Tôn vinh nét đẹp truyền thống trong biểu trưng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được phát động từ ngày 5/4/2023, nhằm tìm ra sản phẩm truyền thông chính thức cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Không chỉ được phổ biến rộng rãi tới các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung Ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, cuộc thi còn được người lao động, người dân trong cả nước nhiệt tình hưởng ứng.
![]() |
| Biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được công bố sáng ngày 7/8 tại Hà Nội. |
Phát biểu khai mạc buổi lễ trao giải cuộc thi và công bố biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phó Duy Hiểu, nhấn mạnh: Với sự làm việc nghiêm túc, công bằng, chất lượng của ban Tổ chức cùng với các vị trong Ban Giám khảo đến từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Mỹ thuật Việt Nam, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cuộc thi đã chọn ra những tác giả, tác phẩm xuất sắc, đóng góp cho thành công của công tác truyền thông về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
![]() |
| Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phó Duy Hiểu phát biểu tại buổi lễ. |
Báo cáo về kết quả của cuộc thi, Phó ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Mạnh Kiên cho biết: Cuộc thi đã được lan tỏa rộng rãi trong và ngoài Công đoàn cũng như tới người dân cả nước. Từ ngày 5/4-15/5, sau thời gian 40 ngày phát động, cuộc thi nhận được 623 tác phẩm dự thi từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong số đó, có 273 tác phẩm biểu trưng và 350 tác phẩm tranh cổ động. Hình thức tác phẩm thể hiện đa dạng, sáng tạo, đối tượng tham gia bao gồm các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, với nhiều độ tuổi khác nhau.
![]() |
| Phó ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Mạnh Kiên phát biểu tại buổi lễ. |
Qua 1 vòng sơ loại và 4 vòng loại theo đánh giá chất lượng của Ban Giám khảo, cuộc thi đã trao tổng cộng 1 giải Nhất và 4 giải Khuyến khích cho hạng mục biểu trưng và 1 tác phẩm Nhất, 1 giải Nhì và 3 giải Ba cho hạng mục tranh cổ động
Đây là những sản phẩm tuyên truyền để đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động nhân thức đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần của Đại hội. Qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, sự đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.
Đại diện ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện Ban Giám khảo cho biết, tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã xuất sắc giành Giải Nhất hạng mục biểu trưng. Dựa trên tác phẩm của ông, Ban tổ chức đã chọn ra biểu trưng chính thức phù hợp với mục tiêu đặt ra của Tiểu ban tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Huy Mẫn – tác giả giành giải Nhất cho thiết kế biểu trưng của cuộc thi “Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam" phát biểu trong buổi lễ trao giải sáng 7/8 tại Hà Nội. |
“Với tác phẩm dự thi thiết kế biểu trưng của Đại hội Công đoàn XIII Việt Nam, tôi gửi gắm tình yêu về Tổ quốc, về Công đoàn Việt Nam, trên tinh thần thể hiện vai trò của Công đoàn - cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên và người lao động..”, ông Nguyễn Ngọc Huy Mẫn - tác giả giành giải Nhất cho thiết kế biểu trưng phát biểu tại buổi lễ trao giải.
![]() |
| Tác phẩm giải Nhất cho biểu trưng (bên trái) và Tác phẩm giải Nhất cho tranh cổ động của cuộc thi “Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam". |
Biểu trưng chính thức của Đại hội có thiết kế hiện đại, mang tính nghệ thuật, tư tưởng và khái quát cao. Biểu trưng có tính khoa học, tối giản về đường nét, tạo thành một khối thống nhất. Với hình ảnh hoa sen làm chủ đạo, biểu trưng tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam. Hoa sen cũng gợi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Thiết kế cách điệu tạo hình số XIII la mã tượng trưng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng thời cũng là hai chữ cái VN (Việt Nam). Những cánh hoa sen tiếp nối vươn lên, thể hiện Công đoàn Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển vì đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Trung tâm biểu trưng là huy hiệu Công đoàn Việt Nam, hai cánh hoa sen hai bên như hai bàn tay nâng đỡ huy hiệu, thể hiện tinh thần đoàn kết trong hệ thống và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày một phát triển.
![]() |
| Lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải cho tác giả Nguyễn Đức Anh (ở giữa) - tác giả dự thi là người khuyết tật đã vượt qua vòng loại. |
Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất tác phẩm tranh cổ động cho tác giả Phạm Thị Lợi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Nhiều giải thưởng khác như Giải Nhì, Giải Ba tranh cổ động, Giải cho tác giả dự thi lớn tuổi nhất, Giải cho tác giả dự thi là người khuyết tật đã vượt qua vòng loại...cũng được tôn vinh tại buổi lễ.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du lịch bứt tốc dịp Tết: Hà Nội thu gần 4,9 nghìn tỷ đồng
Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất












