Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. hôm 19/8 đã ra lệnh gửi công hàm ngoại giao phản đối các tàu chiến Trung Quốc ... |
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bày tỏ lòng biết ơn tới thủy thủ đoàn Việt Nam đã cứu 22 ngư dân nghi bị tàu ... |
6 tiếng kề cận tử thần sau khi nghi bị tàu Trung Quốc đâm chìm của các thuyền viên Philippines và hành động nghĩa hiệp ... |
Tổng thống Duterte yêu cầu xử phạt tàu Trung Quốc đâm tàu cá Philippines
![]() |
| Tàu cá Gemvir-1 sau khi được đưa về bờ hôm 14/6. Ảnh: Straits Times |
Thông tin trên đã được phát ngôn viên của Tổng thống, Salvador Panelo nói trong một cuộc họp báo.
“Tôi nhắc lại mong muốn của Philippines về việc đệ trình các biện pháp trừng phạt thích hợp đối với thuyền viên tàu cá Trung Quốc để thể hiện niềm tin và nỗ lực của Trung Quốc trong việc ngăn chặn vụ việc lặp lại”, ông Salvador Panelo Panelo trích lời Tổng thống Rodrigo Duterte trong cuộc đàm phán song phương với Chủ tịch Trung Quốc nhân chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh.
Ông Panelo cho biết Tổng thống Duterte cũng đảm bảo với ngư dân Philippines về sự hỗ trợ của chính phủ nếu họ quyết định theo đuổi vụ kiện thuyền viên Trung Quốc.
Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng đối lập Risa Hontiveros kêu gọi ông Duterte theo đuổi trách nhiệm hình sự chống lại chủ tàu Trung Quốc, và nói rằng ông nên yêu cầu Trung Quốc xin lỗi chính thức.
Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng đối lập Risa Hontiveros kêu gọi ông Duterte theo đuổi vụ kiện chủ tàu cá Trung Quốc, và nói rằng ông nên yêu cầu nhà nước Trung Quốc xin lỗi chính thức.
Thượng nghị sĩ Richard Gordon cho rằng lời xin lỗi của tàu cá Trung Quốc về sự cố ở bãi Cỏ Rong (xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam) là không đủ. Việc bỏ rơi hay không đến cứu những người gặp nguy hiểm trên biển, là một hành vi tội phạm.
Trước đó, hôm 26/8, chủ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines hồi tháng 6 bày tỏ sự hối tiếc qua thư gửi đến sứ quán Philippines. Thư xin lỗi được công bố vài giờ trước khi Thủ tướng Philippines Rodrigo Duterte thăm chính thức Trung Quốc.
Hiệp hội Bảo hiểm Tương hỗ Ngư nghiệp Quảng đông thay mặt chủ tàu gửi thư xin lỗi đến đại sứ quán Philippines ở Bắc Kinh ngày 26/8. "Tôi cảm thấy hối tiếc sâu sắc rằng tai nạn này đã xảy ra và tôi muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với ngư dân Philippines. Chủ tàu cá Trung Quốc thông qua hiệp hội muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến ngư dân Philippines", Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay công bố lá thư.
"Chúng tôi tin rằng mặc dù tai nạn này là lỗi vô tình của ngư dân Trung Quốc, tàu cá Trung Quốc phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn. Hiệp hội sẽ thúc giục chủ tàu cá tích cực phối hợp với phía Philippines để giải quyết yêu cầu bồi thường theo đúng thủ tục bảo hiểm", thư có đoạn viết.
Tàu cá Gemvir-1 của Philippines chở 22 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đêm 9/6. Nhóm ngư dân nói rằng tàu Trung Quốc đã bỏ chạy dù nhìn thấy họ lênh đênh trên mặt biển. Các thuyền viên sau đó được tàu cá Việt Nam cứu.
Tin cùng chủ đề: Tin quốc tế mới nhất, nóng nhất, tin tức thế giới cập nhật
Tin bài liên quan
Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Các tin bài khác
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
CMG ra mắt các điểm cầu của Gala mừng Xuân 2026
Đọc nhiều
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







