Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự hòa nhạc tại Đại học Quốc gia Singapore

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Cũng giống như âm nhạc, tình hữu nghị Việt Nam-Singapore đã được xây dựng hơn 50 năm qua, trên nền tảng vững chắc của sự tin cậy, hiểu biết và khát vọng chung về hòa bình, phát triển và thịnh vượng.
aa
Tổng Bí thư: Xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Singapore ngày càng vững mạnh
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 12/3, tại Nhà hát Yong Siew Toh, Đại học Quốc gia Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã dự Chương trình hòa nhạc chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Singapore, đặc biệt là khi hai nước Việt Nam và Singapore vừa nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự hòa nhạc tại Đại học Quốc gia Singapore
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat và Phu nhân và các đại biểu dự hòa nhạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng tham dự Chương trình hòa nhạc có: Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat và Phu nhân; cùng đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Singapore; cộng đồng người Việt tại Singapore.

Chương trình do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và Nhạc viện Yong Siew Toh thuộc Đại học Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Ban Liên lạc Cộng đồng phối hợp tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự hòa nhạc tại Đại học Quốc gia Singapore
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat và Phu nhân và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không gian trang trọng và ý nghĩa, phát biểu chào mừng tại buổi hòa nhạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh bày tỏ âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển thính phòng, có một sức mạnh kỳ diệu - kết nối tâm hồn, vượt qua mọi khoảng cách, biên giới.

Cũng giống như âm nhạc, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore đã được xây dựng hơn 50 năm qua, trên nền tảng vững chắc của sự tin cậy, hiểu biết và khát vọng chung về hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là một bước tiến quan trọng, phản ánh tầm cao mới trong hợp tác song phương.

Điều này không chỉ mang lại cơ hội lớn cho các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc, Đại sứ hy vọng mỗi giai điệu sẽ là một lời chúc tốt đẹp cho quan hệ Việt Nam-Singapore: ngày càng sâu sắc, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự hòa nhạc tại Đại học Quốc gia Singapore
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat và Phu nhân và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại Chương trình hòa nhạc, Giáo sư Peter Tornquist, Viện trưởng Nhạc viện Yong Siew Toh khẳng định, sự kiện này không chỉ là buổi hòa nhạc, mà là lễ kỷ niệm tình hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Singapore, khẳng định cam kết chung và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai quốc gia và trong khu vực năng động, giàu văn hóa.

Buổi hòa nhạc tôn vinh sự hòa hợp và mối liên kết mà hai nước xây dựng thông qua nghệ thuật.

Giáo sư Peter Tornquist cho biết Đại học Quốc gia Singapore vinh dự khi có những sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam sáng giá, có nhạc sỹ Việt Nam đã bước những bước đầu tiên của họ tại đây và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ chính sân khấu này. Đây là một di sản mà Nhạc viện vô cùng tự hào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự hòa nhạc tại Đại học Quốc gia Singapore
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat và Phu nhân tặng hoa cho các nghệ sỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giáo sư Peter Tornquist mong muốn sự hợp tác ngày càng được tăng cường giữa Singapore và Việt Nam trong âm nhạc; sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái âm nhạc Việt Nam, chào đón những tài năng đến Singapore và kết nối họ với mạng lưới đối tác, nhà giáo dục và nghệ sỹ lưu diễn toàn cầu.

Chương trình hòa nhạc với sự thể hiện của 50 nghệ sỹ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử sang kết hợp với khoảng 10 nghệ sỹ của Singapore đã mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-du-hoa-nhac-tai-dai-hoc-quoc-gia-singapore-post1020229.vnp

10 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: viết tiếp câu chuyện hợp tác bền vững 10 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: viết tiếp câu chuyện hợp tác bền vững
Công bố logo “Đối tác của kỷ nguyên mới Công bố logo “Đối tác của kỷ nguyên mới" giữa Việt Nam và Singapore
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam: Ba dấu mốc cùng hội tụ

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam: Ba dấu mốc cùng hội tụ

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.
Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực

Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực

Tối 16/9, tại Jakarta (Indonesia), Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện hai nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực, đồng thời nhấn mạnh dư địa mở rộng hợp tác trong kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp halal, hợp tác biển và nhiều lĩnh vực khác.
Đắk Lắk gắn quảng bá văn hóa với du lịch, thương mại và đầu tư

Đắk Lắk gắn quảng bá văn hóa với du lịch, thương mại và đầu tư

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định gắn công tác văn hóa đối ngoại với thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương và tăng ứng dụng công nghệ trong hoạt động này.
Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường kết nối kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương; đồng thời hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...