Lạp thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ năm 1975. Suốt 47 năm qua, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Hy Lạp đã viện trợ cho Việt Nam 250.000 liều vaccine AstraZeneca để phòng chống dịch. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Hy Lạp đạt hơn 446 triệu USD, tăng 33% so với năm 2020.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou trên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Tổng thống Hy Lạp gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Andreas Katsaniotis; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hy Lạp tại Việt Nam Georgios Stylianopoulos; Đại sứ Athanasios Ioannou, Cục trưởng Cục châu Á và Đại dương, Bộ Ngoại giao Hy Lạp; Đại sứ Maria Solomou, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Tổng thống; ông Ilias Natsios, Vụ trưởng Văn phòng riêng của Tổng thống; ông Ioannis Sarantopoulos, Thiếu tướng, Tư lệnh Cảnh vệ; ông Christodoulos Margartis, Tham tán đại sứ quán, Vụ trưởng Văn phòng Thứ trưởng ngoại giao; ông Dimitrios Papadimitriou, Trung tá, sĩ quan phụ tá của Tổng thống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou trên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Tổng thống Hy Lạp gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Andreas Katsaniotis; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hy Lạp tại Việt Nam Georgios Stylianopoulos; Đại sứ Athanasios Ioannou, Cục trưởng Cục châu Á và Đại dương, Bộ Ngoại giao Hy Lạp; Đại sứ Maria Solomou, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Tổng thống; ông Ilias Natsios, Vụ trưởng Văn phòng riêng của Tổng thống; ông Ioannis Sarantopoulos, Thiếu tướng, Tư lệnh Cảnh vệ; ông Christodoulos Margartis, Tham tán đại sứ quán, Vụ trưởng Văn phòng Thứ trưởng ngoại giao; ông Dimitrios Papadimitriou, Trung tá, sĩ quan phụ tá của Tổng thống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cúi chào quốc kỳ hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cúi chào quốc kỳ hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; dự Lễ ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí; tham quan Văn Miếu và dự một số sự kiện tại địa phương.
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; dự Lễ ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí; tham quan Văn Miếu và dự một số sự kiện tại địa phương.
Ngay sau Lễ đón, hai nhà lãnh đạo bước vào phòng hội đàm. Đây là lần thứ hai, một Tổng thống Hy Lạp tới thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam. Lần gần nhất là vào năm 2008.

Ngay sau Lễ đón, hai nhà lãnh đạo bước vào phòng hội đàm. Đây là lần thứ hai, một Tổng thống Hy Lạp tới thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam. Lần gần nhất là vào năm 2008.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết, mối quan hệ giữa Việt Nam - Hy Lạp đang trên đà phát triển. Chủ tịch nước cũng nhắc lại việc Hy Lạp đã viện trợ cho Việt Nam 250.000 liều vaccine ngay vào thời điểm đại dịch đang bùng phát mạnh và hy vọng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ ngày một phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết, mối quan hệ giữa Việt Nam - Hy Lạp đang trên đà phát triển. Chủ tịch nước cũng nhắc lại việc Hy Lạp đã viện trợ cho Việt Nam 250.000 liều vaccine ngay vào thời điểm đại dịch đang bùng phát mạnh và hy vọng mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ ngày một phát triển tốt đẹp.

Theo Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, đại dịch Covid-19 là cơ hội cho các quốc gia thân thiện như Việt Nam và Hy Lạp xích lại gần nhau. Đồng thời, Tổng thống Hy Lạp khẳng định, chuyến thăm nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ và hợp tác song phương giữa hai nước.

Theo Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, đại dịch Covid-19 là cơ hội cho các quốc gia thân thiện như Việt Nam và Hy Lạp xích lại gần nhau. Đồng thời, Tổng thống Hy Lạp khẳng định, chuyến thăm nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ và hợp tác song phương giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cao cấp của Việt Nam và Hy Lạp.
Toàn cảnh buổi hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cao cấp của Việt Nam và Hy Lạp.
Chủ tịch Quốc hội Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Chủ tịch Quốc hội Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải
Theo VOV
Nguồn:

Tin bài khác

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) Nguyễn Hải Nam, chuyến thăm chính thức từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp một lần nữa khẳng định vị trí của Pháp như một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Đây là chia sẻ, nhận định, đánh giá của các lãnh đạo Pakistan tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Islamabad vừa được tổ chức.
Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế lồng ghép văn hóa vào các chính sách phát triển.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...